Tờ đơn xin thị thực và dấu “không” định đoạt
Trong hồ sơ xin vào Canada ngày 21 tháng 5, phần câu hỏi về việc “đã từng bị truy tố hình sự ở bất kỳ quốc gia nào chưa” được đánh dấu “không”, bên dưới là tên Thomas Partey và ô xác nhận đã “trả lời đầy đủ và trung thực”. Trong khi đó, anh đã bị Cảnh sát Đô thị London truy tố nhiều tội hiếp dâm và tấn công tình dục từ năm 2025, đều được ghi nhận trong cáo trạng và giấy chứng nhận tiền án tiền sự gửi kèm sau này.
Cách Canada xử lý thông tin sai lệch
Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada gửi thư ngày 25 tháng 5, nêu lo ngại Partey có thể không được chấp nhận vì cung cấp thông tin sai, viện dẫn các điều khoản 40 (1) và 16 (1) của Luật Bảo vệ Di trú và Tị nạn. Cơ quan này cho anh bảy ngày để giải trình, sau đó từ chối giấy phép cư trú tạm thời vào ngày 10 tháng 6, kết luận anh “không được chấp nhận vào Canada” do các cáo buộc đang đối mặt, bất kể anh chưa bị kết án.
Kháng cáo bất thành và lập luận của luật sư
Trong phiên điều trần, luật sư Mackeda Bramwell thừa nhận các cáo buộc không được nêu trong tài liệu trước tòa. Bà cho rằng Partey chịu “thiệt hại nghiêm trọng và khó khắc phục”, mất cơ hội nghề nghiệp, cơ hội khoác áo đội tuyển tại World Cup và bị ảnh hưởng danh tiếng bởi quyết định dựa trên “các cáo buộc chưa được kiểm chứng”. Bà cũng cho rằng anh không được “quy trình đầy đủ” khi quyết định được đưa ra hai ngày trước hạn xử lý ban đầu. Tòa án liên bang giữ nguyên quyết định, nhấn mạnh việc anh chưa bị kết án “không liên quan” đến phân tích của cơ quan di trú.
Hệ quả trực tiếp với đội tuyển Ghana
Partey đang ở Mỹ, đủ điều kiện thi đấu các trận gặp Anh và Croatia, nhưng không thể góp mặt trong trận mở màn gặp Panama tại Toronto. Trong bản tuyên thệ ngày 14 tháng 6, anh khẳng định sự vắng mặt sẽ “ảnh hưởng đáng kể” đến khả năng sử dụng đội hình đã được lựa chọn. Huấn luyện viên Carlos Queiroz từ chối bình luận sâu, chỉ nói nhiệm vụ của ông là “chơi với những quân bài đang có” và chờ quyết định cuối cùng.