Điểm sáng Benjamin Sesko trong thất bại của Manchester United

Bruno Fernandes: Đội trưởng truyền cảm hứng nhưng là "tử huyệt" tuyến giữa MU?

Vuốt tóc còn nhiều hơn sút bóng, tân binh của Arsenal có màn ra mắt Premier League đáng thất vọng

Đăng Triệu

Những giải pháp chiến thuật mới cho Man City ở mùa giải mới: Đổi mới để trở lại đỉnh cao

Thay đổi nhân sự và triết lý pressing
Sau thất bại tại Club World Cup và một mùa giải không danh hiệu lớn, Man City đã có những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Sự xuất hiện của các tân binh như Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri và Rayan Cherki không chỉ tăng cường sức mạnh tấn công mà còn mở ra những phương án chiến thuật mới. Đặc biệt, việc bổ sung Pep Ljinders – cựu trợ lý của Jurgen Klopp – vào ban huấn luyện cho thấy Man City đang hướng tới triết lý pressing quyết liệt ngay sau khi mất bóng, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bị phản công.

Chiến thuật lấy công bù thủ và sự linh hoạt của tân binh
Guardiola dường như đang áp dụng chiến thuật lấy công bù thủ, tăng cường hỏa lực tấn công để giải quyết các khối phòng ngự thấp và kết liễu trận đấu trước khi điểm yếu phòng ngự bị phơi bày. Sự linh hoạt của Ait-Nouri, người có thể đá tốt cả hậu vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm, là một điểm cộng lớn. Trong trận giao hữu với Juventus, Ait-Nouri đã chơi xuất sắc ở trung tâm, kiến tạo cho Doku ghi bàn, cho thấy tiềm năng lớn trong việc hoán đổi vị trí để tạo ra bất ngờ cho đối thủ.

Khả năng sáng tạo và sự trở lại của lối chơi trực diện
Sự xuất hiện của Cherki mang lại hy vọng lớn cho hàng công Man City nhờ khả năng chuyền bóng sáng tạo và tạo ra cơ hội lớn cho các tiền đạo. Thống kê cho thấy, sau giai đoạn chững lại, Man City đã trở lại với lối chơi trực diện hơn ở cuối mùa giải trước, tăng số lần chạy chỗ tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Điều này cho thấy đội bóng sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đổi lấy hiệu quả tấn công.

Những thách thức còn tồn tại và triển vọng mùa giải mới
Dù đã có những điều chỉnh tích cực, Man City vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là khả năng phòng ngự khi mất bóng. Tuy nhiên, với sự bổ sung nhân sự chất lượng, triết lý pressing mới và sức mạnh tấn công được tăng cường, Man City hoàn toàn có cơ sở để tin vào một mùa giải trở lại đỉnh cao. Vấn đề còn lại là liệu những thay đổi này có đủ để giúp Pep Guardiola và các học trò vượt qua những đối thủ ngày càng mạnh mẽ ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu?

1
253 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Chia sẻ liên quan

Tuấn Anh

Mùa giải 2024/2025 khép lại, Manchester City rơi vào tình cảnh “trắng tay” trên mọi mặt trận. Những con số kém thuyết phục có thể kể ra: kiểm soát bóng trung bình 69%, số cơ hội lớn giảm hơn 25% so với mùa ăn ba 2022/2023. Nhưng điều đáng lo không chỉ nằm ở thống kê, mà ở cách đội bóng này thua trận – một kịch bản lặp đi lặp lại, từ Premier League cho tới FIFA Club World Cup.

Lối chơi bị “bắt bài”

Các trận đấu của City mùa qua thường diễn ra theo cùng một khuôn mẫu: dồn ép đối thủ về 1/3 sân, chuyền qua chuyền lại kiên nhẫn, giữ bóng chắc… nhưng lại thiếu cú đấm kết liễu. Khi không tạo được khoảng trống trước khung thành, bóng cứ luân chuyển vô hồn giữa các tuyến, chờ một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Và rồi chỉ cần một pha xử lý bất cẩn ở giữa sân, toàn bộ khối đội hình dâng cao bị phản đòn. Chỉ vài đường chuyền, tiền đạo đối phương đã đối mặt thủ môn City.

Tại FIFA Club World Cup 2025, City bị Al Hilal loại cũng theo kịch bản này. Pep thừa nhận đội “mong manh” trước những pha phản công nhanh. Điều này gợi nhớ tới “gót Achilles” của mọi hệ thống pressing tầm cao: chỉ cần khâu rest-defence (tổ chức phòng thủ khi đang tấn công) không đủ chặt, mọi nỗ lực kiểm soát bóng trở nên vô nghĩa.

Khi Kevin De Bruyne không còn là “chìa khoá vạn năng”

Giai đoạn thành công nhất của Pep ở City trùng với lúc Kevin De Bruyne đạt đỉnh phong độ. Dù đối thủ dựng “xe buýt” trước khung thành, KDB vẫn tìm ra những đường chuyền xé toang lớp phòng ngự. Nhưng mùa 2024/2025, Kevin chỉ đá hơn 1.700 phút ở Premier League, hiệu suất kiến tạo giảm hơn 40% so với trung bình sự nghiệp. Không có Kevin ở trạng thái tốt nhất, City thiếu hẳn phương án mở khóa khối phòng ngự thấp bằng những pha xâm nhập bất ngờ và đường chuyền một chạm vào khoảng trống.

Pep có thể giữ nguyên triết lý kiểm soát bóng, nhưng ông cần tìm nguồn sáng tạo mới – một “Kevin khác” hoặc một cấu trúc tấn công mới – nếu không muốn rơi vào cảnh bế tắc trước các khối phòng ngự 5-4-1, 4-5-1 ngày càng kỷ luật.

Bài toán chống phản công: khoảng trống Walker để lại

Ở thời kỳ đỉnh cao, City chống phản công cực tốt nhờ Kyle Walker. Tốc độ và sức mạnh của anh cho phép đội hình Pep dâng cực cao mà vẫn kịp thu hồi bóng khi đối thủ phất dài ra sau lưng hàng thủ. Mùa vừa qua, Walker sa sút và rồi rời CLB, để lại khoảng trống chưa ai thay thế. Rico Lewis, Akanji hay Gvardiol đều giỏi ở nhiều khía cạnh, nhưng không ai sở hữu tốc độ “sửa sai” kiểu Walker.

Khi rest-defence không còn lá chắn tốc độ này, City dễ bị khai thác hơn nhiều. Đặc biệt ở Champions League, chỉ một pha bóng thua tranh chấp ở giữa sân là đủ để Pep ôm đầu nhìn bóng nằm trong lưới.

Mùa 2025/2026: Nỗi lo cũ và lời giải mới

Pep chắc chắn sẽ giữ triết lý cầm bóng làm nền tảng, nhưng giới chuyên môn vẫn đặt hai câu hỏi lớn:

- Pep sẽ xuyên phá khối phòng ngự thấp như thế nào khi Kevin đã chuyển sang Napoli ?

- Pep sẽ chống phản công như nào khi hàng thủ dâng cao  và đội hình không có một cầu thủ như Walker ?

Trong bóng đá, giữ nguyên triết lý là tốt, nhưng mọi triết lý đều cần những chi tiết mới để thích ứng. Nếu Pep không nhanh chóng đưa ra hai bài giải – tăng tính sát thương trong những khoảnh khắc quyết định và tái thiết hệ thống chống phản công – Man City hoàn toàn có thể trải qua thêm một mùa giải nữa với cùng căn bệnh, và khi đó “mùa trắng tay” sẽ không còn là chuyện bất ngờ.

Xem thêm
1
568 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 hứa hẹn nhiều đổi mới về chiến thuật. Sau nhiều năm Manchester City thống trị với lối chơi kiểm soát bóng, họ đã tụt xuống vị trí thứ ba mùa trước. Liverpool dưới thời Arne Slot lên ngôi vô địch nhờ sự linh hoạt và thích nghi tốt. Nottingham Forest gây bất ngờ với chiến thuật phòng ngự phản công cổ điển, còn ba đội mới thăng hạng lại tiếp tục xuống hạng.

Một điểm nhấn lớn là cuộc chiến ở hành lang biên. Các đội không còn kéo hậu vệ biên vào trung lộ như trước mà để họ liên tục chạy chồng biên, tạo sức ép tấn công. Milos Kerkez của Bournemouth và Frimpong của Liverpool là những ví dụ điển hình cho xu hướng này. Nhiều đội như Newcastle, Crystal Palace, West Ham cũng tận dụng tối đa sức mạnh của hậu vệ biên.

Khu trung tuyến cũng có nhiều thay đổi. Các đội thường triển khai bóng với sáu cầu thủ gần khung thành và bốn người ở giữa sân, tạo khoảng trống ở trung tâm. Nhiều tiền vệ trung tâm như Tonali (Newcastle) chơi lùi sâu, hỗ trợ phòng ngự và giúp hậu vệ biên dâng cao. Điều này khiến các đường chuyền ngắn qua trung tuyến trở nên rủi ro hơn.

Các tình huống cố định cũng được chú trọng trở lại với những phương pháp cơ bản. Số lượng quả phạt góc xoáy vào trong tăng mạnh, các đội tập trung cầu thủ vào khu vực 6m để gây sức ép. Ném biên dài cũng trở thành vũ khí lợi hại, đặc biệt là Brentford và Everton tận dụng rất tốt để ghi bàn từ các tình huống này.

Cuối cùng, lối đá phản công lên ngôi với số bàn thắng từ phản công nhanh tăng kỷ lục. Liverpool, Tottenham và Arsenal là những đội ghi bàn phản công nhiều nhất. Ngoại hạng Anh mùa tới sẽ chứng kiến pressing tầm cao quyết liệt hơn, nhiều pha phạm lỗi chiến thuật và các huấn luyện viên sẽ tập trung vào phản pressing khi mất bóng.

Xem thêm
2
479 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Sau mùa giải 2024/2025 nhiều biến động, Manchester City bước vào chiến dịch Premier League 2025/2026 với khát vọng trở lại ngôi vương. Dù vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ Liverpool và Arsenal, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn sở hữu những lợi thế rõ rệt: đội hình chất lượng đồng đều, chiều sâu nhân sự, cùng tỷ lệ vô địch vượt trội so với hầu hết đối thủ. Câu hỏi đặt ra không phải là “City có thể đua vô địch hay không”, mà là “ai đủ sức ngăn cản họ quay lại với đỉnh cao. Dù có thể không phải là ứng viên số 1 như các năm trước, nhưng chắc chắn đây vẫn là tập thể rất đáng gờm, đủ sức thâu tóm bất cứ danh hiệu nào. 

Dự đoán từ các mô hình phân tích vẫn đánh giá Man City có cửa vô địch sáng nhất

Opta Supercomputer dự báo Man City có khả năng vô địch lên tới 61%, cao nhất trong các đội dự giải.

Trong khi đó, một siêu máy tính khác (của SI) lại xếp Man City ở vị trí thứ 3, sau Liverpool và Arsenal.

Báo chí và giới phân tích: tin vào khả năng trở lại mạnh mẽ của Man City

FourFourTwo (ngày 6/8/2025): Nhận định đây là mùa giải then chốt để Pep Guardiola đưa Man City trở lại đỉnh cao. Thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc lớn vào thể lực của Rodri và sự tỏa sáng của các tân binh như Cherki hay Reijnders. Dù đánh giá cao, họ vẫn dự đoán City sẽ cán đích ở vị trí thứ 2.

The Guardian (12/8/2025): Nhấn mạnh khoản đầu tư tới £300 triệu để làm mới đội hình cùng sự trở lại quan trọng của Rodri. Quá trình chuyển giao sáng tạo từ De Bruyne sang Foden, Doku, Cherki được xem là chìa khóa. Tuy nhiên, họ dự báo Man City sẽ kết thúc mùa ở vị trí thứ 3.

Alan Shearer (theo The Sun, 10/8/2025): Dự đoán Liverpool vô địch, Man City xếp thứ 3.

talkSPORT (trong một phát biểu gần đây): Dự báo Liverpool vô địch, còn Man City, Chelsea, Arsenal và Newcastle góp mặt trong top 5.

Những nền tảng để Man City thêm tự tin

Pep Guardiola cam kết dài hạn: Gia hạn hợp đồng đến năm 2027, đảm bảo sự ổn định về chiến thuật và lãnh đạo.

Erling Haaland tiếp tục là đầu tàu: Vẫn duy trì hình ảnh sát thủ vòng cấm với 31 bàn mùa trước.

Rodri trở lại sau chấn thương: Giúp củng cố sức mạnh tuyến giữa – trục xương sống trong lối chơi của đội.

Đầu tư lớn vào lực lượng trẻ và sáng tạo: Chiêu mộ Cherki, Reijnders, Aït-Nouri, Trafford… với tổng chi phí khoảng £300 triệu.

Dàn sao trẻ giàu tiềm năng: Foden, Doku, Savinho, Oscar Bobb được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong lối chơi mới.

Tiếp nhận chiến thuật mới: Bổ sung Pep Lijnders – cựu trợ lý Klopp – để làm mới ý tưởng chiến thuật và tinh thần thi đấu.

Chính sách thân thiện với cổ động viên: Duy trì việc đóng băng giá vé nhằm giữ thiện cảm nơi người hâm mộ.

Man City vẫn là thế lực hàng đầu

Man City vẫn là thế lực hàng đầu – Sự ổn định từ Pep Guardiola, chiều sâu đội hình và chất lượng tân binh giúp họ duy trì vị thế ứng viên vô địch hàng đầu.

Sự trở lại của trụ cột – Rodri hồi phục, Haaland giữ phong độ và Foden ngày càng chín chắn, giúp khắc phục điểm yếu mùa trước.

Xác suất vô địch vẫn là rất lớn – Các mô hình dự đoán cho thấy ManCity chỉ thực sự bị cạnh tranh bởi Liverpool và Arsenal, còn lại đều vượt trội các đối thủ khác.

Bài toán duy trì động lực – Giữ tinh thần và khát khao chiến thắng ở mức cao nhất sẽ là yếu tố quyết định để City giành lại ngôi vương mùa 2025/26.

Tựu chung, mặc dù không được đặt làm ứng viên số 1, nhưng Manchester City vẫn có nhiều lý do vững chắc để cạnh tranh ngôi vô địch Premier League 2025/26. Nguồn lực mạnh, sự ổn định trong lãnh đạo, đội hình được làm mới và một HLV đẳng cấp như Pep Guardiola là nền tảng vững chắc để họ trở lại đỉnh cao.

Xem thêm
0
272 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Man City bước vào mùa giải 2025/26 với nỗi đau chưa nguôi từ một năm trắng tay. Họ chỉ đứng thứ 3 Premier League, thua ở chung kết FA Cup và bị loại sớm ở Champions League. Đội bóng từng thống trị nước Anh giờ đây bị bào mòn bởi lịch thi đấu dày đặc, buộc phải thay đổi mạnh mẽ về nhân sự để tìm lại ánh hào quang.

HLV Pep Guardiola coi thất bại vừa qua là đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh. Gần 300 triệu bảng đã được chi ra để tái thiết đội hình, với hy vọng tạo nên một phiên bản Man City mới. Rodri trở lại sau chấn thương, nhưng lại vắng mặt đầu mùa, khiến tân binh Tijjani Reijnders phải gánh vác trọng trách ở tuyến giữa.

Trên hàng công, Haaland vẫn là mũi nhọn chủ lực, nhưng Pep đã bổ sung thêm Omar Marmoush để tăng phương án tấn công. Trong khung gỗ, James Trafford trở lại cạnh tranh với Ederson, còn Pep cũng đang nhắm tới Donnarumma. Đội hình mới mẻ này hứa hẹn sẽ giúp Man City vượt qua vết thương cũ và hướng tới thành công.

Xem thêm
0
251 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

1. Khó khăn trong việc phục hồi sau mùa giải trắng tay

Mùa 2024/25 đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm Man City ra về không có danh hiệu lớn nào, chỉ giành được Community Shield và không vô địch Premier League, FA Cup hay Champions League. Điều này tạo áp lực mạnh mẽ cho Guardiola và toàn đội cần sớm khởi đầu mùa tới bằng chiến thắng để vực dậy tinh thần.

2. Làn sóng chuyển nhượng lớn và tái cơ cấu lực lượng

Mùa hè 2025 chứng kiến một cuộc “cách mạng” nhân sự tại Etihad: Kevin De Bruyne rời đi, cùng nhiều thay đổi khác; đội hình được làm mới với các thương vụ như Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri…Hàng loạt vị trí phải gánh trách nhiệm ngay tức thì thay cho các cái tên trên, trong khi cần duy trì hiệu suất ở mức cao nhất có thể. 

3. Đối đầu với các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ ở Premier League

Arsenal đang trở thành đối thủ lớn nhất, với hàng loạt bản hợp đồng chất lượng như Zubimendi, Gyökeres; Liverpool và Chelsea cũng không hề dễ chịu. Với việc Man City không còn là ứng viên số 1 tuyệt đối, họ phải chiến đấu mạnh mẽ hơn nếu muốn trở lại ngôi đầu.

4. Khởi đầu mùa giải với FIFA Club World Cup – áp lực và cơ hội

Man City sẽ bắt đầu mùa giải bằng FIFA Club World Cup tại Mỹ, nơi Guardiola đặt nhiều kỳ vọng để tạo cú hích tinh thần sau mùa giải thất vọng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa lịch thi đấu sẽ dày đặc, cùng với phản ứng không mấy tích cực từ các CLB Premier League xung quanh việc xáo trộn lịch cũng như thời gian thi đấu.

5. Bão tố ngoài sân cỏ: điều tra tài chính và áp lực pháp lý

Man City vẫn đang chịu sức ép pháp lý từ các cáo buộc vi phạm quy định tài chính – hàng trăm cáo buộc đang treo lơ lửng, có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận chuyển nhượng, vốn và danh tiếng – chưa kể những nguy cơ liên quan đến trát phạt hoặc hạn chế. Trật tự pháp lý có thể là rào cản lớn làm suy giảm sự ổn định dài hạn của CLB.

Xem thêm
1
476 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

🔄 Kỳ chuyển nhượng hè: Thay đổi để tồn tại
Sau cú “vấp ngã” ở phiên chợ đông, Man City tiếp tục chi mạnh tay hè này với 180 triệu euro cho 6 tân binh mới. Những cái tên như Reijnders, Ait-Nouri, Cherki hay Trafford được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xây dựng nền móng mới, thay đổi cách tiếp cận chuyển nhượng: ưu tiên cầu thủ đã khẳng định tên tuổi hoặc quen thuộc với Premier League.

🧱 Xây lại đế chế: Đầu tư thông minh hơn
Không còn “vung tiền mua hy vọng”, Man City giờ đây tập trung gia cố những vị trí yếu, từng khiến họ ôm hận mùa trước. Reijnders – ngôi sao của AC Milan, Cherki – “cơn ác mộng” của Old Trafford, hay Ait-Nouri – trụ cột Wolves, đều là những bản hợp đồng có tính toán, hứa hẹn mang lại sự ổn định và sức bật mới cho đội hình của Pep.

⏳ Guardiola sửa sai: Chờ đợi những viên gạch mới
Guardiola đang nỗ lực sửa chữa những sai lầm chuyển nhượng bằng cách “chọn mặt gửi vàng” cho các tân binh chất lượng. Liệu Reijnders, Cherki và Ait-Nouri có trở thành những viên gạch vững chắc, giúp Pep xây dựng đế chế mới tại Etihad? Hãy cùng chờ xem, biết đâu mùa tới, Man City lại khiến cả châu Âu phải “ngả mũ” thán phục!

Xem thêm
0
402 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Man City đã bắt đầu phản ứng từ tháng 1 bằng những bản hợp đồng mới, tiếp tục bổ sung lực lượng trong hè 2025. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là họ đã vượt qua được cú sốc tâm lý sau mùa giải thất bại chưa, nhất là khi còn bị loại sớm ở FIFA Club World Cup.

Áp lực dành cho Pep Guardiola là cực lớn. Ông phải vực dậy tinh thần toàn đội, đồng thời tìm cách giúp Man City đòi lại ngôi vương Premier League. Nhưng mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng, bởi các đối thủ đều đang tiến bộ nhanh chóng và quyết tâm cao độ.

Liverpool dưới thời Arne Slot, Arsenal của Arteta, Chelsea trẻ trung cùng MU đầy tham vọng đều sẵn sàng cạnh tranh. Nếu Pep giúp Man City vượt qua tất cả để lên ngôi mùa 2025/26, ông xứng đáng được gọi là thiên tài. Bạn nghĩ Man City có thể làm được không?

Xem thêm
1
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vô đối

🔄 Rà soát lực lượng toàn diện: HLV Pep Guardiola không ngần ngại biến trận đấu thành “bài kiểm tra cuối” cho toàn bộ đội hình. Ông sử dụng tới 22 cầu thủ, thay nguyên đội hình giữa hai hiệp, giúp ban huấn luyện đánh giá thể lực, phong độ và khả năng hòa nhập của từng cá nhân trước thềm Premier League.

⚡ Đội hình linh hoạt, chiến thuật biến hóa: Hiệp một, Man City chơi pressing tầm cao với đội hình tấn công mạnh mẽ. Sang hiệp hai, Pep trao cơ hội cho dự bị và tân binh, thử nghiệm từ 4-3-3 sang 3-2-4-1. Triết lý xoay vòng của Pep vẫn “bá đạo”, sẵn sàng đổi mới nhân sự mỗi trận.

💪 Thông điệp mạnh mẽ gửi tới đối thủ: Chiến thắng 3-0 cùng màn trình diễn trọn vẹn ở cả hai hiệp là lời khẳng định: Man City đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Sự kết hợp giữa trụ cột và tân binh cho thấy chiều sâu đội hình, Pep kiểm soát mọi yếu tố từ chiến thuật đến tâm lý, khiến đối thủ phải dè chừng.

Xem thêm
2
226 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

🔊 "Savio, đối mặt khung thành đi!" – Một câu nói, nhiều ý nghĩa
Trong video highlight gần 14 phút, câu nói duy nhất của Guardiola vang lên như một bản nhạc nền lạ lẫm. Thay vì là trung tâm chỉ đạo, Pep lại lùi về phía sau, nhường sân khấu cho các trợ lý mới. Có lẽ, ông đang thử nghiệm chiến thuật "nói ít, làm nhiều", hoặc đơn giản là muốn các học trò tự lập hơn trên sân tập.

⚡ Trợ lý mới, năng lượng mới
Sự xuất hiện của Pepijn Lijnders và Kolo Toure đã thổi một luồng gió mới vào buổi tập của Man City. Không còn cảnh Pep "gào thét" liên tục, thay vào đó là những chỉ đạo sôi nổi, cá tính từ hai trợ lý. Đội bóng dường như đang tận hưởng nguồn năng lượng tươi mới, còn các cầu thủ thì không thể làm ngơ trước sự thay đổi này.

👀 Người hâm mộ sắp được "mục sở thị"
Ngày 5/8 tới, fan Man City sẽ có dịp hiếm hoi chứng kiến tận mắt sự đổi mới này tại City Football Academy. Sau đó, đội sẽ lên đường sang Palermo, chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng trước khi Premier League khởi tranh. Một mùa hè đầy biến động, nhưng cũng hứa hẹn nhiều điều thú vị cho các cổ động viên Man xanh!

Xem thêm
0
143 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật