Từ mục tiêu trọng tâm đến quyết định bất ngờ
Real Madrid bước vào mùa hè với nhu cầu rõ ràng ở tuyến giữa sau khi Toni Kroos giải nghệ và Luka Modrić không còn giữ vai trò như trước. Rodri trở thành một trong những lời giải lý tưởng: một tiền vệ có khả năng tổ chức từ thấp, vừa vô địch World Cup 2026 cùng Tây Ban Nha, từng đăng quang Euro 2024 và sở hữu Quả bóng vàng 2024.
Cơ hội càng lớn khi Rodri chỉ còn 1 năm hợp đồng với Manchester City. Real đã tiếp xúc với tiền vệ 30 tuổi, đưa ra một đề nghị được José Mourinho mô tả là “rất tốt” và chính HLV người Bồ Đào Nha cũng nói chuyện với anh 2 lần. Tuy nhiên, cái kết lại là Rodri chọn Barcelona.
Barcelona đẩy thương vụ đến cùng
Barcelona không có được Rodri ngay từ lần đầu. Manchester City từng từ chối đề nghị khoảng 45 triệu euro trước khi đội bóng xứ Catalunya nâng giá và tiếp tục thương lượng.
Thỏa thuận cuối cùng được xác định ở mức khoảng 60 triệu euro cố định, kèm 11 triệu euro phụ phí. Rodri ký hợp đồng tới ngày 30/6/2030.
Bản thân tiền vệ Tây Ban Nha khẳng định Barcelona là lựa chọn số 1 khi anh quyết định rời Man City. Anh đánh giá cao triết lý chơi bóng của câu lạc bộ, sự phát triển của đội hình và cách Hansi Flick trình bày kế hoạch chuyên môn.
Vì thế, việc Rodri sang Camp Nou không đơn thuần là Barcelona thắng Real Madrid bằng tiền. Yếu tố lựa chọn cá nhân của cầu thủ đóng vai trò rất lớn.
Mourinho chỉ ra bước ngoặt của thương vụ
Mourinho không mô tả việc hụt Rodri như một thất bại trên bàn chuyển nhượng. Ông tiết lộ Real đã đưa ra đề nghị quan trọng nhưng Rodri có sự do dự.
Chính điểm này khiến Mourinho thay đổi cách nhìn. Ông nói sự nghi ngờ của Rodri cũng khiến mình bắt đầu nghi ngờ việc chiêu mộ anh.
Với Mourinho, Real Madrid ở tầm vóc mà một cầu thủ khi nhận được lời mời không nên phải suy nghĩ quá lâu. Ông diễn đạt rất rõ ý tưởng ấy: khi Real liên hệ, cầu thủ phải muốn biết ngay khi nào mình cần tới Madrid.
Nhà cầm quân Bồ Đào Nha vẫn gọi Rodri là một cầu thủ xuất sắc, khẳng định tiền vệ này cư xử đúng mực trong quá trình trao đổi và chúc anh thành công tại Barcelona, dù nói vui rằng không muốn đối thủ mới thành công “quá mức”.
Real chọn tin vào những gì đang có
Sau khi thương vụ khép lại, Mourinho tuyên bố ông hài lòng với đội hình hiện tại và không cảm thấy thiếu Rodri. Với ông, thị trường gần như đã đóng dù thời hạn chuyển nhượng vẫn còn.
Real cũng đã thay đổi mạnh trong mùa hè. Marc Cucurella, Ibrahima Konaté và Denzel Dumfries tăng chiều sâu hàng thủ. Bernardo Silva mang tới kinh nghiệm ở giữa sân, Carlos Espí bổ sung một trung phong khác biệt, còn Yan Diomandé trở thành thương vụ đắt nhất lịch sử câu lạc bộ với tổng giá trị có thể lên tới 140 triệu euro.
Cả 6 tân binh đều đã được đăng ký và có mặt trong kế hoạch của Mourinho trước trận mở màn La Liga gặp Espanyol.
Rodri vẫn là khoảng trống đáng chú ý
Dù Mourinho tỏ ra dứt khoát, Real vẫn chưa sở hữu một cầu thủ hoàn toàn giống Rodri. Tchouaméni mạnh về phòng ngự, Valverde giàu năng lượng, Bernardo Silva thiên về kiểm soát và sáng tạo, còn Arda Güler đang được định hướng phát triển thành một tiền vệ chơi thấp hơn theo thời gian.
Rodri vì thế vẫn là một cơ hội chuyển nhượng mà Real đã bỏ lỡ. Nhưng nguyên nhân không đơn giản nằm ở việc Barcelona trả giá cao hơn.
Real đưa ra đề nghị, Mourinho trực tiếp trao đổi với cầu thủ, nhưng Rodri vẫn không lựa chọn ngay. Với Mourinho, chính sự chần chừ ấy đã đủ để ông quay sang đặt niềm tin vào những người đang có trong tay. Khi mùa giải bắt đầu, câu trả lời sẽ nằm ở việc tuyến giữa hiện tại của Real có đủ sức khiến câu chuyện mua hụt Rodri nhanh chóng bị quên đi hay không.