Từ đội hình dày người đến nhu cầu nâng tầm
Chelsea đã gần hoàn tất cuộc thay đổi lớn về nhân sự trước khi đạt thỏa thuận 7,5 triệu bảng với Aston Villa để chiêu mộ Emiliano Martínez. Maxence Lacroix bổ sung kinh nghiệm cho trung tâm hàng thủ, Marco Palestra và Pep Chavarría tăng thêm lựa chọn ở 2 biên, trong khi Geovany Quenda mang tới tốc độ cho hàng công. Tuyến giữa có thêm Valentín Barco và Jordan Henderson, còn Danny Welbeck cùng Emmanuel Emegha giúp Xabi Alonso có nhiều phương án hơn ở vị trí tiền đạo.
Nhưng khung thành vẫn là khu vực Chelsea chưa thật sự yên tâm. Robert Sánchez tiếp tục để lại những dấu hỏi trong chiến thắng 3-2 trước Fulham ở vòng mở màn, còn Mike Penders mới 21 tuổi và chưa được xem là lựa chọn ổn định lâu dài ngay lập tức. Vì vậy, Chelsea chuyển sang một thủ môn đã được kiểm chứng ở cả Ngoại hạng Anh lẫn cấp đội tuyển.
Martínez là giải pháp cho hiện tại
Martínez hiện 33 tuổi và sẽ bước sang tuổi 34 vào ngày 2/9. Nếu hoàn tất các thủ tục cuối cùng, anh dự kiến ký hợp đồng 2 năm với Chelsea, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 mùa.
Đó là cấu trúc phù hợp với một bản hợp đồng hướng tới hiệu quả tức thời. Chelsea không mua một thủ môn trẻ để chờ phát triển, mà chọn người đủ kinh nghiệm bước thẳng vào cuộc cạnh tranh vị trí số 1.
Martínez đã chơi nhiều năm ở Ngoại hạng Anh, vô địch World Cup cùng Argentina và trải qua các mùa giải lớn với Aston Villa. Với một đội hình Chelsea có rất nhiều cầu thủ trẻ, kinh nghiệm của anh còn mang giá trị ở khả năng tổ chức hàng phòng ngự và xử lý những thời điểm chịu sức ép.
Aston Villa thay đổi mạnh sau mùa giải thành công
Việc Martínez chuẩn bị rời Villa Park diễn ra trong một mùa hè Aston Villa thay đổi gần như toàn bộ bộ khung từng giúp họ vô địch Europa League và đứng thứ 4 Ngoại hạng Anh.
Morgan Rogers chuyển sang chính Chelsea với giá 117 triệu bảng. Youri Tielemans rời đi sau khi điều khoản 35 triệu bảng được kích hoạt, Ezri Konsa sang Arsenal với giá khoảng 51 triệu bảng, còn Lucas Digne trở lại Paris Saint-Germain với mức phí khoảng 6-7 triệu bảng.
Ollie Watkins cũng đã chuyển sang Al Hilal với giá khoảng 50 triệu bảng. Trong khung thành, Villa đưa Zion Suzuki về và Martínez không còn giữ vị thế như trước.
Chelsea vì thế xuất hiện đúng thời điểm cả 2 phía đều có lý do để thực hiện thương vụ.
Mối liên hệ Chelsea - Aston Villa ngày càng lớn
Hai câu lạc bộ đã liên tục xuất hiện trong những thương vụ liên quan tới nhau mùa hè này.
Chelsea lấy Rogers với giá 117 triệu bảng. Aston Villa mượn Alejandro Garnacho và đang hoàn tất việc mua Nicolas Jackson với giá 47,5 triệu bảng cố định, có thể tăng lên 65 triệu bảng nếu các khoản phụ phí được kích hoạt.
Martínez là mắt xích tiếp theo khi Chelsea đạt thỏa thuận 7,5 triệu bảng cho một thủ môn từng giữ vị trí số 1 tại Villa Park.
So với những khoản tiền khổng lồ dành cho Rogers hay Jackson, mức giá của Martínez khá thấp. Rủi ro chủ yếu nằm ở tuổi tác và thời hạn sử dụng, nhưng bản hợp đồng 2 năm giúp Chelsea hạn chế phần nào vấn đề đó.
Chelsea không còn chỉ xây dựng cho tương lai
Xabi Alonso bước vào mùa giải với một lợi thế khác nhiều đối thủ cạnh tranh: Chelsea không dự cúp châu Âu. Sau khi đứng thứ 10 mùa trước, họ chỉ phải tập trung vào Ngoại hạng Anh cùng các giải cúp trong nước.
Đội hình lại được bổ sung đáng kể với Rogers, Lacroix, Palestra, Barco, Henderson, Welbeck, Emegha, Quenda và Chavarría. Việc tiếp tục đưa Martínez về cho thấy Chelsea không muốn để một vị trí thiếu ổn định làm giảm chất lượng chung.
Nếu thủ môn người Argentina nhanh chóng chiếm được vị trí số 1, Alonso sẽ có thêm một cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyến cuối cho một đội hình vốn đã rất dày. Chelsea chưa thể được đặt ngang hàng Arsenal chỉ bằng những thương vụ mùa hè, nhưng việc không phải thi đấu ở châu Âu và tiếp tục nâng chất lượng đội hình mang lại cho họ thêm cơ sở để chen vào cuộc đua ở nhóm đầu Ngoại hạng Anh.