Trở lại Rosario, điểm bắt đầu và cũng là điểm khép lại
Lionel Messi trở về Rosario sáng ngày 2/10 theo giờ địa phương, chỉ 4 ngày trước trận cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina. Chuyên cơ riêng chở anh cùng Antonela Roccuzzo, 3 con và mẹ Celia Cuccittini hạ cánh tại sân bay quốc tế Islas Malvinas khoảng 7h theo giờ địa phương. Từ đây, Messi trở về nhà tại Funes để nghỉ cùng gia đình trước khi lên Buenos Aires hội quân với đội tuyển.
Hành trình cuối cùng vì thế bắt đầu ngay tại nơi anh sinh ra. Sau hơn 2 thập kỷ khoác áo Argentina, Messi trở lại Rosario trước khi đi tới Monumental cho lần thứ 208 và cũng là lần cuối cùng chơi cho đội tuyển quốc gia.
Quãng chuẩn bị rất ngắn cho trận cuối
Messi không tham dự trận thắng Bolivia 4-0 ngày 30/9 và cũng không nằm trong kế hoạch thi đấu trước Burkina Faso ngày 3/10.
Kế hoạch từ đầu của Lionel Scaloni là đội trưởng chỉ hội quân cho trận cuối gặp Benin ngày 6/10. Messi đến Argentina sớm hơn dự kiến, nhưng trước mắt anh vẫn dành cuối tuần tại Funes rồi mới lên Buenos Aires.
Điều đó khiến quãng thời gian tập luyện cùng đồng đội trước trận chia tay rất ngắn. Tuy nhiên, đây không phải một trận đấu thông thường cần một chu kỳ chuẩn bị dài. Mọi thứ được sắp xếp để Messi có lần cuối bước ra Monumental cùng những người đã đồng hành với anh trong giai đoạn thành công nhất của bóng đá Argentina.
Monumental dành riêng một đêm cho Messi
Trận giao hữu với Benin ngày 6/10 được tổ chức như buổi chia tay chính thức của Messi với đội tuyển.
Vé tại Monumental được bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều thành viên của đội hình vô địch World Cup 2022 cũng được mời trở lại để cùng chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của người đội trưởng.
AFA còn tổ chức chương trình “Gracias, Leo” tại khu thể thao Đại học Buenos Aires trong ngày thi đấu, với âm nhạc, các hoạt động dành cho người hâm mộ và màn hình lớn phát trực tiếp trận đấu.
Messi bước vào trận cuối với 207 lần khoác áo tuyển Argentina và 125 bàn thắng, đều là những kỷ lục của đội tuyển.
Chiếc áo số 10 dành cho lần cuối
Một mẫu áo riêng cũng được chuẩn bị cho trận chia tay. Thiết kế khác áo truyền thống của Argentina với 1 dải trắng lớn chạy giữa nền xanh da trời, thay vì nhiều sọc nhỏ quen thuộc.
Trên thân áo là họa tiết Mặt trời tháng Năm chìm, huy hiệu AFA cùng 3 ngôi sao được làm màu vàng. Số 10 cũng mang màu vàng, còn phía sau cổ xuất hiện biểu tượng số 10 được bao quanh bởi cành nguyệt quế và Mặt trời tháng Năm.
Messi đã tự giới thiệu chiếc áo trên mạng xã hội với thông điệp đây là chiếc áo dành cho trận đấu cuối cùng.
Khép lại hành trình 21 năm
Messi thông báo quyết định chia tay tuyển Argentina vào cuối tháng 8, sau World Cup 2026. Trận gặp Benin vì thế không phải thời điểm đưa ra quyết định, mà là lời chào chính thức trước khán giả quê nhà.
Anh rời đội tuyển với chức vô địch World Cup 2022, 2 Copa América, Finalissima cùng hàng loạt kỷ lục cá nhân. Chiếc áo số 10 gắn với Messi rồi sẽ phải có chủ nhân mới ở các giải đấu chính thức, bởi quy định FIFA không cho phép đội tuyển quốc gia bỏ vĩnh viễn một số áo tại World Cup hay Copa América.
Nhưng trước khi ngày đó tới, số 10 vẫn được dành riêng cho Messi trong đợt tập trung này. Rosario là nơi anh trở về đầu tiên. Monumental sẽ là nơi hành trình khép lại.