Hiệu ứng Salah: Trabzonspor bùng nổ truyền thông, kỳ vọng lật đổ các ông lớn

FIFA Club World Cup 2029: Chưa có chủ nhà, nguy cơ thiếu vắng các đội châu Âu

Mức lương "khủng" của Rashford khiến nhiều CLB chùn bước chiêu mộ

Lê Thúy

Tiền, quyền thương mại và giới hạn mà UEFA muốn dựng lên với FIFA

Tham vọng huy động vốn của FIFA

Kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise cho thấy FIFA muốn tập trung các quyền thương mại gồm truyền hình, tài trợ, bán vé và cấp phép, cùng hoạt động tổ chức các giải đấu, vào một công ty riêng. FIFA dự kiến giữ quyền kiểm soát nhưng bán khoảng 20% cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư tư nhân.

Theo định giá của J.P. Morgan, công ty mới có thể đạt giá trị khoảng 20 tỷ USD, tương đương 15 tỷ bảng. FIFA kỳ vọng huy động khoảng 4,2 tỷ USD, tương đương 3,1 tỷ bảng, từ bên ngoài để tăng nguồn tiền dành cho các dự án phát triển bóng đá trên toàn cầu.

FIFA cũng đề xuất mỗi liên đoàn thành viên tham gia được nhận thêm 20 triệu USD một lần. Tổ chức này khẳng định việc tham gia hoàn toàn tự nguyện và dự án chỉ được triển khai nếu nhận được sự ủng hộ của đa số trong 211 liên đoàn thành viên cùng sự chấp thuận của Hội đồng FIFA.

Lằn ranh UEFA đặt ra với việc “bán bóng đá”

UEFA phản ứng gay gắt vì cho rằng việc để nhà đầu tư tư nhân sở hữu cổ phần trong công ty quản lý quyền thương mại của World Cup sẽ khiến lợi ích bóng đá bị đặt dưới yêu cầu lợi nhuận.

Sau cuộc họp khẩn, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA nhất trí không tham dự các giải đấu của FIFA nếu đề án được thông qua. UEFA nhấn mạnh World Cup thuộc về bóng đá và không tổ chức nào có quyền bán những giá trị chỉ được họ thay mặt các thế hệ sau gìn giữ.

Sức ép từ châu Âu, cùng sự phản đối của nhiều liên đoàn và liên minh khác, khiến Gianni Infantino phải rút lại dự án. Chủ tịch FIFA thừa nhận FIFA Forward Enterprise đã tạo ra sự chia rẽ và không còn phục vụ mục tiêu ban đầu.

Sự phản đối rộng khắp ngoài sân cỏ

Sau khi FIFA hủy kế hoạch, UEFA hoan nghênh quyết định này và gọi đó là thắng lợi của toàn bộ nền bóng đá. Tổ chức châu Âu cho biết đề xuất đã bị 55 liên đoàn thành viên bác bỏ tuyệt đối, đồng thời vấp phải phản ứng từ nhiều liên đoàn và liên minh ở các khu vực khác.

UEFA cũng cảm ơn người hâm mộ, giải đấu, câu lạc bộ, cầu thủ, liên đoàn, liên minh, các cá nhân, thủ tướng, nguyên thủ quốc gia và giới bình luận đã cùng lên tiếng. Theo UEFA, làn sóng phản đối đã gửi tới Chủ tịch FIFA một thông điệp rõ ràng rằng bóng đá không phải món hàng để đem ra mua bán.

Cách UEFA tập hợp nhiều nhóm phản đối cho thấy họ muốn biến vấn đề này thành cuộc tranh luận về nguyên tắc quản trị, chứ không chỉ là bất đồng giữa 2 tổ chức. Trọng tâm nằm ở câu hỏi liệu một cơ quan quản lý có quyền chuyển một phần lợi ích kinh tế từ các giải đấu quan trọng nhất sang tay nhà đầu tư tư nhân hay không.

Rạn nứt trong nội bộ FIFA

Tranh cãi không chỉ diễn ra bên ngoài FIFA. Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Gianni Infantino, từ chức ngay lập tức và gọi đề án là một thỏa thuận tồi tệ cho bóng đá. Ông cho rằng FIFA vốn đã có nguồn thu lớn, không mắc nợ và không cần đem tương lai của World Cup đổi lấy nguồn vốn tư nhân.

Giám đốc điều hành Kevin Lamour cũng công khai chỉ trích quá trình chuẩn bị dự án. Ông nói nhân viên FIFA đã bị đánh lừa, gọi đây là kế hoạch riêng của Infantino thay vì một chiến lược được xây dựng minh bạch trong toàn tổ chức. Lamour không tuyên bố từ chức, nhưng phát biểu của ông cho thấy sẵn sàng chấp nhận hậu quả nghề nghiệp để phản đối đề án.

Những diễn biến này cho thấy kế hoạch huy động vốn đã làm lung lay sự thống nhất ngay trong bộ máy FIFA. Sau khi dự án bị hủy, UEFA còn yêu cầu xác định những người chịu trách nhiệm và tiến hành xem xét đầy đủ cách đề xuất được chuẩn bị trong bí mật.

UEFA và ký ức European Super League

Lập trường cứng rắn của UEFA cũng khiến tranh cãi European Super League năm 2021 được nhắc lại. Khi đó, UEFA mở thủ tục kỷ luật với Barcelona, Juventus và Real Madrid, nhưng phải tạm đình chỉ rồi tuyên hủy hoàn toàn quy trình sau phán quyết của tòa án Madrid.

Vì vậy, UEFA cũng từng bị đặt câu hỏi về cách sử dụng quyền lực khi lợi ích thương mại và quyền tổ chức giải đấu bị thách thức. Tuy nhiên, trong vụ FIFA Forward Enterprise, tổ chức này chọn phản đối việc chuyển khoảng 20% cổ phần của công ty quản lý quyền thương mại các giải đấu, bao gồm World Cup, cho nhà đầu tư tư nhân.

Dự án đã bị rút lại, nhưng tranh cãi chưa khép lại. Trọng tâm hiện chuyển từ câu hỏi FIFA có thể huy động 4,2 tỷ USD hay không sang vấn đề lớn hơn: ai có quyền định đoạt giá trị thương mại của World Cup, quá trình đó phải được giám sát thế nào và niềm tin đối với bộ máy điều hành FIFA sẽ được khôi phục ra sao.

0
307 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vui Vui

Mức đãi ngộ cao trở thành rào cản

Marcus Rashford vẫn thuộc biên chế Manchester United và còn hợp đồng đến ngày 30/6/2028. Mức lương anh nhận đang rơi vào khoảng hơn 300 nghìn bảng mỗi tuần. Đây là khoản chi lớn đối với bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ tiền đạo người Anh, nhất là khi họ còn phải trả phí chuyển nhượng cho Manchester United.

Rashford đã trải qua mùa 2025/26 theo dạng cho mượn tại Barcelona. Dù có đóng góp đáng kể, đội bóng Tây Ban Nha không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá khoảng 30 triệu euro. Việc trở lại Old Trafford vì thế không đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ ở lại, nhưng mức lương cao đang khiến phạm vi những câu lạc bộ có đủ khả năng tiếp cận thương vụ bị thu hẹp.

Manchester United định giá nhưng không chịu sức ép bán rẻ

Manchester United được cho là định giá Rashford khoảng 40 triệu bảng. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức rằng câu lạc bộ đã nhận được đề nghị đáp ứng con số này.

Đội chủ sân Old Trafford cũng được cho là không muốn bán Rashford cho Liverpool hoặc Manchester City vì lo ngại tăng cường sức mạnh cho các đối thủ trực tiếp. Nếu lập trường này được duy trì, những lựa chọn của cầu thủ 28 tuổi tại Ngoại hạng Anh sẽ càng hạn chế.

Dù vậy, Manchester United không ở tình thế buộc phải bán bằng mọi giá. Rashford còn 2 năm hợp đồng và Michael Carrick được cho là sẵn sàng đưa anh trở lại đội hình nếu không xuất hiện đề nghị phù hợp.

Sự quan tâm chưa chuyển thành thương vụ cụ thể

Fenerbahçe đã được liên hệ với Rashford và xem anh là một trong những mục tiêu cho hàng công. Một số câu lạc bộ tại Ả Rập Saudi cũng được cho là đã tìm hiểu khả năng chiêu mộ tiền đạo người Anh, thậm chí đưa ra những điều kiện tài chính hấp dẫn. Tuy nhiên, chưa có nguồn đáng tin cậy xác nhận Manchester United đã nhận được đề nghị chuyển nhượng chính thức từ các đội bóng này.

Rashford được cho là đã từ chối nhiều lời mời có mức đãi ngộ cao. Anh vẫn ưu tiên thi đấu ở môi trường có tính cạnh tranh lớn và chưa xem việc chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ả Rập Saudi là lựa chọn hàng đầu. Điều này khiến quá trình tìm bến đỗ mới trở nên phức tạp, bởi đội bóng muốn có anh phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về phí chuyển nhượng, tiền lương và tham vọng chuyên môn.

Rashford chuẩn bị trở lại cùng Manchester United

Sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026 cùng tuyển Anh và trải qua thời gian nghỉ bắt buộc, Rashford chuẩn bị trở lại tập luyện trước mùa giải với Manchester United. Anh dự kiến tham gia đợt tập huấn của đội tại Cộng hòa Ireland, nơi Carrick tiếp tục đánh giá lực lượng trước mùa 2026/27.

Việc trở lại tập luyện không đồng nghĩa tương lai đã được quyết định. Rashford cần lấy lại thể trạng, thích nghi với yêu cầu của ban huấn luyện mới và chờ diễn biến trên thị trường chuyển nhượng. Nếu có một đề nghị phù hợp về chuyên môn, mức lương và phí chuyển nhượng, khả năng anh rời Old Trafford vẫn còn.

Carrick để ngỏ cánh cửa

Michael Carrick được cho là có quan hệ tích cực hơn với Rashford và sẵn sàng đưa cầu thủ này trở lại kế hoạch đội một. Ban huấn luyện thậm chí đã xem xét cách sử dụng anh ở nhiều vị trí trên hàng công, thay vì mặc định coi Rashford là người phải ra đi.

Manchester United vẫn tìm kiếm thêm phương án cho hai biên, nhưng Rashford hiện là lựa chọn có kinh nghiệm, có thể chơi cánh trái hoặc đá gần trung phong. Sự hiện diện của anh giúp Carrick có thêm chiều sâu trong thời gian câu lạc bộ chưa hoàn tất các mục tiêu chuyển nhượng.

Tương lai của Rashford vì thế vẫn mở theo 2 hướng. Manchester United sẽ cân nhắc bán nếu nhận được đề nghị phù hợp, nhưng Carrick cũng có thể sử dụng anh trong mùa giải mới nếu thị trường không mang lại một giải pháp tốt hơn cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ.

Xem thêm
0
327 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lê Thúy

Tiền vào từ lò La Fábrica

Mùa hè 2026 đánh dấu một cột mốc mới trong hoạt động chuyển nhượng của Real Madrid. Đội bóng đã thu về 189 triệu euro từ những cầu thủ trưởng thành tại La Fábrica, mức cao nhất trong lịch sử học viện. Nguồn tiền không chỉ đến từ các vụ bán trực tiếp mà còn bao gồm phần lợi nhuận, tỷ lệ quyền sở hữu và điều khoản bán lại được cài vào những thương vụ trước đây.

Nico Paz là giao dịch lớn nhất. Como trả 60 triệu euro để giữ tiền vệ người Argentina ở lại, đồng thời ngăn khả năng Real Madrid đưa anh trở về rồi chuyển nhượng cho một đội bóng khác. Đây là khoản thu cao nhất mà Real Madrid nhận được từ một cầu thủ trưởng thành tại học viện trong mùa hè này.

Ngay phía sau là Gonzalo García, người chuyển tới Fulham với giá 40 triệu euro. César Palacios cũng gia nhập đội bóng Anh với mức phí 10 triệu euro. Real Madrid còn giữ 30% quyền lợi trong các thương vụ tiếp theo, giúp câu lạc bộ có thể tiếp tục thu tiền nếu 2 cầu thủ tăng giá trong tương lai.

Lợi nhuận từ những điều khoản cũ

Víctor Muñoz là ví dụ tiêu biểu cho cách Real Madrid duy trì quyền lợi sau khi bán cầu thủ. Liverpool trả 40 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của anh tại Osasuna. Do Real Madrid nắm 50% quyền lợi, đội chủ sân Bernabéu nhận khoảng 20 triệu euro và vẫn giữ phương án mua lại cầu thủ trong tương lai.

Álvaro Rodríguez cũng mang về 12,5 triệu euro khi chuyển từ Elche tới Bournemouth. Real Madrid trước đó chỉ bán một phần quyền sở hữu cầu thủ, nhờ vậy vẫn hưởng lợi lớn khi anh được chuyển nhượng lần nữa.

Khoản thu tương tự xuất hiện trong thương vụ Mario Gila. AC Milan mua trung vệ này từ Lazio với giá 25 triệu euro, kèm 5 triệu euro phụ phí. Nhờ điều khoản giữ lại 50% quyền lợi khi bán Gila năm 2022, Real Madrid được tính khoản thu khoảng 15 triệu euro trong tổng doanh thu mùa hè.

Những giao dịch nhỏ hơn cũng góp phần nâng tổng số tiền. Mario Martín mang về 3,5 triệu euro khi tới Getafe, Fran García chuyển sang Betis với giá 4 triệu euro, còn Víctor Valdepeñas gia nhập Fiorentina trong thương vụ được truyền thông định giá khoảng 8 triệu euro.

Nguồn thu phục vụ cuộc cải tổ

Real Madrid đã chi 100 triệu euro cho 3 tân binh phải trả phí ban đầu. Marc Cucurella có giá 55 triệu euro, Denzel Dumfries 20 triệu euro và Carlos Espí 25 triệu euro. Ibrahima Konaté cùng Bernardo Silva cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tuy nhiên, tổng chi tiêu của câu lạc bộ còn có thể tiếp tục tăng mạnh. Ngày 5/8, Real Madrid được đưa tin đã đạt thỏa thuận trị giá 135 triệu euro với RB Leipzig để chiêu mộ Yan Diomande, gồm 125 triệu euro trả ngay và 10 triệu euro phụ phí. Nếu hoàn tất, riêng các khoản phí chuyển nhượng trong mùa hè mà Los Blancos đã bỏ ra có thể lên đến khoảng 235 triệu euro. Đội bóng cũng tiếp tục làm việc về khả năng đưa Rodri rời Manchester City.

Khoản thu từ La Fábrica vì thế không đồng nghĩa Real Madrid kết thúc mùa hè với cán cân chuyển nhượng dương. Giá trị lớn nhất của 189 triệu euro nằm ở việc cung cấp thêm nguồn tài chính cho cuộc cải tổ đội hình dưới thời José Mourinho, giảm bớt áp lực khi câu lạc bộ theo đuổi những mục tiêu có giá rất cao.

Mô hình đào tạo gắn với thị trường

La Fábrica hiếm khi đưa nhiều cầu thủ trở thành trụ cột lâu dài của đội một như La Masia, nhưng vẫn mang lại giá trị tài chính lớn. Real Madrid thường bán cầu thủ trẻ kèm quyền mua lại, tỷ lệ hưởng lợi từ lần chuyển nhượng tiếp theo hoặc giữ một phần quyền sở hữu. Cách làm này giúp họ thu tiền ngay nhưng vẫn có thể hưởng lợi nếu cầu thủ phát triển ở câu lạc bộ khác.

Mốc 189 triệu euro vượt xa mọi mùa hè trước của học viện và có thể tiếp tục tăng trước khi thị trường đóng cửa. Những thương vụ của Nico Paz, Gonzalo García hay Víctor Muñoz mang về các khoản tiền lớn, còn nhóm Mario Martín, Fran García và Víctor Valdepeñas tạo nên nguồn thu bổ sung ổn định.

Real Madrid đang biến hệ thống đào tạo trẻ thành một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính. La Fábrica vừa cung cấp cầu thủ cho đội một, vừa tạo nguồn vốn để câu lạc bộ theo đuổi các bản hợp đồng đắt giá, qua đó duy trì khả năng đầu tư mạnh mà không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bán những ngôi sao đang giữ vai trò chính.

Xem thêm
0
119 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Đàm phán kéo dài giữa Madrid và Leipzig

Sau nhiều vòng thương lượng, Real Madrid và RB Leipzig đã tiến rất gần đến việc hoàn tất thương vụ Yan Diomande. Đội bóng Tây Ban Nha muốn đưa cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà về Madrid sớm nhất có thể, trong khi Leipzig giữ lập trường cứng rắn về mức phí. Sự chênh lệch trong định giá khiến quá trình đàm phán kéo dài, dù Real xem Diomande là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Những thông tin trái chiều

Trong quá trình đàm phán, nhiều nguồn đưa ra những thông tin khác nhau về tình trạng thương vụ. The Athletic từng cho biết Real Madrid đang tiến gần thỏa thuận sau khi đề nghị đầu tiên bị Leipzig từ chối. Một số nhà báo chuyển nhượng sau đó khẳng định mọi việc đã hoàn tất, nhưng Giám đốc thể thao Marcel Schäfer của Leipzig lập tức phủ nhận và nhấn mạnh các bên vẫn đang thương lượng.

Tranh chấp giữa công ty đại diện cũ và đơn vị hiện phụ trách Diomande cũng được nhắc đến như một vấn đề có thể ảnh hưởng đến thủ tục. Tuy nhiên, phía Leipzig bác bỏ thông tin cho rằng mâu thuẫn này là nguyên nhân khiến thương vụ đình trệ. Điều gây khó khăn lớn nhất vẫn là mức phí chuyển nhượng và cách phân chia các khoản phụ phí.

Diomande trở lại trại tập huấn

Trong lúc tương lai liên tục được bàn luận, Diomande vẫn thuộc biên chế Leipzig. Cầu thủ 19 tuổi ban đầu không cùng đội sang Áo vì bị ốm, nhưng sau đó đã bình phục và trở lại tập luyện tại trại tập huấn ở Saalfelden. Leipzig cũng phủ nhận những lời đồn cho rằng anh cố tình bỏ tập để gây sức ép chuyển nhượng.

Diomande được cho là đã sẵn sàng sang Tây Ban Nha kiểm tra y tế sau khi 2 câu lạc bộ đạt bước đột phá trong đàm phán. Dù vậy, Real Madrid và Leipzig vẫn chưa công bố chính thức thương vụ tại thời điểm kiểm tra, nên cầu thủ này chưa thể được xem là tân binh của đội bóng Tây Ban Nha.

Mức phí có thể lập kỷ lục

Theo The Guardian và Press Association, Real Madrid đã đạt thỏa thuận trị giá 135 triệu euro, gồm 125 triệu euro cố định và 10 triệu euro phụ phí. Sky Germany đưa ra cấu trúc rộng hơn, cho rằng những khoản thưởng bổ sung có thể nâng tổng giá trị tối đa lên 140 triệu euro.

Nếu thương vụ được hoàn tất với mức tối thiểu 135 triệu euro, Diomande sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid, vượt tổng phí tối đa 133,9 triệu euro của Jude Bellingham. Anh cũng sẽ trở thành cầu thủ châu Phi có phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử.

Từ một cầu thủ vẫn đang tập luyện cùng Leipzig tại Áo, Diomande hiện chỉ còn cách Real Madrid các thủ tục cuối cùng. Tuy nhiên, kỷ lục chuyển nhượng mới chỉ chính thức được xác lập khi quá trình kiểm tra y tế, ký hợp đồng và thông báo từ 2 câu lạc bộ hoàn tất.

Xem thêm
0
203 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Một ngã rẽ khác với dự đoán

Mohamed Salah khép lại 9 năm khoác áo Liverpool ở tuổi 34 và gia nhập Trabzonspor theo hợp đồng 2 năm. Tiền đạo người Ai Cập vốn còn ràng buộc với đội chủ sân Anfield đến mùa hè 2027, nhưng 2 bên đạt thỏa thuận kết thúc hợp đồng sớm 1 năm, giúp anh chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ mà Trabzonspor không phải trả phí chuyển nhượng.

Trước đó, Salah nhiều lần được liên hệ với các câu lạc bộ tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, anh lựa chọn Trabzonspor, đội bóng đã 7 lần vô địch quốc gia và kết thúc mùa 2025/26 ở vị trí thứ 3. Đây là hướng đi ít được dự đoán hơn, nhưng vẫn đặt Salah trong một giải đấu có tính cạnh tranh và tại một câu lạc bộ đang muốn thách thức sự thống trị của các đội bóng Istanbul.

Biểu tượng Liverpool bước vào chương mới

Salah rời Liverpool với vị thế một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ. Anh ghi 257 bàn, có 120 kiến tạo sau 442 trận và đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của đội bóng.

Trong 9 mùa giải tại Anfield, Salah giành 8 danh hiệu lớn, gồm 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 1 Cúp FA, 2 Cúp Liên đoàn, 1 FIFA Club World Cup và 1 Siêu cúp châu Âu. Anh còn 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và 3 lần được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Dù vậy, mùa cuối của Salah tại Liverpool không diễn ra như mong đợi. Anh ghi 12 bàn trên mọi đấu trường, giảm mạnh so với 34 bàn và 23 kiến tạo ở mùa 2024/25. Tiền đạo người Ai Cập cũng từng công khai bày tỏ sự không hài lòng về thời lượng thi đấu, khiến mối quan hệ với huấn luyện viên Arne Slot trở nên căng thẳng.

Ngày 24/3/2026, Liverpool xác nhận Salah đã đạt thỏa thuận chia tay câu lạc bộ vào cuối mùa. Quyết định này khép lại một giai đoạn thành công, nhưng cũng phản ánh việc vai trò của anh trong đội hình đã không còn ổn định như trước.

Sự chào đón cuồng nhiệt tại Thổ Nhĩ Kỳ

Salah được hàng trăm cổ động viên Trabzonspor chào đón khi đáp xuống Istanbul bằng chuyên cơ ngày 5/8. Anh xuất hiện trong chiếc áo màu đỏ rượu vang và xanh da trời mang số 61, con số tượng trưng cho mã vùng của thành phố Trabzon.

Tuy nhiên, số áo thi đấu chính thức của Salah tại câu lạc bộ mới là 10, số áo anh thường sử dụng trong màu áo đội tuyển Ai Cập. Qua kênh truyền thông của Trabzonspor, tiền đạo 34 tuổi gửi lời chào tới người hâm mộ: “Trabzon, các bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi nghe thấy các bạn. Hẹn gặp lại rất sớm.”

Salah sau đó hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng có thời hạn đến mùa hè 2028. Thỏa thuận được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mang lại cho anh mức thu nhập khoảng 17 triệu euro mỗi mùa, đưa Salah vào nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiệu ứng vượt khỏi sân cỏ

Việc Trabzonspor chiêu mộ Salah lập tức tạo ra sức hút lớn về hình ảnh. Sự hiện diện của một cầu thủ từng là biểu tượng Ngoại hạng Anh giúp câu lạc bộ thu hút sự chú ý vượt xa phạm vi Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời làm tăng kỳ vọng về doanh thu áo đấu, tài trợ và lượng người theo dõi trên các nền tảng trực tuyến.

Về chuyên môn, Salah mang đến kinh nghiệm, khả năng ghi bàn và sức hút mà Trabzonspor còn thiếu trong cuộc cạnh tranh với Galatasaray, Fenerbahçe và Beşiktaş. Thương vụ này vì thế không chỉ mở ra chương mới cho cá nhân Salah, mà còn thể hiện tham vọng đưa Trabzonspor trở lại cuộc đua vô địch sau mùa giải cán đích ở vị trí thứ 3.

Xem thêm
0
729 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Từ sân cỏ sang ghế cổ đông

Cristiano Ronaldo xuất hiện trên khán đài Cidade do Futebol tại Oeiras, gần Lisbon, để theo dõi trận giao hữu giữa Al Nassr và UD Almería. Lần này, tiền đạo người Bồ Đào Nha không ra sân mà có mặt với tư cách cổ đông của đội bóng Tây Ban Nha.

Ronaldo hiện nắm 25% cổ phần UD Almería thông qua công ty CR7 Sports Investments. Phần sở hữu còn lại nằm trong nhóm nhà đầu tư Ả Rập Xê Út do SMC Group dẫn dắt, với Mohamed Al-Khereiji giữ cương vị chủ tịch câu lạc bộ. UD Almería hiện thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Kỳ nghỉ nhưng không rời bóng đá

Ronaldo vẫn đang trong thời gian nghỉ sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026, nên chưa trở lại tập luyện đầy đủ với Al Nassr và không góp mặt trong trận giao hữu. Dù vậy, anh vẫn đến sân theo dõi 2 đội bóng mà mình có mối liên hệ trực tiếp.

UD Almería giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp 2 của Daijiro Chirino và Adrián Embarba. Ronaldo ngồi trên khán đài cùng con trai và Mohamed Al-Khereiji, chứng kiến đội bóng mình góp vốn đánh bại chính câu lạc bộ mà anh đang khoác áo.

Lần xuất hiện đầu tiên cùng dự án mới

Đây là lần đầu Ronaldo xuất hiện công khai bên UD Almería kể từ khi mua 25% cổ phần câu lạc bộ vào tháng 2/2026. Sau trận đấu, anh chụp ảnh cùng Mohamed Al-Khereiji và chiếc áo của đội bóng mang tên mình, kèm dòng chữ “Ronaldo, một người trong chúng ta”.

Khoảnh khắc này giúp UD Almería tiếp tục khai thác sức hút truyền thông từ cổ đông nổi tiếng nhất của câu lạc bộ. Tuy nhiên, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của đội bóng đã tăng mạnh ngay sau khi thương vụ được công bố, từ khoảng 487.000 lên hơn 3 triệu trong vòng 2 ngày, chứ không phải chỉ sau trận giao hữu với Al Nassr.

Tham vọng dài hạn với UD Almería

Khi đầu tư vào UD Almería, Ronaldo khẳng định anh từ lâu đã muốn tiếp tục đóng góp cho bóng đá ngoài vai trò cầu thủ. Anh đánh giá câu lạc bộ có nền tảng vững chắc, tiềm năng phát triển ở cả đội một lẫn hệ thống đào tạo trẻ và bày tỏ sự hào hứng với dự án do SMC Group dẫn dắt.

Việc mua 25% cổ phần đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên của Ronaldo vào lĩnh vực sở hữu câu lạc bộ. UD Almería vẫn đang thi đấu ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha, nhưng sự hiện diện của anh mang lại thêm sức hút thương mại, khả năng tìm kiếm nhà tài trợ và mức độ quan tâm quốc tế cho đội bóng trong kế hoạch phát triển lâu dài.

Xem thêm
0
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật