Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến một bước tiến quan trọng khi các cầu thủ U23 ngày càng được tin tưởng và trao cơ hội thi đấu thường xuyên tại V-League. Không còn là những lần vào sân mang tính động viên, nhiều gương mặt trẻ như Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn đã trở thành trụ cột ở câu lạc bộ chủ quản, trong khi những cái tên như Hiểu Minh, Phi Hoàng, Hồng Phúc, Văn Trường cũng liên tục được thử sức ở môi trường đỉnh cao. Việc được cọ xát hàng tuần giúp họ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và duy trì phong độ ổn định.
Trước nền tảng vững chắc này, HLV Kim Sang Sik đứng trước bài toán chuyển giao thế hệ cho đội tuyển quốc gia. Khi các cựu binh dần qua thời kỳ đỉnh cao, việc trẻ hóa lực lượng là điều tất yếu. Tuy nhiên, một cuộc cách mạng nhân sự toàn diện tiềm ẩn nhiều rủi ro, như từng xảy ra dưới thời HLV Troussier. Phương án hợp lý nhất có lẽ là kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ của lứa U23, tạo nên sự kế thừa và đổi mới. Để làm được điều này, HLV Kim Sang Sik cần sự dũng cảm, sẵn sàng trao cơ hội và chấp nhận thử thách, hướng tới một tương lai bền vững cho bóng đá Việt Nam.