Carlos Alcaraz đang trở thành biểu tượng mới của quần vợt không chỉ nhờ tài năng trên sân mà còn bởi sức hút thương mại vượt trội. Với 35 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo cùng những thương hiệu lớn như Nike, Rolex, Louis Vuitton, BMW, hình ảnh của tay vợt 22 tuổi phủ sóng khắp New York trước thềm Mỹ Mở rộng 2025. Thành tích thi đấu ổn định, đặc biệt là chức vô địch Roland Garros, đã giúp Alcaraz cạnh tranh ngôi số một thế giới với Jannik Sinner.
Điều đáng chú ý là thế hệ trẻ đang thống trị bảng xếp hạng thu nhập, khi Sinner và Coco Gauff lần lượt xếp sau Alcaraz. Sự vắng mặt của những tên tuổi như Federer, Nadal hay Serena Williams khiến tổng thu nhập của top 10 giảm so với kỷ lục năm 2020, nhưng vẫn tăng 16% so với năm ngoái. Độ tuổi trung bình của nhóm này chỉ còn 26, cho thấy sự trẻ hóa mạnh mẽ.
Ở phía nữ, Coco Gauff dẫn đầu nhưng Aryna Sabalenka và Zheng Qinwen đang bám sát, phản ánh sự cân bằng thu nhập giữa nam và nữ trong quần vợt – điều hiếm thấy ở các môn thể thao khác. Tuy nhiên, sự chênh lệch tiền thưởng ở các giải nhỏ vẫn tồn tại, buộc các tổ chức phải cam kết thay đổi trong thập kỷ tới. Dù khó có thể xuất hiện một Federer thứ hai, nhưng Alcaraz và thế hệ mới đang tận dụng tối đa cơ hội tài chính, mở ra kỷ nguyên mới cho làng banh nỉ.