Chiến dịch sau khi tái đắc cử
Sau khi giành 65% phiếu bầu và tiếp tục giữ ghế Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez không dành thời gian ăn mừng quá lâu. Ông giữ nguyên trọng tâm vào vụ Negreira, vụ việc mà ông gọi là “vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử bóng đá”. Ngay từ trước bầu cử, Perez đã công bố kế hoạch hoàn thiện một bộ hồ sơ dày 500 trang gửi Liên đoàn bóng đá châu Âu, và sau khi thắng cử, kế hoạch đó được triển khai đến cùng.
Áp lực trực diện lên Barcelona
Theo nhật báo AS, Real Madrid không chỉ muốn Barcelona bị cấm dự các cúp châu Âu. Đội bóng Hoàng gia còn đề nghị xóa khỏi hồ sơ chính thức những danh hiệu mà Barcelona giành được trong giai đoạn 2001 đến 2018. Cách tiếp cận này cho thấy Real Madrid muốn vụ Negreira để lại hậu quả cụ thể về mặt thành tích, chứ không dừng ở mức phạt tài chính hay cấm thi đấu trong thời gian ngắn.
Trọng tâm của vụ Negreira
Vụ việc xoay quanh các khoản chi tổng cộng khoảng 8,4 triệu euro mà Barcelona trả cho những công ty liên quan đến Jose Maria Enriquez Negreira, cựu trọng tài La Liga và cựu phó chủ tịch Ủy ban kỹ thuật trọng tài Tây Ban Nha, trong giai đoạn 2001 đến 2018. Công tố viên Tây Ban Nha điều tra khả năng đây là hình thức tham nhũng trong thể thao, dù cáo buộc hối lộ quan chức nhà nước đã bị hủy vì Negreira không được xem là quan chức công. Barcelona khẳng định các khoản chi là để nhận tư vấn, báo cáo về trọng tài và cầu thủ trẻ đối thủ, chứ không nhằm tác động đến quyết định trên sân.
Phản ứng đôi bên và bước đi pháp lý
Cuối năm 2025, xuất hiện thông tin Real Madrid bắt đầu theo đuổi con đường pháp lý để đòi bồi thường tài chính liên quan vụ Negreira. Sau khi Perez nhắc lại vụ việc trong cuộc họp báo tháng 5, Barcelona tuyên bố đang theo dõi kỹ những cáo buộc từ phía Chủ tịch Real Madrid và để ngỏ khả năng đáp trả bằng các bước đi pháp lý của riêng mình. Như vậy, tranh chấp không chỉ dừng ở điều tra hình sự và kỷ luật thể thao, mà còn mở rộng sang xung đột trực tiếp giữa hai câu lạc bộ.
Vai trò và giới hạn của UEFA
UEFA chưa khép lại hồ sơ và vẫn chờ đánh giá toàn bộ chứng cứ. Chủ tịch Aleksander Ceferin từng nhận định đây là một trong những vụ nghiêm trọng nhất mà ông từng chứng kiến trong bóng đá. Về lý thuyết, UEFA có thể tước bốn chức vô địch châu Âu mà Barcelona giành trong giai đoạn 2001–2018 nếu xác định có vi phạm liên quan. Tuy vậy, UEFA không có quyền can thiệp vào các danh hiệu La Liga, nên mọi tác động, nếu có, sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi các giải đấu châu Âu.