Đối thủ truyền thống và những ẩn số mới
Theo nhận định của giới chuyên môn, các đối thủ lớn nhất của bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33 vẫn là Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Đặc biệt, các tay vợt gốc Trung Quốc trong đội hình các nước này luôn là thách thức lớn, bởi họ sở hữu kỹ thuật và kinh nghiệm vượt trội. Điều này đòi hỏi các tuyển thủ Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu.
Áp lực bảo vệ thành tích
Thành tích tại SEA Games 32 với 1 HCV đôi nam nữ (Trần Mai Ngọc – Đinh Anh Hoàng) và 1 HCB đơn nam (Nguyễn Anh Tú) đã đặt ra áp lực không nhỏ cho đội tuyển. Mục tiêu bảo vệ HCV là hoàn toàn khả thi, nhưng cũng không dễ dàng khi phong độ của các tay vợt Việt Nam vẫn còn thiếu ổn định, thường xuyên dao động ở các giải đấu quốc tế gần đây.
Yếu tố ổn định và đổi mới
Một vấn đề đặt ra là sự ổn định của lực lượng. Việc tiếp tục sử dụng các gương mặt kỳ cựu như Mai Hoàng Mỹ Trang cho thấy sự thiếu hụt về lớp kế cận, đồng thời đặt ra câu hỏi về chiến lược phát triển dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho SEA Games 2025 quá ngắn, việc giữ nguyên đội hình hiện tại là giải pháp hợp lý trước mắt.