Senne Lammens không tranh luận, cũng không tìm cách chứng minh điều gì bằng lời sau nhận xét của Paul Scholes về khả năng cùng Manchester United cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Thủ môn người Bỉ vẫn giữ cách sinh hoạt và tính cách quen thuộc, coi những ý kiến bên ngoài là điều phải đối mặt khi chơi cho một đội bóng luôn nhận được sự quan tâm lớn như Man Utd.
Scholes đặt dấu hỏi, Lammens vẫn bình thản
Sau trận thua 0-1 trước Manchester City, Scholes đặt dấu hỏi liệu Lammens có phải thủ môn đủ đẳng cấp cho một đội muốn vô địch Ngoại hạng Anh hay không. Cựu tiền vệ người Anh nhắc đến những thủ môn hàng đầu của các đội từng vô địch như Alisson, Ederson, David Raya, hay Peter Schmeichel và Edwin van der Sar ở Man Utd.
Lammens không tranh luận với nhận xét đó. Anh thừa nhận chơi cho Man Utd đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều ý kiến hơn, nhưng khẳng định việc khoác áo đội bóng này không khiến bản thân thay đổi tính cách.
“Tôi vẫn là tôi” trước những ý kiến bên ngoài
Lammens nói bản thân phải mạnh mẽ về tinh thần và tự tin khi đối mặt với rất nhiều người đưa ra ý kiến. Anh cũng thừa nhận môi trường đó không dễ dàng với tất cả mọi người.
Thủ môn 24 tuổi vẫn thích được thi đấu thường xuyên, dù ở Ngoại hạng Anh hay Nations League. Với Lammens, việc bước vào một trận đấu cho Man Utd hay tuyển Bỉ không tạo ra cảm giác khác biệt về cách anh chuẩn bị và thi đấu.
Van Bommel đánh giá cao sự ổn định của Lammens
Sự bình thản ấy cũng được HLV tuyển Bỉ Mark van Bommel nhắc đến. Ông đánh giá thế mạnh của Lammens nằm ở việc anh luôn giữ được cách ứng xử giống nhau bất kể hoàn cảnh, đồng thời thích nghi nhanh sau khi chuyển từ Royal Antwerp tới Manchester United.
Từ Royal Antwerp đến Man Utd, từ phương án dự bị ở tuyển Bỉ đến cơ hội bắt chính khi Thibaut Courtois không góp mặt ở đợt Nations League này, Lammens vẫn giữ cách ứng xử quen thuộc. Trong lúc những tranh luận về khả năng anh có thể vươn tới đâu vẫn tiếp diễn, thủ môn người Bỉ lựa chọn tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát là phong độ trên sân.