Man City vẫn cầm bóng nhiều và chủ động kiểm soát thế trận, nhưng chiến thắng 2-0 trước Porto ở Champions League cho thấy đội bóng của Enzo Maresca đang dần có cách chơi khác. Nền tảng kiểm soát vẫn còn, nhưng City sẵn sàng tăng tốc sớm hơn thay vì kéo dài các pha phối hợp.
Cầm bóng nhưng không rườm rà
Trên sân Dragão, Man City kiểm soát 64% thời lượng, thực hiện 641 đường chuyền với tỷ lệ chính xác khoảng 93%. Đây vẫn là những thông số quen thuộc của một đội bóng được Pep Guardiola xây dựng trong nhiều năm.
Khác biệt nằm ở cách City triển khai bóng. Họ tung ra 20 cú sút, 10 lần trúng đích và có 29 lần chạm bóng trong vòng cấm Porto. Khi khoảng trống xuất hiện, đội khách lập tức đẩy nhanh nhịp chơi thay vì tiếp tục chuyền qua lại.
Bàn mở tỷ số là tình huống rõ nhất. Phil Foden phát triển pha bóng, Rayan Cherki phối hợp trước khi Enzo Fernandez bấm bóng để Erling Haaland đánh đầu ghi bàn. Chỉ qua vài nhịp xử lý, City đã đưa bóng tới đúng vị trí của tiền đạo Na Uy.
Enzo Fernandez giữ vai trò quan trọng
Enzo có 100 lần chạm bóng trước Porto, chuyền chính xác 77/83, tạo 3 cơ hội và kiến tạo bàn mở tỷ số. Tiền vệ Argentina không đứng cố định ở một vị trí. Anh có thể lùi xuống hỗ trợ triển khai, rồi tiến gần vòng cấm khi City bắt đầu tăng tốc.
Cách di chuyển này giúp Man City có thêm phương án đưa bóng sớm tới Haaland khi tiền đạo Na Uy chạy ra sau hàng thủ đối phương. Trước Porto, City tạo 5 cơ hội lớn, còn Haaland ghi cả 2 bàn từ xG khoảng 1,33.
Mất bóng là gây áp lực ngay
Maresca cũng yêu cầu các cầu thủ gây áp lực sớm sau khi mất bóng. Ông từng tiết lộ Man City thu hồi bóng thành công trong 76% tình huống pressing ở trận gặp Bournemouth.
Khi đoạt lại bóng ở vị trí thuận lợi, City thường tìm cách tấn công ngay thay vì giảm nhịp để tổ chức lại từ đầu.
Pep thực tế đã bắt đầu thay đổi theo hướng này ở mùa cuối, khi tỷ lệ kiểm soát của Man City giảm xuống 60,5%, còn số đường chọc khe và các pha phản công nhanh tăng lên. Maresca đang tiếp tục xu hướng đó, nhưng với cách chơi trực diện hơn.
Man City không còn quá cầu toàn
Sau 3 vòng Premier League và trận gặp Porto, Man City toàn thắng 4 trận đầu mùa. Trước Coventry, Maresca cũng thừa nhận đội bóng chơi chưa tốt nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng.
City hiện tại vẫn muốn làm chủ trận đấu, nhưng không còn buộc mọi pha tấn công phải đi qua một chuỗi phối hợp dài. Khi có khoảng trống, họ sẵn sàng tìm Haaland sớm hơn.
Với khả năng chạy chỗ phía sau hàng thủ của Haaland, cách chơi này có thể giúp Man City nguy hiểm hơn trong những trận đấu mà đối thủ không cho họ nhiều thời gian xử lý bóng.