Andrey Santos chưa đá trận chính thức nào cho Man United, nhưng 4 lần đá chính trong giai đoạn tiền mùa giải đã giúp Michael Carrick có cái nhìn ban đầu về vị trí phù hợp với tân binh người Brazil. Sau trận hòa PSG 1-1 tại Gothenburg ngày 8/8, tiền vệ 22 tuổi cũng tự xác định khá rõ vai trò mình muốn đảm nhận: chơi thấp ở tuyến giữa, trong vị trí số 6 mà Casemiro để lại.
Ưa thích vai trò số 6
Santos cho biết anh thích chơi thấp và ưu tiên vị trí số 6. Đây cũng là khu vực Carrick thường xuyên sử dụng anh trong các trận chuẩn bị mùa giải, sau khi tiền vệ người Brazil ra mắt trước Wrexham rồi tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát ở những trận sau đó.
Chơi gần hàng thủ cho phép Santos phát huy khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và tham gia triển khai từ tuyến giữa. Anh cũng tự đánh giá khả năng chuyền bóng vượt qua các tuyến là một trong những điểm mạnh của mình. Dù từng chơi số 8 và có khả năng xâm nhập vòng cấm khá tốt, Santos hiện nghiêng nhiều hơn về vai trò xuất phát thấp, nhận bóng từ hàng phòng ngự rồi kết nối với tuyến trên.
Nhắm tới vị trí Casemiro để lại
Khoảng trống ở vị trí tiền vệ phòng ngự của Man United xuất hiện sau khi Casemiro kết thúc 4 năm tại Old Trafford. Tiền vệ 34 tuổi rời đội khi hợp đồng hết hạn và gia nhập Inter Miami theo dạng tự do vào tháng 7/2026.
Santos dành sự tôn trọng lớn cho người đồng hương, gọi Casemiro là một huyền thoại và tin mình đủ khả năng tiếp quản vị trí số 6. Tuy nhiên, mẫu cầu thủ của Santos có những nét riêng. Anh không chỉ tập trung vào đánh chặn mà còn có xu hướng tham gia luân chuyển bóng, phối hợp trong phạm vi hẹp và tìm đường chuyền xuyên qua tuyến gây sức ép của đối phương.
Carrick đã bắt đầu thử nghiệm
Việc Santos liên tục được bố trí ở khu vực thấp trong hàng tiền vệ cho thấy Carrick đã bắt đầu thử nghiệm anh cho vị trí mà United cần bổ sung sau khi Casemiro ra đi. Trước PSG, Santos tiếp tục đá chính trong hàng tiền vệ và góp mặt trong trận hòa 1-1, trước khi được thay ra trong hiệp 2.
Santos vẫn còn phải chứng minh khả năng phòng ngự khi bước vào Premier League, đặc biệt ở những trận đấu có tốc độ và cường độ tranh chấp cao hơn. Nhưng sau chuỗi trận chuẩn bị mùa giải, ý định của tiền vệ 22 tuổi đã khá cụ thể: cạnh tranh trực tiếp cho vị trí số 6 và trở thành điểm nhận bóng đầu tiên của Man United ở trung tuyến. Mùa giải chính thức sẽ là thước đo rõ hơn cho việc Carrick có thể biến phương án thử nghiệm này thành lựa chọn lâu dài hay không.