Rasmus Hojlund từng trải qua hai mùa giải đầy thử thách tại Manchester United, nơi anh bị gán biệt danh "Rasmiss" vì những pha bỏ lỡ khó tin. Tuy nhiên, khi chuyển sang Napoli, chân sút người Đan Mạch đã nhanh chóng chứng minh giá trị thực sự của mình. Chỉ trong vài tháng, Hojlund ghi bốn bàn cho Napoli, bằng tổng số bàn thắng anh có được tại Premier League mùa 2024/2025, đồng thời tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Thành công này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu vấn đề nằm ở Hojlund hay ở chính môi trường Manchester United? Sự chuyển mình của anh tại Napoli cho thấy, có lẽ Old Trafford đã không tạo ra nền tảng phù hợp để phát huy hết tiềm năng của các cầu thủ trẻ. Việc Hojlund được sử dụng hợp lý hơn, hoặc nhận được sự hỗ trợ tốt từ đồng đội mới, càng làm nổi bật những bất cập trong chiến thuật và quản lý của United.
Manchester United hiện đối mặt với sự bất ổn trong quản lý, thiếu tầm nhìn và định hướng rõ ràng. Câu chuyện của Hojlund là lời cảnh tỉnh cho đội bóng này: nếu không thay đổi cách vận hành, họ sẽ tiếp tục lặp lại những thất bại trong tương lai.