Hiện tại, mối quan hệ giữa Dusan Vlahovic và Juventus đang rơi vào thế bế tắc, khi lợi ích của hai bên không còn song hành. Vấn đề không nằm ở việc tiền đạo người Serbia muốn ra đi, mà xuất phát từ áp lực tài chính nặng nề mà Juventus đang phải đối mặt. Với mức lương lên tới 1 triệu euro mỗi tháng, Vlahovic trở thành gánh nặng lớn cho quỹ lương của đội bóng, nhất là khi anh không còn là lựa chọn không thể thay thế trong đội hình xuất phát.
Hợp đồng của Vlahovic sẽ kết thúc vào mùa hè 2026, khiến kỳ chuyển nhượng hè này trở thành cơ hội cuối cùng để Juventus thu về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể, đồng thời giảm bớt áp lực tài chính. Nếu bán thành công, đội bóng thành Turin có thể tiết kiệm và thu về hơn 40 triệu euro, một con số quan trọng trong bối cảnh tái cấu trúc tài chính.
Tuy nhiên, áp lực chủ yếu lại dồn về phía Juventus. Vlahovic không có lý do gì để vội vã rời đi khi vẫn nhận đủ lương và có quyền hoàn thành hợp đồng. Chỉ có nguy cơ mất suất đá chính, ảnh hưởng đến cơ hội dự World Cup 2026 mới có thể khiến anh cân nhắc chuyển nhượng. Cuộc đối đầu này thực chất là cuộc chiến về thời gian và quyền lực đàm phán, trong đó Juventus là bên chịu nhiều sức ép hơn cả.