Hình ảnh bị tổn hại nặng nề
Gary Lineker cho rằng tình thế hiện tại của Manchester City “trông rất tệ” sau khi ủy ban độc lập kết luận câu lạc bộ vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong 9 mùa, từ 2009/10 đến 2017/18. City bị xác định sử dụng các hợp đồng thương mại giả tạo, ghi sai báo cáo tài chính và che giấu nguồn tiền thực tế để làm tăng doanh thu, giảm chi phí trên sổ sách. Riêng doanh thu tài trợ bị thổi phồng được xác định hơn 830 triệu bảng.
Manchester City đã kháng cáo và tiếp tục phủ nhận mọi sai phạm. Án phạt cũng chưa được quyết định. Tuy nhiên, Lineker cho rằng chỉ riêng phán quyết hiện tại đã gây tổn hại lớn cho hình ảnh câu lạc bộ và cả Ngoại hạng Anh.
Lineker muốn City thừa nhận sai nếu kháng cáo thất bại
Lineker cho rằng đây là tình huống mà ban tổ chức Ngoại hạng Anh hoàn toàn không mong muốn. Vì vậy, ông không đồng tình với quan điểm cho rằng City là nạn nhân của một âm mưu nhằm vào câu lạc bộ.
Cựu đội trưởng tuyển Anh cho rằng nếu quá trình kháng cáo không làm thay đổi kết luận, City nên chấp nhận trách nhiệm, nhận hình phạt và khép lại vụ việc thay vì tiếp tục kéo dài tranh chấp.
Trong mắt Lineker, một thái độ như vậy ít nhất có thể giúp câu lạc bộ giữ lại phần nào thể diện và giảm bớt tổn hại cho bóng đá Anh.
Khả năng tước 3 chức vô địch được nhắc tới
Khi được hỏi về khả năng Manchester City bị tước các danh hiệu giành được trong giai đoạn bị điều tra, Lineker nói ông sẽ không ngạc nhiên nếu án phạt đi theo hướng đó.
City vô địch Ngoại hạng Anh 3 lần trong khoảng thời gian từ mùa 2009/10 đến 2017/18, gồm các mùa 2011/12, 2013/14 và 2017/18.
Lineker không khẳng định đây sẽ là hình phạt cuối cùng. Ông chỉ nhấn mạnh rằng mức độ vi phạm được kết luận là rất nghiêm trọng và số lượng sai phạm lớn, nên bất kỳ án phạt nào cũng phải đủ sức nặng.
Hiện tại, các khả năng vẫn trải rộng từ phạt tiền, trừ điểm cho tới loại khỏi Ngoại hạng Anh. Quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi quá trình kháng cáo hoàn tất.
Cầu thủ và cổ động viên là những người chịu hậu quả
Điều khiến Lineker băn khoăn nhất là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng lại không phải những người đưa ra các quyết định tài chính.
Ông cho rằng nếu City bị trừ điểm, xuống hạng hay tước danh hiệu, cầu thủ và cổ động viên sẽ là những người phải gánh hậu quả rõ nhất. Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại thậm chí không khoác áo câu lạc bộ trong phần lớn giai đoạn bị điều tra.
Lineker liên hệ tình thế ấy với chính sự nghiệp của mình. Sau thảm họa Heysel năm 1985, các câu lạc bộ Anh bị cấm tham dự cúp châu Âu. Everton khi đó vừa vô địch quốc gia nhưng không được dự Cúp C1 mùa kế tiếp, khiến Lineker mất cơ hội chơi ở giải đấu danh giá nhất châu Âu ngay sau khi gia nhập đội bóng.
Với Manchester City, ông nhìn thấy một nghịch lý tương tự. Nếu án phạt rất nặng được giữ nguyên sau kháng cáo, những cầu thủ và người hâm mộ không tham gia vào các quyết định tài chính trong quá khứ vẫn sẽ là những người cảm nhận hậu quả rõ nhất.