Trọng trách của người hưởng lương cao nhất
Bukayo Saka bước vào mùa 2026/27 với vị thế lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây tại Arsenal. Hợp đồng mới ký tháng 2 đưa anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, với mức hơn 300.000 bảng mỗi tuần và thời hạn đến năm 2030. Arsenal cũng bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, đã thắng 5 trong 6 vòng đầu. Chính bối cảnh ấy khiến David O’Leary cho rằng Saka phải chịu tiêu chuẩn cao hơn.
Sau 8 trận trên mọi đấu trường, Saka có 3 bàn nhưng chưa kiến tạo. Riêng tại Ngoại hạng Anh, anh ghi 3 bàn sau 6 trận và vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của Arsenal tại giải. O’Leary không phủ nhận đẳng cấp của tiền đạo 25 tuổi, nhưng cho rằng phong độ hiện tại chưa tương xứng với vị thế và mức đãi ngộ mà Saka đang nhận.
Điều O’Leary không hài lòng nằm ở cách chơi
O’Leary tập trung nhiều hơn vào cách Saka xử lý những pha tranh chấp. Ông nhớ lại giai đoạn cầu thủ người Anh mới lên đội một, khi đối thủ chưa hiểu hết mức nguy hiểm của anh. Khi đó, Saka chơi trực diện, quyết liệt và thường cố đứng vững để tiếp tục pha bóng thay vì dễ dàng nằm xuống sau va chạm.
Theo O’Leary, Saka hiện có xu hướng chờ cú chạm để tìm lỗi nhiều hơn trước. Ông cho rằng cầu thủ chạy cánh Arsenal “ngã xuống quá nhiều” và không còn giữ được sự mạnh mẽ như giai đoạn đầu sự nghiệp.
Cựu đội trưởng Arsenal vẫn nhấn mạnh Saka là một cầu thủ hàng đầu. Điều ông đặt vấn đề là liệu phiên bản hiện tại đã đủ để tương xứng với bản hợp đồng mới và vị thế một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất giải hay chưa.
Tập thể tiến lên, Saka phải theo kịp
Arsenal vừa trải qua 2 trận có sắc thái rất khác nhau. Trước đợt tập trung đội tuyển, họ thua Brighton 0-3. Khi Ngoại hạng Anh trở lại, thầy trò Mikel Arteta tiếp tục gặp khó khi bị Leeds dẫn bàn tại Emirates, trước khi Riccardo Calafiori và Bruno Guimarães giúp đội ngược dòng thắng 2-1.
O’Leary đặc biệt khen Declan Rice ở trận Leeds và nhìn vào sự tiến bộ của nhiều vị trí trong đội hình. Trong hoàn cảnh đó, ông cho rằng Saka cần nâng mức chơi trở lại.
Arsenal đã đủ mạnh để thắng phần lớn các trận đầu mùa ngay cả khi ngôi sao số 7 chưa đạt phong độ cao nhất. Nếu Saka tìm lại khả năng bứt phá, tạo cơ hội và gây sức ép liên tục lên hậu vệ đối phương, sức tấn công của đội sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều.
Danh tiếng kéo theo những pha vào bóng quyết liệt hơn
Saka hiện là một trong những cầu thủ được đối phương chăm sóc kỹ nhất bên phía Arsenal. Khi anh nhận bóng bên phải, hậu vệ thường áp sát rất nhanh, thậm chí có thêm người hỗ trợ để hạn chế khả năng ngoặt vào trong bằng chân trái.
O’Leary thừa nhận đó là hệ quả bình thường khi một cầu thủ đã xây dựng được danh tiếng. Đối thủ hiểu mức nguy hiểm của Saka nên sẽ không cho anh nhiều khoảng trống như những năm đầu.
Nhưng ông muốn Saka phản ứng bằng cách mạnh mẽ hơn trong tranh chấp, thay vì quá phụ thuộc vào tiếng còi của trọng tài. Với O’Leary, cầu thủ hưởng lương cao nhất đội phải là người lên tiếng khi Arsenal gặp khó, đặc biệt trong những trận mà cấu trúc tấn công không vận hành trơn tru.
Saka vẫn là trụ cột của Arteta và đang dẫn đầu Arsenal về số bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này. Điều O’Leary đòi hỏi không phải một cầu thủ khác, mà là phiên bản quyết liệt và trực diện hơn của chính Saka, người từng khiến các hậu vệ rất khó ngăn cản ngay cả khi bị va chạm liên tục.