Quan điểm cá nhân của Guardiola
Trong buổi họp báo mới đây, huấn luyện viên Pep Guardiola đã thẳng thắn chia sẻ góc nhìn của mình khi được hỏi về phát biểu liên quan đến vấn đề nhập cư của Sir Jim Ratcliffe. Thuyền trưởng của Manchester City cho biết ông dành sự tôn trọng cho Ratcliffe, từng có dịp gặp gỡ và trao đổi trực tiếp. Guardiola cũng ghi nhận thiện chí của Ratcliffe khi ông này đã lên tiếng xin lỗi và làm rõ lại quan điểm sau những tranh cãi nổ ra.
Với Guardiola, bóng đá không tách rời xã hội. Ông cho rằng những gì diễn ra bên ngoài sân cỏ luôn có tác động nhất định đến môi trường bóng đá, từ phòng thay đồ cho tới khán đài, và vì thế các nhà cầm quân không thể làm ngơ trước những vấn đề mang tính thời sự.
Nhìn nhận toàn cầu về nhập cư
Guardiola nhấn mạnh rằng nhập cư không phải câu chuyện riêng của nước Anh hay một quốc gia cụ thể nào, mà là thực trạng mang tính toàn cầu. Theo ông, trong bối cảnh kinh tế và xã hội nhiều biến động, không ít người có xu hướng quy kết người nhập cư là nguyên nhân của những khó khăn nội tại. Ông xem đây là một vấn đề “rất, rất lớn” cần được nhìn nhận thấu đáo và công bằng hơn.
Từ góc độ bóng đá, Guardiola cho rằng các giải đấu hàng đầu thế giới, trong đó có Premier League, phát triển mạnh mẽ chính nhờ sự hội tụ của cầu thủ, huấn luyện viên và chuyên gia đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Sự đa dạng ấy tạo nên chất lượng chuyên môn cao và sức hấp dẫn toàn cầu cho môn thể thao vua.
Thông điệp về sự hòa nhập
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ rằng ai cũng mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Đôi khi, cơ hội ấy không nằm ở nơi họ sinh ra mà ở một miền đất khác. Theo Guardiola, màu da, quốc tịch hay xuất thân không nên trở thành rào cản trong việc đánh giá một con người.
Ông lấy bóng đá làm minh chứng sống động cho tinh thần hòa nhập. Trong một tập thể thành công, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng đến mục tiêu chung, thay vì phân biệt nguồn gốc hay khác biệt văn hóa.
Cam kết vì một xã hội tốt đẹp hơn
Guardiola khép lại phần chia sẻ bằng quan điểm rằng phần lớn người nhập cư rời quê hương vì hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải do lựa chọn dễ dàng. Ông kêu gọi cộng đồng cần mở lòng hơn, nhìn nhận sự đa dạng như một giá trị tích cực thay vì mối đe dọa.
Theo ông, cũng giống như một đội bóng chỉ có thể mạnh khi biết kết hợp những cá tính khác nhau thành một tập thể gắn kết, xã hội chỉ thực sự phát triển khi biết đón nhận và tôn trọng sự khác biệt. Đó không chỉ là thông điệp ngoài sân cỏ, mà còn là tinh thần mà bóng đá luôn hướng tới.