Erik ten Hag đã khép lại một trong những chương ngắn ngủi nhưng đầy tranh cãi tại Bayer Leverkusen. Theo điều tra từ BILD, nguyên nhân sa thải không chỉ đến từ kết quả trên sân, mà còn xuất phát từ cách ông điều hành và quản lý con người.
Nguồn tin cho biết Ten Hag “không hòa hợp với bất kỳ ai trong CLB, kể cả đội ngũ trợ lý do chính ông đưa sang Đức”. Việc ông thường xuyên áp đặt ý tưởng, can thiệp vào kế hoạch chuyển nhượng và chỉ gợi ý cầu thủ từ công ty môi giới của mình đã tạo ra sự nghi ngờ lớn.
Cầu thủ cũng tỏ ra khó chịu trước phương pháp huấn luyện kỳ lạ, coi chống đẩy quan trọng ngang với tập bóng. Thậm chí, nhiều người thừa nhận họ “không biết rõ phải làm gì khi ra sân”, phản ánh sự đứt gãy trong triết lý bóng đá.
Không khí u ám bao trùm phòng thay đồ khiến ban lãnh đạo Leverkusen quyết định hành động. Họ cho rằng lẽ ra nên chấm dứt sớm hơn và hiện đánh giá Ten Hag là “HLV tệ nhất trong lịch sử CLB”.