Chỉ 90 phút quyết định: Công an Hà Nội trước ngưỡng cửa AFC Champions League

78,6 tỷ đồng cho 20 trận: Bài toán đắt đỏ của FIFA ASEAN Cup tại Việt Nam

Quỹ lương nhẹ gánh, Carrick vẫn đau đầu với những khoảng trống đội hình

Lê Thúy

Tiền, quyền thương mại và giới hạn mà UEFA muốn dựng lên với FIFA

Tham vọng huy động vốn của FIFA

Kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise cho thấy FIFA muốn tập trung các quyền thương mại gồm truyền hình, tài trợ, bán vé và cấp phép, cùng hoạt động tổ chức các giải đấu, vào một công ty riêng. FIFA dự kiến giữ quyền kiểm soát nhưng bán khoảng 20% cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư tư nhân.

Theo định giá của J.P. Morgan, công ty mới có thể đạt giá trị khoảng 20 tỷ USD, tương đương 15 tỷ bảng. FIFA kỳ vọng huy động khoảng 4,2 tỷ USD, tương đương 3,1 tỷ bảng, từ bên ngoài để tăng nguồn tiền dành cho các dự án phát triển bóng đá trên toàn cầu.

FIFA cũng đề xuất mỗi liên đoàn thành viên tham gia được nhận thêm 20 triệu USD một lần. Tổ chức này khẳng định việc tham gia hoàn toàn tự nguyện và dự án chỉ được triển khai nếu nhận được sự ủng hộ của đa số trong 211 liên đoàn thành viên cùng sự chấp thuận của Hội đồng FIFA.

Lằn ranh UEFA đặt ra với việc “bán bóng đá”

UEFA phản ứng gay gắt vì cho rằng việc để nhà đầu tư tư nhân sở hữu cổ phần trong công ty quản lý quyền thương mại của World Cup sẽ khiến lợi ích bóng đá bị đặt dưới yêu cầu lợi nhuận.

Sau cuộc họp khẩn, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA nhất trí không tham dự các giải đấu của FIFA nếu đề án được thông qua. UEFA nhấn mạnh World Cup thuộc về bóng đá và không tổ chức nào có quyền bán những giá trị chỉ được họ thay mặt các thế hệ sau gìn giữ.

Sức ép từ châu Âu, cùng sự phản đối của nhiều liên đoàn và liên minh khác, khiến Gianni Infantino phải rút lại dự án. Chủ tịch FIFA thừa nhận FIFA Forward Enterprise đã tạo ra sự chia rẽ và không còn phục vụ mục tiêu ban đầu.

Sự phản đối rộng khắp ngoài sân cỏ

Sau khi FIFA hủy kế hoạch, UEFA hoan nghênh quyết định này và gọi đó là thắng lợi của toàn bộ nền bóng đá. Tổ chức châu Âu cho biết đề xuất đã bị 55 liên đoàn thành viên bác bỏ tuyệt đối, đồng thời vấp phải phản ứng từ nhiều liên đoàn và liên minh ở các khu vực khác.

UEFA cũng cảm ơn người hâm mộ, giải đấu, câu lạc bộ, cầu thủ, liên đoàn, liên minh, các cá nhân, thủ tướng, nguyên thủ quốc gia và giới bình luận đã cùng lên tiếng. Theo UEFA, làn sóng phản đối đã gửi tới Chủ tịch FIFA một thông điệp rõ ràng rằng bóng đá không phải món hàng để đem ra mua bán.

Cách UEFA tập hợp nhiều nhóm phản đối cho thấy họ muốn biến vấn đề này thành cuộc tranh luận về nguyên tắc quản trị, chứ không chỉ là bất đồng giữa 2 tổ chức. Trọng tâm nằm ở câu hỏi liệu một cơ quan quản lý có quyền chuyển một phần lợi ích kinh tế từ các giải đấu quan trọng nhất sang tay nhà đầu tư tư nhân hay không.

Rạn nứt trong nội bộ FIFA

Tranh cãi không chỉ diễn ra bên ngoài FIFA. Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Gianni Infantino, từ chức ngay lập tức và gọi đề án là một thỏa thuận tồi tệ cho bóng đá. Ông cho rằng FIFA vốn đã có nguồn thu lớn, không mắc nợ và không cần đem tương lai của World Cup đổi lấy nguồn vốn tư nhân.

Giám đốc điều hành Kevin Lamour cũng công khai chỉ trích quá trình chuẩn bị dự án. Ông nói nhân viên FIFA đã bị đánh lừa, gọi đây là kế hoạch riêng của Infantino thay vì một chiến lược được xây dựng minh bạch trong toàn tổ chức. Lamour không tuyên bố từ chức, nhưng phát biểu của ông cho thấy sẵn sàng chấp nhận hậu quả nghề nghiệp để phản đối đề án.

Những diễn biến này cho thấy kế hoạch huy động vốn đã làm lung lay sự thống nhất ngay trong bộ máy FIFA. Sau khi dự án bị hủy, UEFA còn yêu cầu xác định những người chịu trách nhiệm và tiến hành xem xét đầy đủ cách đề xuất được chuẩn bị trong bí mật.

UEFA và ký ức European Super League

Lập trường cứng rắn của UEFA cũng khiến tranh cãi European Super League năm 2021 được nhắc lại. Khi đó, UEFA mở thủ tục kỷ luật với Barcelona, Juventus và Real Madrid, nhưng phải tạm đình chỉ rồi tuyên hủy hoàn toàn quy trình sau phán quyết của tòa án Madrid.

Vì vậy, UEFA cũng từng bị đặt câu hỏi về cách sử dụng quyền lực khi lợi ích thương mại và quyền tổ chức giải đấu bị thách thức. Tuy nhiên, trong vụ FIFA Forward Enterprise, tổ chức này chọn phản đối việc chuyển khoảng 20% cổ phần của công ty quản lý quyền thương mại các giải đấu, bao gồm World Cup, cho nhà đầu tư tư nhân.

Dự án đã bị rút lại, nhưng tranh cãi chưa khép lại. Trọng tâm hiện chuyển từ câu hỏi FIFA có thể huy động 4,2 tỷ USD hay không sang vấn đề lớn hơn: ai có quyền định đoạt giá trị thương mại của World Cup, quá trình đó phải được giám sát thế nào và niềm tin đối với bộ máy điều hành FIFA sẽ được khôi phục ra sao.

0
317 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

FIFA ASEAN Cup 2026 chưa thể sánh với ASEAN Championship về lịch sử, lượng khán giả hay sức nóng từ những cặp đấu quen thuộc trong khu vực. FIFA vì thế tạo sức hút bằng tiền thưởng. Tổng quỹ thưởng của giải vượt 4 triệu USD, riêng đội vô địch hạng Nhất nhận 1 triệu USD. Con số này lớn hơn hơn 3 lần khoản 300.000 USD mà tuyển Việt Nam nhận sau chức vô địch ASEAN Championship 2024, đủ để các liên đoàn phải tính toán nghiêm túc khi phân bổ lực lượng cho giải đấu mới.

1 triệu USD đủ sức thay đổi cách các đội tính toán

Ngay từ khi góp mặt, mỗi đội trong số 14 đội dự FIFA ASEAN Cup đã nhận 125.000 USD, đưa tổng tiền tham dự lên 1,75 triệu USD. Đội vô địch hạng Nhất nhận thêm 1 triệu USD, còn đội đứng đầu hạng Nhì có 300.000 USD. Với một giải đấu mới, mức thưởng này đủ lớn để các liên đoàn phải cân nhắc nghiêm túc về lực lượng và kế hoạch chuẩn bị.

Khoản 1 triệu USD dành cho nhà vô địch hạng Nhất cao gấp khoảng 3,33 lần mức 300.000 USD mà tuyển Việt Nam nhận sau chức vô địch ASEAN Championship 2024. So với FIFA Forward 3.0, số tiền này cũng tương đương 80% mức hỗ trợ hoạt động tối đa 1,25 triệu USD mà một liên đoàn thành viên có thể nhận trong một năm.

Với nhiều nền bóng đá Đông Nam Á, 1 triệu USD không phải khoản thưởng mang tính tượng trưng. Số tiền đó có thể bổ sung đáng kể cho các đợt tập huấn, chi phí di chuyển, đội ngũ chuyên môn và hoạt động của đội tuyển. Khi phần thưởng cho chức vô địch đã đạt tới quy mô này, FIFA ASEAN Cup khó còn được xem như một giải đấu để thử nghiệm lực lượng.

Lịch FIFA mới là lợi thế lớn nhất

FIFA ASEAN Cup dự kiến diễn ra từ 24/9 đến 3/10/2026, trùng với cửa sổ thi đấu quốc tế kéo dài 16 ngày. Khác biệt này giúp giải mới có lợi thế rõ so với ASEAN Championship, nơi các đội Đông Nam Á nhiều lần gặp khó khi triệu tập cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Indonesia hưởng lợi nhiều nhất. Lực lượng của họ hiện có nhiều cầu thủ khoác áo các CLB ngoài Đông Nam Á, nên khả năng tập hợp đội hình mạnh phụ thuộc rất lớn vào lịch FIFA. Khi giải nằm trong đợt tập trung chính thức, những trụ cột đang chơi tại châu Âu hay các giải nước ngoài có cơ hội trở về đầy đủ hơn. Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Malaysia cũng thuận lợi hơn trong khâu nhân sự.

Tiền thưởng 1 triệu USD tạo sức hút, nhưng lịch FIFA mới là yếu tố có thể kéo chất lượng chuyên môn của giải lên ngay từ mùa đầu. Các đội vừa có động lực tài chính, vừa dễ sử dụng lực lượng tốt nhất thay vì phải vá đội hình vì CLB từ chối nhả quân. Với một giải mới như FIFA ASEAN Cup, đây là lợi thế đủ để thay đổi cách các liên đoàn sắp xếp ưu tiên trong năm 2026.

ASEAN Championship vẫn có lợi thế mà tiền thưởng chưa thể thay thế

ASEAN Championship 2024 đạt hơn 541 triệu lượt xem trên truyền hình và các nền tảng trực tuyến, còn nội dung liên quan trên mạng xã hội tiến sát 13 tỷ lượt xem. Sau khoảng 30 năm tồn tại, giải đã tạo được sức hút riêng từ những cuộc đối đầu giữa Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia và có chỗ đứng rõ ràng với người hâm mộ trong khu vực.

Khoản thưởng 1 triệu USD giúp FIFA ASEAN Cup trở nên hấp dẫn ngay từ mùa đầu, nhưng chưa đủ để giải mới lập tức vượt ASEAN Championship về vị thế. Ấn Độ là ví dụ khá rõ. Dù có thể cạnh tranh chức vô địch hạng Nhất, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ vẫn ưu tiên sử dụng đội tuyển mạnh cho trận giao hữu với Brazil và từng đề nghị đưa một lực lượng khác dự FIFA ASEAN Cup.

Trường hợp này cho thấy tiền thưởng lớn có thể tác động tới cách các liên đoàn tính toán, nhưng chất lượng đối thủ, mục tiêu chuyên môn và giá trị của từng trận đấu vẫn ảnh hưởng trực tiếp tới thứ tự ưu tiên.

Việt Nam khó xem nhẹ khoản thưởng 1 triệu USD

Với Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan, FIFA ASEAN Cup khó bị xếp vào nhóm giải đấu để thử nghiệm lực lượng. Nhà vô địch hạng Nhất nhận 1 triệu USD, trong khi lịch thi đấu lại nằm trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia của FIFA, giúp các đội thuận lợi hơn khi gọi những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.

Tổng quỹ thưởng hơn 4 triệu USD cũng tạo sức ép cạnh tranh ngay từ mùa đầu. Mỗi đội đã có 125.000 USD khi tham dự, còn chức vô địch mang về khoản tiền lớn hơn hơn 3 lần mức thưởng của ASEAN Championship 2024. Với những đội đủ sức tranh ngôi đầu như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, việc mang lực lượng mạnh đến giải vì thế gắn trực tiếp với cả mục tiêu thành tích lẫn nguồn thu cho liên đoàn.

ASEAN Championship vẫn giữ ưu thế về lịch sử, lượng khán giả và sức nóng của những cuộc đối đầu lâu năm. FIFA ASEAN Cup chưa thể vượt qua những yếu tố đó chỉ sau một mùa giải. Tuy nhiên, mức thưởng 1 triệu USD cùng lợi thế về lịch FIFA đủ để giải mới chen vào kế hoạch ưu tiên của các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á ngay trong năm 2026.

Xem thêm
1
10,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Không gian tiễn biệt khép kín

Jorge Messi qua đời ở tuổi 68 tại Rosario ngày 7/8/2026, sau thời gian điều trị một căn bệnh không được gia đình công khai. Những tháng cuối đời, ông được chăm sóc tại một cơ sở y tế ở quê nhà. Trước đó, ngay trong thời gian World Cup 2026 diễn ra, gia đình Messi từng xác nhận Jorge gặp vấn đề sức khỏe và đề nghị truyền thông tôn trọng sự riêng tư, không suy đoán về tình trạng của ông.

Lễ tiễn biệt được tổ chức tại Rosario trong không gian riêng tư, với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và hạn chế người tiếp cận. Lionel Messi trở về Argentina bên gia đình, cùng vợ Antonela Roccuzzo và các con tiễn đưa cha. Gia đình lựa chọn một buổi lễ kín đáo, chủ yếu dành cho những người thân cận thay vì biến thời khắc đau buồn thành một sự kiện công khai.

Hình ảnh riêng tư xuất hiện trên mạng

Dù lễ tang được tổ chức kín, một số hình ảnh Lionel Messi mặc trang phục đen, cúi đầu trong lễ tiễn biệt vẫn xuất hiện trên mạng xã hội và được một số phương tiện truyền thông đăng lại. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền bởi đây là lần đầu công chúng nhìn thấy Messi sau khi cha qua đời.

Tuy nhiên, đến nay chưa có nguồn tin đáng tin cậy xác nhận toàn bộ những hình ảnh đó được chụp lén hoặc người chụp đã vi phạm khu vực cấm của gia đình. Vì vậy, chưa đủ căn cứ để khẳng định đây là một vụ xâm phạm quyền riêng tư đã được cơ quan chức năng xác định.

Gia đình vốn đã yêu cầu được tôn trọng

Sự nhạy cảm quanh quyền riêng tư của gia đình Messi đã xuất hiện từ trước. Tháng 6/2026, khi tin giả về việc Jorge Messi qua đời lan truyền trong thời gian World Cup, gia đình phải ra thông báo xác nhận ông vẫn đang được theo dõi y tế và bày tỏ sự bất bình trước cách một số người xử lý vấn đề sức khỏe mang tính hoàn toàn cá nhân.

Trong thông báo khi đó, gia đình yêu cầu sự thận trọng, trách nhiệm và tôn trọng, đồng thời khẳng định chỉ những thông tin phát ra từ gia đình hoặc các kênh chính thức mới nên được xem là đáng tin cậy.

Chưa có xác nhận về hành động pháp lý liên quan lễ tang

Sau khi Jorge Messi qua đời, chưa có nguồn uy tín nào xác nhận Lionel Messi hoặc gia đình đã ủy quyền cho luật sư khởi kiện vì những bức ảnh tại lễ tang bị phát tán.

Thông tin về khả năng sử dụng biện pháp pháp lý từng xuất hiện vào tháng 6, nhưng liên quan đến vụ một chương trình tại Argentina phát nhầm tin Jorge Messi đã qua đời khi ông vẫn còn sống. Đây là sự việc khác và không nên được dùng để khẳng định gia đình đang kiện vì hình ảnh trong lễ tang.

Ở thời điểm hiện tại, dữ kiện chắc chắn nhất là gia đình Messi đã lựa chọn một lễ tiễn biệt kín đáo tại Rosario và từ trước đó đã nhiều lần yêu cầu truyền thông tôn trọng đời sống riêng tư của Jorge. Những thông tin về việc chụp lén, xác định người phát tán hay hành động pháp lý sau lễ tang vẫn cần thêm xác nhận từ gia đình hoặc các nguồn tin đáng tin cậy.

Xem thêm
1
3,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Andrey Santos bước vào mùa giải đầu tiên tại Manchester United với cơ hội kế nhiệm vị trí Casemiro để lại ở trung tâm hàng tiền vệ. Cầu thủ 22 tuổi không né tránh sự so sánh với đàn anh người Brazil. Anh khẳng định thích chơi thấp ở vị trí số 6 và tin mình đủ khả năng đảm nhiệm công việc mà Casemiro từng thực hiện tại Old Trafford.

Thích đá thấp và chuyền xuyên tuyến

MU chi 48 triệu bảng để đưa Santos về từ Chelsea trong kế hoạch cải tổ tuyến giữa của Michael Carrick. Casemiro đã rời đội, còn Manuel Ugarte phải nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối, khiến khu vực trước hàng phòng ngự trở thành một trong những vị trí cần được bổ sung.

Santos tự nhận mình thích chơi thấp như một số 6. Khi MU không có bóng, anh hỗ trợ đồng đội tranh chấp và bảo vệ khu vực trung tâm. Khi giành lại quyền kiểm soát, khả năng chuyền xuyên tuyến giúp tiền vệ Brazil đưa bóng vượt qua lớp gây áp lực của đối phương và triển khai các đợt lên bóng từ tuyến dưới.

Những con số ở Premier League mùa trước khá phù hợp với cách chơi đó. Santos đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89,9%, trong đó tỷ lệ chuyền thành công khi chịu áp lực là 86,5%. Anh có trung bình 8,1 đường chuyền phá vỡ ít nhất một tuyến đối phương mỗi 90 phút và đạt tỷ lệ chính xác 82,2% với những đường chuyền vào 1/3 cuối sân. Khả năng tranh chấp cũng là điểm mạnh khi Santos thắng 62% số pha đối đầu tay đôi.

4 trận liên tiếp đá chính

Carrick đã sử dụng Santos ngay từ đầu trong cả 4 trận giao hữu đầu tiên của MU trước Wrexham, Rosenborg, Atletico Madrid và Paris Saint-Germain. Việc liên tục được bố trí ở khu vực thấp của tuyến giữa giúp anh làm quen với nhiệm vụ nhận bóng trước hàng thủ, hỗ trợ thoát sức ép và kết nối với các tiền vệ phía trên.

Santos vẫn chưa mặc nhiên sở hữu vị trí chính thức. MU còn Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes và Mason Mount, đồng thời từng lên kế hoạch bổ sung thêm một tiền vệ trong mùa hè. Tielemans mang tới kinh nghiệm và khả năng phân phối bóng, còn Mainoo có thể đá trong cặp tiền vệ trung tâm. Santos vì thế phải chứng minh rằng anh đủ chắc chắn khi đứng ở vị trí thấp nhất của tuyến giữa.

Sẵn sàng nhận phần việc của Casemiro

Santos gọi Casemiro là một “huyền thoại” và trực tiếp bày tỏ mong muốn tiếp quản vai trò của đàn anh. Thay vì né tránh sức ép từ sự so sánh, anh tin những phẩm chất của mình phù hợp với nhiệm vụ mà Carrick đang cần ở khu vực trung tâm.

MU thắng 12 và hòa 3 trong 17 trận dưới quyền Carrick ở cuối mùa trước. Với Champions League trở lại trong lịch thi đấu, tuyến giữa sẽ phải chịu khối lượng công việc lớn hơn đáng kể. Santos đã có vị trí thuận lợi sau 4 trận liên tiếp đá chính, nhưng những trận đấu chính thức mới quyết định liệu tiền vệ 22 tuổi có thể thực sự trở thành số 6 lâu dài của MU hay không.

Xem thêm
1
5,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Cánh trái vẫn là vị trí MU muốn gia cố

Manchester United vẫn muốn bổ sung một hậu vệ trái trước mùa giải 2026/27. Tyrell Malacia đã rời đội, còn Luke Shaw là hậu vệ trái chuyên trách giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình. Patrick Dorgu và Harry Amass có thể đảm nhiệm khu vực này, nhưng ban huấn luyện vẫn muốn tăng thêm chất lượng khi đội bóng trở lại Champions League.

MU đã đầu tư mạnh cho tuyến giữa với Andrey Santos và Youri Tielemans, tổng phí khoảng 85 triệu bảng, đồng thời đưa Karl Darlow về theo dạng tự do để tăng chiều sâu trong khung thành. Cánh trái vì thế trở thành một trong những vị trí còn được cân nhắc trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Lewis Hall khó rời Newcastle

Lewis Hall từng nằm trong nhóm mục tiêu được MU theo dõi sát. Tuy nhiên, Newcastle đã thể hiện lập trường cứng rắn và thông báo hậu vệ 21 tuổi không phải cầu thủ để bán. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vừa chia tay nhiều trụ cột và muốn giữ Hall trong kế hoạch dài hạn.

Sau khi khả năng chiêu mộ Hall trở nên khó khăn, MU bắt đầu xem xét thêm nhiều lựa chọn. Antonee Robinson của Fulham, Jorge Salinas thuộc Racing Santander, Joaquin Seys của Club Brugge và Myles Lewis-Skelly đều được nhắc đến trong những ngày gần đây. David Raum cũng xuất hiện trong một số danh sách đề xuất, nhưng chưa có nguồn đáng tin cậy xác nhận anh đã trở thành mục tiêu ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford.

Raum có điều kiện hợp đồng thuận lợi

Nếu MU quyết định chuyển hướng sang David Raum, hoàn cảnh hợp đồng của hậu vệ người Đức có thể tạo điều kiện cho một thương vụ. Cầu thủ 28 tuổi hiện là đội trưởng RB Leipzig nhưng hợp đồng chỉ còn đến mùa hè 2027.

Theo Sky Germany, Raum có điều khoản giải phóng được giảm xuống mức dưới 40 triệu euro trong mùa hè 2026. RB Leipzig muốn gia hạn với đội trưởng của mình và đã liên hệ với người đại diện của cầu thủ. Việc hợp đồng chỉ còn 1 năm cũng đồng nghĩa Leipzig sẽ phải cân nhắc tương lai của Raum nếu không đạt được thỏa thuận mới.

Kinh nghiệm từ Bundesliga và đội tuyển Đức

Raum đã có 39 lần khoác áo đội tuyển Đức kể từ khi ra mắt năm 2021 và tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026. Ở cấp câu lạc bộ, anh từng trải qua mùa 2021/22 nổi bật cùng Hoffenheim và được chọn vào đội hình tiêu biểu Bundesliga của EA Sports trước khi gia nhập RB Leipzig vào mùa hè 2022.

Sự nghiệp của Raum từng thăng tiến rất nhanh. Khi chuẩn bị đá Champions League cùng Leipzig năm 2022, anh kể rằng chỉ 1 năm trước vẫn còn ngồi trên ghế sofa cùng bạn bè theo dõi giải đấu qua truyền hình. Từ cầu thủ vừa rời giải hạng hai Đức, Raum nhanh chóng trở thành tuyển thủ quốc gia và góp mặt ở sân chơi hàng đầu châu Âu.

Bournemouth từng quan tâm

Bournemouth cũng từng được liên hệ với Raum vào cuối tháng 5. Marco Rose, người tiếp quản đội bóng trong mùa hè, từng làm việc với hậu vệ này tại RB Leipzig và hiểu rõ khả năng của anh. Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy Bournemouth đã xúc tiến thương vụ.

Với MU, David Raum là một phương án có kinh nghiệm, còn hợp đồng ngắn và đủ khả năng cạnh tranh vị trí ngay lập tức. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ để khẳng định đội chủ sân Old Trafford đã chọn anh làm mục tiêu số 1 sau khi Newcastle từ chối bán Lewis Hall. Những phương án như Antonee Robinson, Jorge Salinas và Joaquin Seys đang được nhắc đến rõ ràng hơn trong các nguồn cập nhật mới nhất.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Một tân binh bước vào giai đoạn khô hạn danh hiệu

Manchester United đã trải qua 13 mùa giải mà không thể trở lại ngôi vô địch Ngoại hạng Anh kể từ lần đăng quang cuối cùng dưới thời Sir Alex Ferguson ở mùa 2012/13. Trong khoảng thời gian đó, đội chủ sân Old Trafford giành 2 Cúp FA, 2 Cúp Liên đoàn và 1 Europa League, nhưng vẫn thiếu những danh hiệu lớn nhất như Ngoại hạng Anh hay Champions League. Andrey Santos hiểu mình gia nhập một đội bóng đang trong quá trình tìm lại vị thế, nhưng điều đó không làm giảm tham vọng của tiền vệ 22 tuổi.

Lý do chọn MU trong giai đoạn khó khăn

Santos chuyển từ Chelsea sang Manchester United trong thương vụ trị giá 50 triệu bảng, gồm 48 triệu bảng đảm bảo và 2 triệu bảng phụ phí. Anh ký hợp đồng đến tháng 6/2031, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Ngay khi cập bến Old Trafford, tuyển thủ Brazil khẳng định muốn chiến đấu cùng các đồng đội để hướng tới những danh hiệu lớn nhất.

Santos không xem quãng thời gian MU thiếu những chiếc cúp lớn là lý do để e ngại. Anh nhấn mạnh quy mô và tham vọng của câu lạc bộ, đồng thời muốn tạo dựng tên tuổi của mình trong lịch sử đội bóng. Với Santos, việc đến Old Trafford ở thời điểm MU chưa trở lại đỉnh cao đồng nghĩa anh có cơ hội trực tiếp tham gia quá trình xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh danh hiệu.

Khép lại Chelsea, coi MU là nhà mới

Sau gần 1 tháng làm việc cùng đội bóng mới, Santos tiếp tục khẳng định lựa chọn của mình. Anh cảm ơn Chelsea vì những gì câu lạc bộ cũ đã dành cho mình, nhưng nói rõ giai đoạn đó đã khép lại. Manchester United hiện là “nhà” của anh và tiền vệ người Brazil muốn gắn bó lâu dài.

Santos cũng bày tỏ mong muốn giành nhiều danh hiệu trong màu áo mới. Đây không còn chỉ là những lời phát biểu trong ngày ký hợp đồng. Anh đã đá chính cả 4 trận giao hữu đầu tiên của MU trong mùa hè và nhanh chóng được Michael Carrick sử dụng ở vị trí thấp nhất tuyến giữa.

Văn hóa chiến thắng và khoảng trống Casemiro

Santos ý thức rõ tiêu chuẩn của Manchester United được hình thành từ lịch sử thành công kéo dài nhiều thập niên. Để đưa đội bóng trở lại vị trí đó, anh nhấn mạnh yêu cầu làm việc chăm chỉ và duy trì khát vọng chiến thắng mỗi ngày.

Trên sân, Santos cũng sẵn sàng nhận trách nhiệm lớn. Anh cho biết vị trí yêu thích là tiền vệ số 6, nơi Casemiro từng đảm nhiệm trước khi rời Old Trafford. Santos gọi người đồng hương là một huyền thoại và tin mình đủ khả năng tiếp nối công việc Casemiro đã làm trong mùa giải trước. Khả năng thu hồi bóng, hỗ trợ đồng đội khi phòng ngự và chuyền xuyên tuyến là những phẩm chất anh muốn mang vào tuyến giữa MU.

Tham vọng cá nhân gắn với mục tiêu tập thể

Santos không giấu việc mình có những mục tiêu riêng, nhưng muốn đặt chúng trong thành công chung của đội bóng. Anh kỳ vọng có thể cùng các đồng đội theo đuổi những mục tiêu đó và biến chúng thành danh hiệu trong những năm tới.

Ở tuổi 22, Santos còn nhiều thời gian để phát triển và bản hợp đồng dài hạn cho thấy Manchester United cũng nhìn anh như một phần của kế hoạch lâu dài. Sau 13 mùa chưa thể trở lại ngai vàng Ngoại hạng Anh, MU cần những cầu thủ không bị quá khứ thành công của câu lạc bộ tạo áp lực. Santos bước vào Old Trafford với suy nghĩ ngược lại: muốn ở đây lâu dài, nhận trách nhiệm ở tuyến giữa và góp phần đưa những chiếc cúp lớn trở lại.

Xem thêm
1
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật