Newcastle United đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải đầy thử thách, khi chỉ sau ba trận đấu, bầu không khí mệt mỏi đã bao trùm đội bóng. Nguyên nhân không chỉ đến từ lịch thi đấu dày đặc mà còn bởi câu chuyện chuyển nhượng kéo dài của Alexander Isak. Nếu Isak rời đi, đó sẽ là sự giải thoát cho cả câu lạc bộ, nhưng nếu anh ở lại, HLV Eddie Howe sẽ phải đối mặt với bài toán tái hòa nhập một cầu thủ đã đánh mất thiện cảm nơi người hâm mộ.
Hàng công Newcastle đang thực sự thiếu năng lượng. Tân binh Nick Woltemade dù chưa ra sân nhưng đã mang lại hy vọng mới, trong khi Will Osula dù nỗ lực vẫn chưa tạo ra đột biến. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Newcastle chỉ đạt 2.83 sau ba trận, thấp thứ hai giải đấu, cho thấy sự bế tắc rõ rệt.
Dù vậy, sự xuất hiện của Woltemade và những tín hiệu tích cực từ các cầu thủ trẻ như Jacob Ramsey, Tino Livramento đã thắp lên hy vọng. Nếu có thêm một tiền đạo chất lượng, Newcastle hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ sau kỳ nghỉ quốc tế.