Xuân Son chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ đem đến bất lợi gì cho ĐT Việt Nam?

Hoàng Đức sẽ là "át chủ bài" khi ĐT Việt Nam đấu Thái Lan?

Roy Keane chỉ ra “khoảng cách thật” giữa tuyển Anh và Tây Ban Nha

Lực Nguyễn

Rodri sẽ giúp Barcelona an tâm hơn khi dâng cao đội hình?

Rodri sẽ giải bài toán che chắn hàng thủ

Barcelona đang có khởi đầu gần như hoàn hảo ở mùa 2026/27 với 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi 26 bàn và chỉ nhận 5 bàn thua. Riêng La Liga, đội bóng của Hansi Flick giành trọn 15 điểm sau 5 vòng, ghi 21 bàn và thủng lưới 4 lần.

Hàng công vẫn biết cách cuốn đối thủ vào những trận đấu có tốc độ rất cao, nhưng phía sau còn một vấn đề quen thuộc. Khi đội hình dâng lên quá sâu bên phần sân đối phương, Barcelona dễ để lộ khoảng trống sau khi mất bóng. Sự xuất hiện của Rodri đang giúp Flick tìm lời giải cho bài toán ấy.

Người đứng sau các đợt tấn công

Barcelona của Flick thường đưa rất nhiều người sang phần sân đối phương. Hậu vệ biên dâng cao, Pedri chơi gần vòng cấm hơn, trong khi các trung vệ cũng đẩy lên gần vạch giữa sân để giữ đội hình ngắn. Cách đá này tạo sức ép lớn nhưng cũng đòi hỏi một tiền vệ đủ tỉnh táo đứng phía sau.

Rodri đảm nhận đúng công việc đó. Anh đọc hướng phản công, che khoảng trống trước cặp trung vệ và cố gắng chặn đường chuyền đầu tiên ngay khi Barca mất bóng. Khả năng chọn vị trí của Rodri giúp đồng đội phía trên có thêm sự tự do mà không buộc cả hệ thống phải chơi thận trọng hơn.

98% đường chuyền tại Mestalla

Trận thắng Valencia 5-0 là lần đầu Rodri đá chính cho Barcelona và cũng là màn trình diễn rõ nhất về những gì anh có thể mang lại. Tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện chính xác 81/83 đường chuyền, đạt tỷ lệ 98%.

Trong đó, anh hoàn thành 54/55 đường chuyền bên phần sân đối phương, chính xác cả 5 đường chuyền dài và có 6 lần thu hồi bóng. Những con số ấy rất quan trọng với một Barca luôn duy trì đội hình cao. Rodri giữ bóng chắc ở trung tâm, hạn chế những pha mất bóng nguy hiểm và giúp đội tiếp tục ép sân mà không phải liên tục đưa bóng trở về hàng thủ.

Pedri được giải phóng

Rodri còn tạo điều kiện để Pedri chơi gần hàng công hơn. Khi đã có một tiền vệ đảm nhận phần việc phía sau, Pedri không cần thường xuyên lùi sát các trung vệ để nhận bóng. Anh có thể xuất hiện cao hơn, kết nối trực tiếp với Yamal, Raphinha cùng những cầu thủ tấn công.

Trong chiến thắng 5-1 trước Feyenoord, bộ đôi này giúp Barcelona vừa kiểm soát trung tuyến vừa có khả năng thay đổi tốc độ tấn công. Rodri cũng mang đến thứ Barca rất cần trong những trận lớn, khả năng giữ bóng chắc và kéo trận đấu chậm lại khi đối thủ bắt đầu tạo sức ép.

Levante vẫn để lại lời cảnh báo

Rodri giúp Barcelona cân bằng hơn nhưng không thể một mình che hết những khoảng trống. Chiến thắng 4-2 trước Levante là lời nhắc rõ nhất. Barca dẫn 3-0, kiểm soát tới khoảng 75% bóng và thực hiện hơn 780 đường chuyền, nhưng vẫn để đối thủ ghi 2 bàn ở phút 79 và 88.

Bàn thứ 2 của Levante đến từ một pha phản công nhanh sau khi Barcelona để mất cấu trúc phòng ngự phía sau. Sau 6 trận, sức tấn công với 26 bàn đã không còn là điều Flick phải lo nhiều nhất. Công việc tiếp theo là giúp đội hình dâng cao an toàn hơn. Với khả năng giữ bóng, chọn vị trí và bảo vệ khu vực trước hàng thủ, Rodri đang là mắt xích quan trọng nhất cho nhiệm vụ đó.

0
346 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Ngày thi đấu không có nhiều diễn biến mới

Đến hết ngày 27/9, bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 vẫn chưa có nhiều thay đổi với đoàn Việt Nam. Sau 2 ngày liên tiếp không giành thêm huy chương, Việt Nam giữ nguyên thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, tổng cộng 18 huy chương, đứng thứ 21.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục tăng tốc mạnh ở nhóm đầu và đã nâng số HCV lên 119.

Trung Quốc bỏ xa Nhật Bản và Hàn Quốc

Trung Quốc đang đứng đầu bảng tổng sắp với 119 HCV, 48 HCB và 38 HCĐ, tổng cộng 205 huy chương. Nhật Bản xếp thứ 2 với 37 HCV, 62 HCB và 58 HCĐ, còn Hàn Quốc đứng thứ 3 với 21 HCV, 23 HCB và 39 HCĐ.

Chỉ riêng số HCV của Trung Quốc đã nhiều hơn tổng số HCV của Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại, tạo ra khoảng cách rất lớn khi ASIAD 20 bước vào những ngày tranh tài quan trọng.

Thái Lan vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

Phía sau 3 đoàn mạnh nhất, Uzbekistan đứng thứ 4 với 10 HCV, 17 HCB và 11 HCĐ. Kazakhstan xếp thứ 5 với 9 HCV, 10 HCB và 21 HCĐ.

Thái Lan tiếp tục là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 6 với 9 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ. Bahrain đứng thứ 7 với 8 HCV, Iran xếp thứ 8 với 7 HCV, còn Triều Tiên và Malaysia lần lượt đứng thứ 9 và 10. Malaysia hiện có 6 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ.

Việt Nam chưa cải thiện thứ hạng

Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn có 18 huy chương gồm 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đứng thứ 21. Trong ngày 27/9, điền kinh không mang về thêm huy chương. Lê Thị Cẩm Tú về thứ 7 ở chung kết 200 m nữ.

Ở nội dung nhảy xa nữ, Trần Thị Loan cũng đứng thứ 7 với thành tích 6,18 m, còn Hà Thị Thúy Hằng đạt 5,95 m. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Việt Nam không có thêm huy chương tại ASIAD 20.

Cầu mây và bắn cung vẫn còn cơ hội

Dù chưa thể nâng thành tích trong ngày 27/9, Việt Nam vẫn còn hy vọng ở một số nội dung. Regu nam cầu mây gồm Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh thắng Myanmar 2-0, với tỷ số các ván là 15-5 và 15-13, qua đó giành vé vào bán kết.

Ở bắn cung, Đặng Công Đức và Lê Thùy Phương Nhi đánh bại đôi Iran 6-2 để vào tứ kết nội dung đôi nam nữ cung 1 dây. Những kết quả này giúp Việt Nam còn cơ hội bổ sung huy chương trong các ngày thi đấu còn lại.

Xem thêm
0
396 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Khởi đầu dang dở ở Amsterdam

Jürgen Klopp đã tiến rất gần chiến thắng trong trận đầu tiên dẫn tuyển Đức, nhưng bàn gỡ của Cody Gakpo ở phút 90+2 khiến đội bóng của ông chỉ hòa Hà Lan 1-1 tại Amsterdam. Felix Nmecha đưa Đức vượt lên từ phút 32, trước khi đội khách phải chịu sức ép lớn hơn trong hiệp 2 và đánh mất lợi thế ở những phút cuối.

Klopp hài lòng với cường độ, tinh thần chiến đấu và nhiều thời điểm phòng ngự đồng bộ của đội. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận khi Hà Lan bắt đầu kiểm soát trận đấu tốt hơn, Đức chơi bóng chưa đủ chắc và để đối thủ tạo ra quá nhiều sức ép. Trận gặp Hy Lạp tại Augsburg vì thế trở thành cơ hội đầu tiên để Klopp tìm chiến thắng cùng đội tuyển.

Musiala và Havertz cùng rời đội

Tổn thất lớn nhất sau chuyến đi Amsterdam nằm ở hàng công. Jamal Musiala bị rách sợi cơ đùi phải ngay trong lúc khởi động và không thể ra sân. Kai Havertz gặp vấn đề cơ bắp trong trận, phải rời sân ở phút 30.

Cả 2 đã rời đội tuyển sau khi được kiểm tra. Klopp lập tức gọi Florian Wirtz và Jonathan Burkardt lên sớm hơn kế hoạch. Ban đầu, bộ đôi này chỉ dự kiến hội quân cho 2 trận tiếp theo gặp Serbia và Hy Lạp vào đầu tháng 10.

Wirtz và Burkardt đã có mặt tại đại bản doanh từ tối 25/9, tập đầy đủ trong buổi cuối trước trận và đều được đăng ký vào danh sách 23 cầu thủ gặp Hy Lạp.

Nübel được trao cơ hội trong khung thành

Marc-André ter Stegen bắt chính trước Hà Lan và có nhiều pha cứu thua quan trọng. Klopp sau trận dành lời khen mạnh mẽ cho thủ môn đang khoác áo Ajax, thậm chí tỏ ra bất ngờ khi vẫn xuất hiện những ý kiến chỉ trích màn trình diễn của anh.

Dù vậy, Alexander Nübel sẽ bắt chính trước Hy Lạp. Klopp xác nhận đây là kế hoạch đã được tính từ trước, không liên quan đến sai sót hay phong độ của ter Stegen.

Sự thay đổi ở vị trí thủ môn cũng nằm trong cách Klopp sử dụng đợt tập trung này. Ông triệu tập 44 cầu thủ chia thành 2 nhóm cho 4 trận Nations League, nhằm quan sát nhiều nhân sự hơn trong quãng thời gian thi đấu dày đặc.

Schlotterbeck nhường chỗ cho Conté

Klopp tiếp tục phải loại 1 cầu thủ khỏi danh sách thi đấu vì quy định chỉ cho phép đăng ký 20 cầu thủ ngoài sân và 3 thủ môn.

Lần này người vắng mặt là Nico Schlotterbeck. Trung vệ Borussia Dortmund vừa đá đủ 90 phút trước Hà Lan và mới trở lại sau chấn thương dây chằng mắt cá gặp tại World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Bambasé Conté có tên trong danh sách gặp Hy Lạp. Tiền vệ Hoffenheim chính là người bị Klopp loại ở trận Hà Lan vì giới hạn 23 cầu thủ.

Danh sách hiện tại còn có những phương án mới như Wirtz, Burkardt, Max Rosenfelder, Hennes Behrens và Younes Ebnoutalib, giúp Klopp có nhiều khả năng điều chỉnh đội hình hơn so với trận ra quân.

Đức không được phép mất thêm điểm

Hy Lạp bước vào trận đấu với lợi thế điểm số sau khi thắng Serbia 2-1 trên sân khách ở lượt mở màn. Đội bóng của Ivan Jovanović đang có 3 điểm, trong khi Đức và Hà Lan cùng có 1 điểm.

Klopp đã yêu cầu các cầu thủ tập trung vào cách chơi của đối thủ mới thay vì mắc kẹt trong tiếc nuối từ trận hòa tại Amsterdam. Ông đánh giá Đức đã có nhiều thời điểm phòng ngự tốt khi cả đội cùng hoạt động, nhưng cách xử lý bóng và tổ chức tấn công vẫn cần cải thiện.

Trận đấu tại WWK Arena bắt đầu lúc 1h45 ngày 28/9. Với lợi thế sân nhà và một đội hình được điều chỉnh đáng kể vì chấn thương, Đức cần chiến thắng để tránh bị Hy Lạp tạo khoảng cách ngay sau 2 lượt đầu bảng A2. Đây cũng là cơ hội để Klopp biến những tín hiệu tích cực trong ngày ra mắt thành chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV tuyển Đức.

Xem thêm
0
119 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Không gian đội tuyển và câu chuyện được gạt sang một bên

Harry Kane xác nhận các tuyển thủ Anh đã trao đổi về những diễn biến mới trong vụ 115 cáo buộc tài chính của Manchester City trước trận gặp Tây Ban Nha tại Nations League. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Anh nhấn mạnh khi tập trung đội tuyển, các cầu thủ luôn cố gắng để chuyện câu lạc bộ sang một bên. Theo Kane, tuần chuẩn bị cho trận mở màn cũng không khác những đợt hội quân trước đó.

Thông tin xuất hiện chỉ khoảng 1 ngày trước trận đấu, khi nhiều nguồn cho biết hội đồng độc lập đã xác định phần lớn cáo buộc nhằm vào Man City được chứng minh. Một số báo cáo đưa con số 114 trên 115, nhưng quá trình vẫn đang tiếp diễn, chưa có công bố cuối cùng từ Premier League và Man City chuẩn bị bước vào giai đoạn kháng cáo.

Tuchel không biến vụ Man City thành chủ đề

Thomas Tuchel nói ông không để câu chuyện bên ngoài sân cỏ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị. HLV tuyển Anh thừa nhận các cầu thủ Man City có thể bàn với nhau bởi họ trực tiếp liên quan, nhưng bản thân ông không đưa vấn đề này vào các cuộc họp chuyên môn.

Rodri, hiện khoác áo Barcelona sau nhiều năm chơi cho Man City, cũng lên tiếng trước trận và giữ niềm tin đội bóng cũ không làm sai. Sau đó, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak tiếp tục khẳng định lập trường của Man City không thay đổi và câu lạc bộ vẫn tin có thể chứng minh mình vô tội trong quá trình tiếp theo.

Bối cảnh ấy khiến mọi sai lầm của các cầu thủ có liên hệ với Man City ở Wembley lập tức bị soi kỹ hơn bình thường.

Guéhi và O’Reilly mắc lỗi trực tiếp

Ngay phút 2, Marc Guéhi xử lý không tốt ở phần sân nhà khi quay về phía thủ môn James Trafford. Lamine Yamal áp sát, cướp bóng rồi dứt điểm mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Anh sau đó phản công rất tốt để lật ngược thế trận. Anthony Gordon gỡ hòa phút 36 sau pha phối hợp với Jude Bellingham, trước khi Harry Kane đánh đầu từ đường chuyền của Nico O’Reilly ở phút 40, ghi bàn thứ 86 cho đội tuyển.

Đầu hiệp 2, Anh có cơ hội tạo cách biệt 2 bàn khi Rodri phạm lỗi với Bellingham trong vòng cấm. Kane bước lên thực hiện nhưng trượt chân nhẹ và sút bóng dội xà.

Chỉ vài phút sau, O’Reilly mắc lỗi chuyền bóng. Dani Olmo cướp được rồi chuyền cho Álex Baena dứt điểm từ ngoài vòng cấm, gỡ 2-2 ở phút 60. Đến phút 74, Baena kiến tạo để Mikel Oyarzabal thoát xuống lốp bóng qua Trafford, ấn định chiến thắng 3-2 cho Tây Ban Nha.

Sai lầm có thật, nguyên nhân thì chưa thể quy kết

Sau trận, việc Guéhi và O’Reilly cùng mắc lỗi trực tiếp khiến xuất hiện tranh luận liệu những thông tin liên quan Man City có ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ hay không.

Kane không đồng tình với cách kết luận đó. Anh nhấn mạnh đội tuyển đã bàn qua vấn đề rồi chuyển toàn bộ sự tập trung sang trận đấu. Tuchel cũng giữ quan điểm tương tự khi không xem vụ việc là nguyên nhân cho thất bại.

Trên sân, những sai lầm cá nhân là có thật, nhưng không có cơ sở để khẳng định chúng xuất phát từ sức ép bên ngoài. Tây Ban Nha vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và trừng phạt Anh ở những thời điểm quyết định.

Tây Ban Nha thắng bằng chất lượng cơ hội

Các chỉ số cũng nghiêng về đội khách. Tây Ban Nha đạt xG 3,12 so với 1,74 của Anh và tạo 6 cơ hội lớn, gấp đôi đối thủ. Họ tung 15 cú sút so với 13 của Anh, trong khi mỗi đội có 5 lần dứt điểm trúng đích.

Anh có những quãng chơi tốt, đặc biệt cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Bàn của Gordon cùng Kane giúp đội chủ nhà lật ngược thế trận, còn quả phạt đền nếu thành công có thể đưa tỷ số lên 3-1.

Nhưng Kane sút hỏng, O’Reilly mất bóng và Tây Ban Nha tận dụng rất nhanh. Vì thế, thay vì quy thất bại cho câu chuyện Man City, vấn đề rõ hơn của tuyển Anh vẫn nằm ở khả năng giữ sự tập trung và hạn chế sai lầm khi đối đầu một đội tuyển đủ chất lượng để trừng phạt từng tình huống nhỏ.

Xem thêm
0
231 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Đẳng cấp của Adou Minh đã lên tiếng

Adou Minh có trận đấu đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam khá trọn vẹn trong chiến thắng 1-0 trước Philippines tối 26/9. Lần đầu khoác áo đội tuyển, trung vệ 29 tuổi được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính và chơi đủ 90 phút.

Anh giữ vị trí chắc chắn, xử lý bình tĩnh, có 5 lần giải vây cùng 2 pha chặn cú sút. Trong một trận đấu mà Việt Nam chịu không ít sức ép, màn trình diễn ấy giúp Adou Minh ghi điểm ngay ở cơ hội đầu tiên.

90 phút không hề dễ dàng

Adou Minh đá trung vệ lệch trái trong hàng thủ 3 người. Philippines chơi mạnh về thể lực, thường xuyên đưa bóng nhanh về phía trước và tận dụng khả năng tranh chấp của các cầu thủ có thể hình tốt. Việt Nam chỉ cầm bóng 51%, tung ra 6 cú sút so với 11 của đối thủ.

Philippines cảnh báo với cú sút trúng xà ngang của Randy Schneider ở phút 23. Thế trận đó buộc hàng thủ Việt Nam phải tập trung gần như suốt trận, đặc biệt trong những tình huống bóng dài và tranh chấp gần vòng cấm.

Adou Minh chơi đầy chắc chắn

Điểm tích cực nhất ở Adou Minh nằm ở cách xử lý khá đơn giản. Anh không lao lên tranh chấp bằng mọi giá mà ưu tiên giữ vị trí, theo người và hỗ trợ các trung vệ bên cạnh.

5 lần giải vây cùng 2 pha chặn cú sút là những con số phù hợp với diễn biến trận đấu, khi Philippines có nhiều thời điểm đẩy Việt Nam về sát vòng cấm. Với một cầu thủ lần đầu đá cho ĐTQG, việc tránh được những sai sót lớn trong suốt 90 phút quan trọng hơn những pha xử lý cầu kỳ.

Kinh nghiệm V-League giúp Adou Minh không bị ngợp

Adou Minh không phải một cầu thủ trẻ mới bước vào bóng đá đỉnh cao. Trung vệ sinh năm 1997 đã có nhiều mùa chơi tại V-League. Mùa 2024/25, anh đá 22 trận và đều có tên trong đội hình xuất phát của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sang mùa 2025/26, Adou Minh có 19 lần ra sân cho Công an Hà Nội, gồm 14 trận đá chính. Đầu mùa 2026/27, anh tiếp tục đá chính cả 3 trận đầu tiên của đội bóng ngành công an trước khi lên tuyển. Quãng thời gian thi đấu thường xuyên ở cấp CLB giúp Adou Minh bước vào trận ra mắt mà không bị choáng ngợp bởi sức ép.

HLV Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn

Việt Nam vẫn để Philippines tạo ra 11 cú sút và phải nhờ Patrik Lê Giang cứu thua ở những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, xét riêng Adou Minh, đây vẫn là khởi đầu rất tích cực. Anh hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, không mắc lỗi trực tiếp dẫn tới cơ hội nguy hiểm và cùng đội giữ sạch lưới.

Trước trận gặp Thái Lan ngày 29/9, HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án cho hàng thủ 3 người. Adou Minh chưa cần một màn trình diễn hào nhoáng để gây ấn tượng. Với một trung vệ, 90 phút chắc chắn, 5 lần giải vây, 2 lần chặn cú sút và một trận giữ sạch lưới là một sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho chặng đường phía trước hứa hẹn nhiều gian nan hơn.

Xem thêm
0
15,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Quân Vũ

Hội đồng độc lập sẽ quyết định mức phạt

Manchester City đã bị kết luận vi phạm 114 trong 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League, nhưng vụ việc chưa đi tới hồi kết. Mức phạt vẫn chưa được xác định, còn đội chủ sân Etihad đã chuẩn bị kháng cáo phần phán quyết về trách nhiệm.

Bước quan trọng tiếp theo là quá trình xem xét chế tài. Một phiên điều trần riêng sẽ quyết định hình phạt nếu kết luận vi phạm được giữ nguyên. Các khả năng được nhắc tới gồm phạt tiền, trừ điểm rất nặng hoặc loại khỏi Premier League. Tước các danh hiệu cũ về lý thuyết chưa bị loại bỏ, nhưng hiện không phải phương án nhận được nhiều sự ủng hộ.

Tước danh hiệu không phải lựa chọn được ưu tiên

Man City giành 3 chức vô địch Premier League trong giai đoạn chính liên quan đến các cáo buộc tài chính, nên khả năng thu hồi danh hiệu lập tức trở thành chủ đề tranh luận.

Tuy nhiên, bên trong Premier League hiện có rất ít sự ủng hộ dành cho phương án thay đổi kết quả của những mùa giải đã khép lại. Nhiều câu lạc bộ cũng không muốn danh hiệu được trao lại nhiều năm sau khi các trận đấu kết thúc.

Điều đó không đồng nghĩa khả năng này đã bị loại bỏ. Hội đồng độc lập vẫn có quyền xem xét hình phạt phù hợp. Dù vậy, một án trừ điểm lớn, phạt tiền hoặc loại khỏi giải đang được xem là những kịch bản dễ được đặt lên bàn hơn.

Án trừ điểm lớn và nguy cơ rời Premier League

Khả năng Man City bị trừ một số điểm chưa từng có trong lịch sử Premier League đang được nhắc tới nhiều. Một án đủ lớn có thể khiến đội bóng rơi xuống nhóm cuối bảng, trong khi phương án nghiêm khắc hơn là chấm dứt tư cách thành viên Premier League.

Đây vẫn chưa phải quyết định cuối cùng. Premier League chưa công khai yêu cầu chính thức về mức phạt và hội đồng phụ trách chế tài cũng chưa ra phán quyết.

Man City còn một bước quan trọng trước đó là kháng cáo kết luận vi phạm. Câu lạc bộ tiếp tục khẳng định mình vô tội và Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak tuyên bố niềm tin vào khả năng đảo ngược phán quyết vẫn không thay đổi.

EFL chưa đưa ra quyết định về Man City

Một kịch bản khác xuất hiện nếu Man City bị loại khỏi Premier League. EFL, đơn vị quản lý Championship, League One và League Two, sẽ phải xem xét tư cách tham dự của câu lạc bộ.

Khả năng EFL từ chối tiếp nhận Man City đã được nhắc tới, với lập luận cơ quan này có thể ủng hộ lập trường của Premier League sau khi đọc đầy đủ bản án.

Tuy nhiên, EFL chưa công bố quyết định như vậy. Việc Man City bị loại khỏi Premier League cũng không đồng nghĩa họ tự động bị đẩy xuống Championship, càng không có quy định mặc định đưa đội bóng thẳng xuống National League.

Nếu xuất hiện kịch bản cực đoan này, vị trí của Man City trong hệ thống bóng đá Anh sẽ phải được xử lý riêng theo quy định của từng cơ quan tổ chức.

Vụ việc còn cách mức phạt cuối cùng

Phán quyết về 114 cáo buộc khiến Man City đối diện nguy cơ lớn nhất kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, nhưng mức án cuối cùng vẫn còn nhiều bước pháp lý.

Đội bóng có quyền kháng cáo kết luận của hội đồng độc lập. Nếu thất bại, họ vẫn còn một con đường trọng tài với điều kiện hạn chế hơn. Sau đó mới tới việc xác định đầy đủ chế tài và thời điểm áp dụng.

Bởi vậy, trừ điểm, loại khỏi Premier League hay bất kỳ phương án nào liên quan đến EFL hiện vẫn là những kịch bản chưa được quyết định. Điều chắc chắn ở thời điểm này là Man City đã thua ở vòng phán quyết đầu tiên, còn cuộc chiến lớn tiếp theo sẽ xoay quanh việc họ có đảo ngược được kết luận ấy hay phải đối mặt với một trong những án phạt nặng nhất lịch sử bóng đá Anh.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật