Doanh thu kỷ lục giữa giai đoạn “khát” danh hiệu
Real Madrid vừa trải qua hai mùa giải không giành được danh hiệu nào trên sân Santiago Bernabéu, một khoảng lặng hiếm thấy với tiêu chuẩn của họ. Thế nhưng ở khía cạnh kinh doanh, câu lạc bộ lại chạm mốc chưa từng có: 1,27 tỉ đô la doanh thu trong mùa 2024-2025, mức cao nhất từng được tạp chí Forbes ghi nhận cho một đội thể thao, chưa tính yếu tố lạm phát.
Con số này còn vượt qua cả đội bóng bầu dục Dallas Cowboys của giải nhà nghề Mỹ, vốn thu về 1,23 tỉ đô la trong năm 2024. Sự đối lập giữa phong độ trên sân và sức bật tài chính cho thấy Real Madrid đang duy trì một nền tảng thương mại đủ mạnh để đứng vững ngay cả khi thành tích thi đấu không như mong đợi.
Ngôi đầu bảng giá trị: khoảng cách ngày càng rộng
Nhờ nguồn thu kỷ lục, Real Madrid tiếp tục được Forbes xếp là câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất thế giới, với mức định giá 9,5 tỉ đô la. Họ đã giữ vị trí số một trong 5 năm liên tiếp, và 10 trong 13 năm gần đây. Khoảng cách với phần còn lại cũng ngày càng rõ: Real hơn Barcelona tới 2 tỉ đô la, dù đội bóng xứ Catalunya đang là đương kim vô địch La Liga.
Barcelona đứng thứ hai với 7,5 tỉ đô la và cũng là một trong hai đội bóng duy nhất, bên cạnh Real Madrid, đạt doanh thu trên 1 tỉ đô la trong một năm nếu không tính mua bán cầu thủ. Điều này cho thấy cuộc đua giá trị thương hiệu ở đỉnh cao hiện chủ yếu xoay quanh hai “gã khổng lồ” Tây Ban Nha, nhưng Real đang nắm lợi thế rõ rệt.
La Liga giữ đỉnh, Ngoại hạng Anh thắng về số lượng
Trên bảng xếp hạng 30 câu lạc bộ giá trị nhất, La Liga sở hữu hai vị trí dẫn đầu với Real Madrid và Barcelona. Tuy vậy, xét về độ phủ, giải Ngoại hạng Anh lại áp đảo khi đóng góp tới 11 đại diện. Sức mạnh tài chính trải rộng này phần nào lý giải việc các đội bóng Anh liên tiếp thành công ở đấu trường châu Âu, với hai mùa gần nhất các danh hiệu Europa League và Conference League đều thuộc về các câu lạc bộ xứ sở sương mù, và Arsenal còn đứng trước cơ hội vô địch Champions League.
Bước đệm cho bóng đá Mỹ trước thềm World Cup
Trước thềm World Cup tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, bóng đá Mỹ nhận cú hích đáng kể khi có tới bảy câu lạc bộ thuộc giải nhà nghề Mỹ góp mặt trong top 30. Chỉ kém Ngoại hạng Anh về số lượng, các đội như Inter Miami, LAFC, LA Galaxy, New York City, Atlanta United, Seattle Sounders và Austin FC cho thấy sức hút thương mại ngày càng lớn của thị trường này.
Ở các giải đấu khác, Serie A có bốn đại diện, Bundesliga và La Liga mỗi giải có ba đội, trong khi Ligue 1 góp mặt với Paris Saint-Germain và Bồ Đào Nha có Benfica. Bức tranh chung cho thấy Real Madrid đang dẫn đầu về giá trị, nhưng sự phân bổ sức mạnh tài chính đang dần mở rộng sang nhiều giải đấu và khu vực khác.