Thua Hull có khi lại tốt cho MU: Carrick nhìn ra 3 lỗi trước khi quá muộn

Scott McTominay: Từ người thừa ở MU đến biểu tượng mới của tuyển Scotland

HLV Hull City tiết lộ: “Cách khai thác MU? Đó là bí mật!”

Quang Đức

Konsa sẽ đá ở đâu khi Saliba trở lại Arsenal?

Arsenal chi hơn 50 triệu bảng để đưa Ezri Konsa về Emirates trong thời điểm William Saliba phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Với kinh nghiệm dày dạn tại Premier League, trung vệ 28 tuổi đủ sức đá chính ngay. Tuy nhiên, khi Saliba trở lại, vị trí của Konsa sẽ trở thành bài toán đáng chú ý, bởi Saliba và Gabriel vẫn là cặp trung vệ được Mikel Arteta ưu tiên.

Saliba trở lại, Konsa phải cạnh tranh

Saliba và Gabriel đã là cặp trung vệ quen thuộc của Arsenal trong nhiều mùa giải. Riêng tại Premier League 2025/26, Saliba ra sân 31 trận với 2.614 phút, còn Gabriel chơi 32 trận và có 2.751 phút. Khi cả hai đạt thể trạng tốt, họ vẫn là lựa chọn hàng đầu của Mikel Arteta ở trung tâm hàng thủ.

Trong thời gian Saliba vắng mặt, Konsa nhiều khả năng sẽ đá trung vệ lệch phải, cũng là vị trí sở trường của tuyển thủ Anh. Tuy nhiên, khi Saliba bình phục, Konsa sẽ phải cạnh tranh trực tiếp để giữ suất đá chính. Với vị thế hiện tại của bộ đôi Saliba – Gabriel, trung vệ 28 tuổi khó được đảm bảo một vị trí thường xuyên, dù Arsenal đã chi khoản tiền lớn để đưa anh về Emirates.

Khả năng đá hậu vệ phải giúp Konsa có thêm cơ hội

Việc có thể chơi hậu vệ phải giúp Konsa không bị giới hạn trong vai trò dự bị cho Saliba và Gabriel. Arsenal hiện có Jurriën Timber cùng Ben White ở vị trí này, nhưng Timber thường được Arteta sử dụng linh hoạt ở nhiều vị trí trong hàng phòng ngự.

Mùa 2025/26, Timber có 32 trận đá hậu vệ phải và 4 trận chơi trung vệ. Cách sử dụng đó giúp Arteta dễ thay đổi hàng thủ tùy từng đối thủ. Konsa cũng mang lại sự linh hoạt tương tự. Anh có thể đá trung vệ lệch phải khi Saliba vắng mặt, chuyển sang hậu vệ phải hoặc thay Gabriel ở trung tâm khi Arsenal cần xoay vòng đội hình.

Konsa cũng có lợi thế lớn về kinh nghiệm và khả năng duy trì thể lực. Mùa trước, anh đá chính cả 34 trận tại Premier League cho Aston Villa, với tổng cộng 3.036 phút. Tính trên mọi đấu trường, trung vệ người Anh ra sân 48 trận, đá chính 46 trận và chơi hơn 4.100 phút. Với lịch thi đấu dày của Arsenal, khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí giúp Konsa có cơ hội ra sân thường xuyên hơn thay vì chỉ chờ một suất ở trung tâm hàng thủ.

Hơn 50 triệu bảng cho một cầu thủ xoay vòng

Mức phí khoảng 50–51 triệu bảng khiến vai trò của Konsa tại Arsenal dễ bị đặt dấu hỏi. Nếu Saliba và Gabriel vẫn là cặp trung vệ số một, còn Timber trở lại với thể trạng tốt nhất, Konsa có thể không thường xuyên xuất hiện trong đội hình mạnh nhất dù có giá chuyển nhượng rất cao.

Nhưng Arsenal không cần Konsa đá đủ 38 vòng Premier League để khoản đầu tư này trở nên hợp lý. Mùa trước, Saliba đã chơi hơn 4.200 phút trên mọi đấu trường. Khi đội còn phải chinh chiến tại Champions League và các giải cúp quốc nội, Arteta cần thêm một trung vệ đủ khả năng đá chính để xoay vòng, giảm tải cho Saliba và Gabriel mà không làm chất lượng hàng thủ giảm quá nhiều.

Konsa vì thế không nhất thiết được đưa về để chiếm chỗ của Saliba. Vai trò phù hợp hơn là trở thành lựa chọn chất lượng thứ ba ở trung tâm hàng thủ, đồng thời cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải. Nếu duy trì được khoảng 2.500 đến 3.000 phút mỗi mùa, mức phí hơn 50 triệu bảng sẽ dễ được nhìn nhận hợp lý hơn thay vì đơn giản coi anh là một cầu thủ dự bị đắt giá.

0
239 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Erling Haaland bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh mới với một diện mạo hoàn toàn khác. Tiền đạo người Na Uy đã cắt mái tóc vàng dài gắn liền với hình ảnh của anh trong những năm gần đây, rồi giới thiệu kiểu tóc mới trên mạng xã hội bằng dòng chú thích ngắn gọn: “Mùa giải mới, kiểu tóc mới”.

Haaland cắt bỏ mái tóc dài quen thuộc

Trong nhiều năm, mái tóc dài thường được búi gọn phía sau đã trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh của Haaland. Lần này, anh chọn kiểu đầu đinh rất ngắn, thay đổi hoàn toàn diện mạo trước ngày Man City bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27.

Haaland ghi lại toàn bộ quá trình cắt tóc trong một video. Tiền đạo 26 tuổi thừa nhận từng muốn thực hiện thay đổi này sau World Cup 2026 nhưng chưa có thời gian. Khi bắt đầu cắt, anh còn nói rõ muốn một kiểu đầu đinh ngắn giống trong quân đội. Sau vài phút có phần căng thẳng khi những lọn tóc đầu tiên được cắt đi, Haaland tỏ ra hài lòng với diện mạo mới.

Bạn bè thích thú với kiểu tóc mới

Sau khi cắt tóc, Haaland gọi video cho Noel Gallagher, Jack Grealish và Pep Guardiola để cho họ xem diện mạo mới. Gallagher bật cười và nhận xét tiền đạo Man City trông như 17 tuổi, đồng thời cho rằng thay đổi đôi khi là điều tốt.

Grealish cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy người đồng đội và đùa rằng Haaland giờ trông như mới 10 tuổi. Guardiola lại phản ứng theo cách quen thuộc, nói Haaland may mắn vì vẫn còn tóc, còn bản thân ông thì rất muốn có tóc.

Zlatan từng khuyên Haaland đừng cắt tóc

Trước khi thay đổi diện mạo, Haaland nhớ lại lời Zlatan Ibrahimovic từng dành cho mình. Cựu tiền đạo Thụy Điển, người cũng từng nổi tiếng với mái tóc dài buộc phía sau, khuyên Haaland đừng cắt tóc vì “sức mạnh nằm trong mái tóc”.

Haaland thừa nhận lời dặn ấy khiến anh có chút do dự. Khi nhìn thấy kiểu tóc mới, Ibrahimovic vẫn giữ cách nói hài hước quen thuộc và hỏi liệu Haaland có chạy nhanh hơn sau khi cắt tóc hay không.

Bàn thắng vẫn là nhiệm vụ chính

Mái tóc mới tạo ra nhiều tiếng cười trước ngày khai màn mùa giải, nhưng nhiệm vụ của Haaland trên sân không thay đổi. Tiền đạo 26 tuổi vẫn là trung phong đá chính của Man City và tiếp tục gánh trách nhiệm ghi bàn trong đội hình của HLV Enzo Maresca.

Haaland đá chính khi Man City ra quân gặp Bournemouth tại Etihad lúc 20h ngày 23/8, giờ Việt Nam. Sau một mùa hè thay đổi mạnh về diện mạo, tiền đạo người Na Uy bắt đầu hành trình mới với mục tiêu quen thuộc: tiếp tục ghi bàn cho Man City.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Ronaldo ghi bàn đầu tiên mùa này khi vào sân từ ghế dự bị, ấn định chiến thắng 4-0 trước Al Riyadh. Trên sân, nhà đương kim vô địch Saudi Pro League vẫn khởi đầu mạnh mẽ, nhưng phía sau đó, Al Nassr đang gặp khó trong việc giữ chân một số cầu thủ vì những ràng buộc từ cơ chế giám sát tài chính.

Giám sát tài chính khiến việc gia hạn đình trệ

Al Nassr đang chịu sự giám sát chặt chẽ sau khi khoản nợ của câu lạc bộ được báo cáo vượt 800 triệu riyal Saudi, tương đương khoảng 5,56 nghìn tỉ đồng. Ủy ban Giám sát Tài chính của Saudi Pro League kiểm soát các nghĩa vụ tài chính và việc đăng ký hợp đồng của câu lạc bộ.

Ngày 21/8/2026, yêu cầu gia hạn hợp đồng với một số cầu thủ thuộc các đội trẻ Al Nassr bị từ chối. Câu lạc bộ cũng được cảnh báo rằng việc ký hoặc gia hạn hợp đồng trong thời gian chịu giám sát mà chưa được chấp thuận có thể dẫn tới thêm án phạt. Trước đó, việc đăng ký hợp đồng mới của Abdulrahman Ghareeb và thủ môn Raghad Al-Najjar cũng chưa được thông qua.

Al Nassr có nguy cơ mất người tự do

Tình trạng này khiến Al Nassr gặp khó trong việc giữ chân những cầu thủ họ muốn tiếp tục sử dụng. Ghareeb và Raghad Al-Najjar là 2 trường hợp rõ nhất. Hợp đồng cũ của cả hai đã hết hạn ngày 30/6/2026, trong khi thỏa thuận mới với câu lạc bộ vẫn chưa thể được đăng ký.

Nếu vấn đề không được giải quyết, Al Nassr đứng trước nguy cơ mất họ theo dạng chuyển nhượng tự do. Đội bóng khi đó vừa mất nhân sự, vừa không thể thu về phí chuyển nhượng từ những cầu thủ vốn nằm trong kế hoạch lực lượng.

Mua được tân binh nhưng vẫn khó giữ người

Ở chiều ngược lại, Al Nassr đã tìm được đường để bổ sung lực lượng. Những thỏa thuận thương mại với HUMAIN và Cruise Saudi nằm trong các biện pháp giúp câu lạc bộ xử lý vấn đề tài chính và có điều kiện hoàn tất những thương vụ mới.

Một trong số đó là Samu Costa, tiền vệ được mua từ Real Mallorca với mức phí được ghi nhận khoảng 22 triệu euro, tương đương khoảng 671 tỉ đồng. Tân binh người Bồ Đào Nha chỉ mất 7 phút sau khi vào sân để ghi bàn trong trận ra mắt, ấn định chiến thắng 3-0 trước Al Fateh.

Dù vậy, việc có thể bổ sung cầu thủ mới nhưng vẫn chưa đăng ký được hợp đồng gia hạn với một số nhân sự hiện có khiến Al Nassr rơi vào tình thế khó xử. Câu lạc bộ phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu tài chính, đồng thời tìm cách giữ ổn định lực lượng quanh Cristiano Ronaldo trong mùa giải họ đang bảo vệ chức vô địch Saudi Pro League.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Thỏa thuận đưa Savinho sang Tottenham với giá 75 triệu bảng, kèm 10 triệu bảng phụ phí, nếu hoàn tất sẽ trở thành thương vụ bán cầu thủ đắt nhất lịch sử Man City, đồng thời là một trường hợp tiêu biểu cho cách City Football Group vận hành mô hình đa câu lạc bộ. Một cầu thủ chưa từng đá cho Troyes, chỉ cần 1 mùa tỏa sáng ở Girona, rồi chuẩn bị rời Etihad sau 2 năm với 2 bàn tại Ngoại hạng Anh, có thể mang về cho tập đoàn khoản lợi nhuận gần 70 triệu bảng.

Hành trình qua các CLB của CFG

Savinho được Troyes chiêu mộ từ Atletico Mineiro năm 2022 với tư cách bản hợp đồng kỷ lục của CLB Pháp thuộc CFG. Anh không chơi 1 phút nào cho Troyes, lập tức được gửi sang PSV rồi Girona. Mùa 2023/24 tại La Liga, Savinho đá 37 trận, ghi 9 bàn, có 8 kiến tạo, góp phần giúp Girona lần đầu giành vé dự Champions League và được bầu vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Ngay sau mùa giải đó, Man City mua Savinho từ Troyes với giá 30,8 triệu bảng, mức phí từng gây tranh luận về việc liệu con số này có đúng với giá thị trường hay không khi cả người mua lẫn người bán đều thuộc cùng một hệ thống. Mùa đầu ở Etihad, anh có 48 lần ra sân, 16 lần góp dấu giày vào bàn thắng và dẫn đầu Man City về số kiến tạo tại Ngoại hạng Anh với 8 đường chuyền thành bàn. Hai năm sau khi đến Manchester, City đã đồng ý bán anh cho Tottenham với tổng giá trị có thể lên tới 85 triệu bảng.

Savinho trong mô hình của CFG

Với Brian Marwood, giám đốc điều hành mảng bóng đá toàn cầu của CFG, Savinho là một “câu chuyện thành công” của tập đoàn. Ông nhấn mạnh mục tiêu của hệ thống là tạo lộ trình để cầu thủ vươn tới “đỉnh” trong nội bộ, tức Man City, đồng thời thừa nhận một số cầu thủ cũng có thể trở thành “tài sản” cho cả tập đoàn. Savinho đáp ứng cả hai điều đó: vừa lên chơi cho đội một Man City, vừa chuẩn bị mang về một khoản tiền lớn khi ra đi.

Ở Girona, giám đốc thể thao Quique Cárcel từng muốn giữ Savinho thêm 1 mùa để dự Champions League. Tuy nhiên, khi Pep Guardiola và Txiki Begiristain muốn đưa anh vào đội một Man City, cầu thủ người Brazil không còn do dự. Khi Savinho chuẩn bị rời hệ thống CFG sau 4 năm, tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi cách anh thể hiện tại Tottenham sau hành trình từ Troyes, PSV, Girona đến Man City.

Xem thêm
0
419 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Man City đã đạt thỏa thuận trị giá tối đa 100 triệu euro, tương đương khoảng 85,6 triệu bảng, với Lille để chiêu mộ Ayyoub Bouaddi, tiền vệ 18 tuổi người Ma-rốc. Thương vụ tiến thêm một bước quan trọng sau nhiều ngày đàm phán, trong bối cảnh đội bóng của Enzo Maresca đang thay đổi mạnh tuyến giữa sau khi chia tay hàng loạt trụ cột.

Man City phải xây lại tuyến giữa

Hè này, Man City đã bán Rodri cho Barcelona với giá 65,4 triệu bảng và để Tijjani Reijnders sang Al-Qadsiah với mức phí 52 triệu bảng. Việc mất 2 tiền vệ trung tâm khiến khu trung tuyến trở thành một trong những vị trí được ưu tiên tăng cường. Man City đã chi 116 triệu bảng mua Elliot Anderson từ Nottingham Forest, sau đó đạt thỏa thuận với Lille về Bouaddi với 81,3 triệu bảng phí cố định và 4,3 triệu bảng phụ phí.

Bouaddi tăng thêm lựa chọn cho Anderson

Bouaddi có thể đá tiền vệ phòng ngự hoặc chơi cao hơn ở trung tuyến, trong khi Anderson cũng có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Sự xuất hiện của 2 tiền vệ trẻ giúp Man City có thêm phương án bố trí tuyến giữa sau khi Rodri ra đi, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào một cầu thủ duy nhất ở vị trí thấp nhất.

Bouaddi mới 18 tuổi nhưng đã tạo được dấu ấn trong màu áo Lille và tuyển Ma-rốc. Nếu hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng, anh sẽ trở thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Man City trong kế hoạch xây dựng lại hàng tiền vệ dưới thời Maresca.

Man City vẫn muốn tăng cường tuyến giữa

Dù đã chi rất lớn cho Anderson và chuẩn bị hoàn tất thương vụ Bouaddi, Man City vẫn giữ sự quan tâm tới Enzo Fernandez của Chelsea. Chưa rõ thương vụ này có tiến xa hay không, bởi mức định giá giữa các bên vẫn còn khoảng cách.

Việc tiếp tục tìm kiếm thêm tiền vệ diễn ra trong một mùa hè Man City thay đổi mạnh nhân sự ở khu trung tuyến. Anderson đã đến với mức phí kỷ lục 116 triệu bảng, Bouaddi đang tiến gần Etihad, trong khi Rodri và Reijnders đều đã rời đội. Tuyến giữa vì thế trở thành một trong những khu vực được Enzo Maresca điều chỉnh mạnh nhất trước mùa giải mới.

Xem thêm
0
506 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Trong ngày trở lại La Liga, José Mourinho mang về chiến thắng 2-1 cho Real Madrid trên sân Espanyol, đồng thời nói rõ hơn về vai trò của Jude Bellingham trong đội hình mới bên cạnh hai ngôi sao Vinícius Júnior và Kylian Mbappé.

Niềm tin đặt vào bộ ba ngôi sao

Mourinho khẳng định Real đang sở hữu “rất nhiều cầu thủ thuộc nhóm hay nhất thế giới”, đặc biệt nhắc đến Bellingham, Vinícius và Mbappé. Với ông, đây không phải những cái tên “khó ghép” mà là những cầu thủ có thể cùng tạo ảnh hưởng lớn cho Real Madrid.

Bellingham trở lại và lập tức ghi dấu

Bellingham chỉ mới trở lại tập luyện từ tuần trước sau mùa hè cùng tuyển Anh, nhưng vẫn được Mourinho cân nhắc cho đá chính. Ông thừa nhận từng phân vân giữa việc cho tiền vệ này ra sân từ đầu hay giữ trên ghế dự bị. Cuối cùng Bellingham vẫn xuất phát và mở tỷ số bằng cú đánh đầu ở phút thứ 9.

Mourinho cũng không nghĩ Bellingham có thể thi đấu nhiều đến vậy sau quãng thời gian chuẩn bị ngắn. Tuy nhiên, ông đánh giá tiền vệ người Anh rất mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vị trí ưa thích trong mắt Mourinho

Mourinho nói thẳng ông “thích Jude này”, tức phiên bản Bellingham chơi gần khung thành và kết nối trực tiếp với các tiền đạo. Tiền vệ người Anh có khả năng ghi bàn và đó là phẩm chất Mourinho muốn tận dụng.

Theo ông, Bellingham có thể chơi thấp hơn, nhưng khi đó Real sẽ mất đi khả năng tiếp cận khung thành của cầu thủ người Anh. Vì thế, khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất, Bellingham được kỳ vọng thường xuyên xuất hiện ở những vị trí có thể tạo cơ hội hoặc trực tiếp dứt điểm.

Vai trò của Bellingham trong chặng đường tới

Mourinho muốn Bellingham chơi gần khung thành, kết nối với các tiền đạo và khai thác khả năng ghi bàn, thay vì thường xuyên lùi sâu làm nhiệm vụ tổ chức.

Real Madrid sẽ đá trận sân nhà đầu tiên mùa giải gặp Real Sociedad tại Bernabéu. Cách Mourinho sử dụng Bellingham vì thế tiếp tục là một trong những điểm đáng chú ý khi ông xây dựng đội hình quanh những ngôi sao tấn công của Real.

Xem thêm
2
13,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật