Jeff Bezos không trực tiếp điều hành Liverpool, ai mới là người quyền lực nhất?

MU chuẩn bị mạnh tay chia tay hàng loạt, dàn sao trẻ đối mặt thử thách lớn

Pogba bị kêu gọi giải nghệ, vợ lên tiếng: “Không phải vì tiền!”

Duy Tân

Ferran Torres đạt thỏa thuận cá nhân với PSG, Barcelona sẽ quyết định số phận

Mục tiêu từ sân khấu World Cup

Ferran Torres khép lại World Cup 2026 với vị thế hoàn toàn khác. Tiền đạo Barcelona ghi bàn ở phút 106 trong trận chung kết, giúp Tây Ban Nha thắng Argentina 1-0 sau hiệp phụ và giành chức vô địch thế giới lần thứ 2. Chính khoảnh khắc ấy đưa anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất sau giải và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Paris Saint-Germain.

PSG bước vào kỳ chuyển nhượng với vị thế nhà vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp. Đội bóng của Luis Enrique muốn bổ sung thêm phương án cho hàng công và Ferran, người từng làm việc với huấn luyện viên này ở tuyển Tây Ban Nha, đang trở thành mục tiêu được theo đuổi nghiêm túc.

Thỏa thuận cá nhân đã đạt được

Theo thông tin mới nhất của Matteo Moretto, Ferran đã lựa chọn PSG và đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng Pháp. Giao kèo được đưa tin có thời hạn 4 mùa giải, trong khi Barcelona và PSG đã bắt đầu thương lượng trực tiếp về mức phí chuyển nhượng.

Các nguồn cập nhật ngày 8-9/8 cho biết 2 câu lạc bộ đang tiến gần một thỏa thuận trị giá khoảng 50 triệu euro. Con số này chưa được Barcelona hoặc PSG công bố chính thức, nhưng các cuộc trao đổi hiện đã đi xa hơn giai đoạn thăm dò ban đầu.

Ferran đã mở cửa cho việc ra đi

Trước khi xuất hiện thông tin đạt thỏa thuận với PSG, Ferran từng công khai nói về tương lai tại Barcelona. Ngày 4/8, tiền đạo 26 tuổi cho biết câu lạc bộ cần thể hiện rõ mong muốn giữ anh và chủ động bước vào đàm phán. Khi được hỏi về PSG, Ferran thừa nhận việc được một đội bóng như nhà vô địch châu Âu quan tâm là tín hiệu tích cực.

Phát biểu đó cho thấy Ferran đã để ngỏ khả năng rời Barcelona. Tuy nhiên, chưa có nguồn đủ chắc chắn xác nhận anh trực tiếp gọi cho Hansi Flick để thông báo quyết định chia tay, nên chi tiết này không nên được đưa vào bài như một sự việc đã xảy ra.

Barcelona nắm phần quyết định cuối

Ferran vẫn còn hợp đồng với Barcelona đến ngày 30/6/2027. Đội bóng xứ Catalonia trước đó không chủ động đưa anh lên thị trường và chỉ sẵn sàng thảo luận nếu chính cầu thủ muốn ra đi. Tình hình đã thay đổi đáng kể sau World Cup, khi Ferran đạt thỏa thuận cá nhân với PSG và 2 câu lạc bộ bước vào thương lượng.

Barcelona vì thế vẫn nắm quyền quyết định về mức phí. Trong bối cảnh hợp đồng chỉ còn chưa đầy 1 năm, việc thu về khoảng 50 triệu euro sẽ là phương án đáng cân nhắc nếu 2 bên không tìm được tiếng nói chung về việc gia hạn.

Thương vụ đã đi vào giai đoạn quyết định

Thông tin Ferran chọn PSG được Matteo Moretto đưa ra trong ngày 8/8 và sau đó được nhiều nguồn chuyển nhượng tại Tây Ban Nha, Pháp và Đức đăng lại. Điểm thống nhất giữa các nguồn mới nhất là cầu thủ đã đồng ý các điều khoản cá nhân, còn Barcelona và PSG đang thương lượng để hoàn tất phần còn lại của thương vụ.

Ferran vì thế đã tiến rất gần cánh cửa rời Barcelona sau gần 5 năm. Từ bàn thắng quyết định ở chung kết World Cup đến thỏa thuận cá nhân với nhà vô địch Champions League chỉ trong vài tuần, mùa hè 2026 đang đưa sự nghiệp của tiền đạo Tây Ban Nha tới một bước ngoặt lớn.

0
333 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Trọng tâm là thanh lọc, không phải ồn ào chuyển nhượng

Manchester United bước vào tuần cuối trước trận mở màn Ngoại hạng Anh 2026/27 với hoạt động mua sắm khá dè dặt so với nhiều đối thủ. Đội chủ sân Old Trafford đã bổ sung 4 tân binh gồm Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow và cầu thủ trẻ Tynan Thompson. Trong đó, Santos có giá 50 triệu bảng, Tielemans 36 triệu bảng và Thompson 8 triệu bảng, còn Darlow đến theo dạng tự do. Tổng chi phí đã xác nhận khoảng 94 triệu bảng.

Michael Carrick cũng khẳng định MU sẽ không lao vào một thương vụ 100 triệu bảng chỉ để chạy đua chi tiêu với các đối thủ. Với đội hình hiện tại, ưu tiên lớn của câu lạc bộ trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng nằm ở việc tinh giản lực lượng, giải quyết tương lai những cầu thủ không còn giữ vai trò quan trọng và tạo thêm khoảng trống trong quỹ lương.

Làn sóng ra đi đã bắt đầu

Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia đã chia tay khi hết hợp đồng. Andre Onana tiếp tục thi đấu cho Trabzonspor theo dạng cho mượn, trong khi Rasmus Hojlund chuyển sang Napoli với giá khoảng 38 triệu bảng. Tyler Fredricson cũng rời học viện để gia nhập Lausanne-Sport.

Danh sách đó còn có James Bailey, Sonny Aljofree và Malachi Sharpe. So với số cầu thủ được đưa về, lượng người rời Old Trafford lớn hơn đáng kể, phù hợp với kế hoạch thu gọn đội hình của Carrick trước mùa giải mới.

Nhóm cầu thủ trẻ đứng trước ngã rẽ

Một số cầu thủ trưởng thành từ học viện vẫn chưa chắc chắn về vai trò. Toby Collyer đã trở lại sau mùa giải được cho mượn lần lượt tại West Brom và Hull City, nhưng cơ hội cạnh tranh ở tuyến giữa ngày càng khó khi Santos và Tielemans xuất hiện.

Dan Gore cũng phải cạnh tranh quyết liệt để tìm chỗ đứng, trong khi Ethan Wheatley và Harry Amass vẫn có khả năng được cho mượn nếu MU nhận được phương án phù hợp. Amass vừa trải qua các quãng thời gian tại Sheffield Wednesday và Norwich mùa trước, còn Wheatley lần lượt thi đấu cho Northampton và Bradford City. Cả 2 hiện vẫn thuộc biên chế Manchester United.

Hàng công vẫn còn những trường hợp cần giải quyết

Joshua Zirkzee tiếp tục được các đội bóng Italy quan tâm, đặc biệt là Juventus. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan vẫn nằm trong quá trình chuẩn bị của Carrick và vừa ghi bàn trong trận hòa Leeds 1-1 trước khi MU thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu. Vì vậy, khả năng anh ra đi chưa phải điều đã được quyết định.

Marcus Rashford còn đáng chú ý hơn. Tiền đạo 28 tuổi đã trở lại tập luyện cùng đội sau World Cup và quãng thời gian khoác áo Barcelona, Aston Villa theo dạng cho mượn. Quan hệ giữa Rashford và MU được cải thiện dưới thời Carrick, nên bên cạnh khả năng chuyển nhượng, phương án anh tiếp tục ở lại Old Trafford cũng đã xuất hiện trở lại.

Tuần cuối có thể quyết định quy mô đội hình

Manchester United sẽ bắt đầu Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng chuyến làm khách trước Hull City ngày 22/8. Khoảng thời gian còn lại trước vòng mở màn vì thế tập trung nhiều vào việc xác định ai thực sự nằm trong kế hoạch của Carrick và ai cần ra đi để được thi đấu thường xuyên.

MU vẫn có thể bổ sung nhân sự nếu xuất hiện cơ hội phù hợp, nhưng cách vận hành mùa hè này khá nhất quán: không chạy theo những thương vụ quá đắt, ưu tiên giảm số cầu thủ dư thừa và giữ lại một đội hình gọn hơn cho mùa giải mới. Sau 4 tân binh đã có mặt, những chuyển động đáng chú ý nhất tại Old Trafford trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng nhiều khả năng vẫn nằm ở chiều ra đi.

Xem thêm
0
280 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Vị trí ưa thích và bài toán với Musiala

Ngay trong buổi họp báo đầu tiên với tư cách cầu thủ Bayern, Ismael Saibari không giấu vị trí mình yêu thích nhất. Tiền vệ người Maroc muốn chơi ở vị trí số 10, phía sau tiền đạo, cũng là khu vực Jamal Musiala thường đảm nhiệm khi đạt thể trạng tốt. Tuy nhiên, Saibari hiểu cuộc cạnh tranh tại Bayern rất lớn nên không tự giới hạn mình trong một vai trò.

Cầu thủ 25 tuổi khẳng định có thể dạt sang 2 cánh hoặc lùi xuống tuyến giữa tùy yêu cầu chiến thuật. Sự đa năng này giúp Vincent Kompany có thêm phương án xoay vòng giữa Musiala, Saibari, Michael Olise và các cầu thủ tấn công khác mà không phải thay đổi quá nhiều cấu trúc đội hình. Hiện Kompany vẫn chưa ấn định một vị trí cố định cho Saibari và dự kiến sẽ trao đổi trực tiếp với tân binh người Maroc về vai trò cụ thể.

Thêm lựa chọn cho hàng công Bayern

Max Eberl nhắc lại màn trình diễn của Saibari trong trận PSV Eindhoven gặp Bayern ở vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu tháng 1/2026. Bayern giành chiến thắng, nhưng Saibari ghi bàn duy nhất cho PSV và nhiều lần gây khó khăn bằng tốc độ, sức mạnh cùng khả năng rê bóng.

Đây không phải trận đấu khiến Bayern mới bắt đầu theo dõi Saibari. Eberl khẳng định câu lạc bộ đã quan tâm đến anh từ lâu và chủ động tiếp cận sớm. Màn trình diễn trước Bayern chỉ củng cố thêm đánh giá rằng Saibari sở hữu những phẩm chất khác biệt.

Saibari vì thế mang đến nhiều lựa chọn cho Kompany. Anh có thể thay Musiala ở vị trí tiền vệ tấn công, chơi ở biên hoặc được đẩy cao hơn khi Bayern cần giảm tải cho Harry Kane. Mùa 2025/26, Saibari ghi 15 bàn và có 8 kiến tạo sau 27 trận tại giải vô địch Hà Lan, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Anh còn ghi 3 bàn sau 7 trận Cúp C1 châu Âu trước khi tiếp tục có 3 pha lập công cùng Maroc tại World Cup 2026.

Trở lại sau chấn thương tại World Cup

Saibari chính thức trở thành cầu thủ Bayern ngày 1/7 và ký hợp đồng đến 30/6/2031. Tuy nhiên, anh chưa thể lập tức tập cùng đội sau World Cup. Tiền vệ này dính chấn thương đùi phải trong trận Maroc thắng Canada 3-0 ở vòng 16 đội và phải vắng mặt ở trận tứ kết thua Pháp 0-2. Sau giải, Bayern tiếp tục cho anh nghỉ trước khi trở lại Munich.

Tình trạng của Saibari hiện đã tiến triển tốt. Trong tuần này, anh tham gia đầy đủ các buổi tập cùng toàn đội và có khả năng được Kompany sử dụng từ ghế dự bị trong trận giao hữu với RB Leipzig. Bayern còn gặp Heidenheim trước khi bước vào trận Franz Beckenbauer Supercup với Borussia Dortmund ngày 22/8.

Tự tin bước vào cuộc cạnh tranh

Saibari thừa nhận khoác áo Bayern đồng nghĩa mức độ cạnh tranh và áp lực đều tăng lên, nhưng anh tin cách chơi của đội bóng phù hợp với những phẩm chất mình sở hữu. Khi ký hợp đồng, tiền vệ người Maroc cũng nhấn mạnh Vincent Kompany đóng vai trò quan trọng trong quyết định chuyển đến Munich.

Tân binh số 34 đang bước vào một đội hình đã có Musiala, Olise, Kane cùng nhiều lựa chọn tấn công khác. Saibari khó được bảo đảm suất đá chính ngay lập tức, đặc biệt ở vị trí số 10, nhưng khả năng chơi nhiều vai trò giúp anh có thêm cơ hội. Với Eberl, Bayern đã đưa về một cầu thủ có “điều gì đó đặc biệt”, đủ sức bổ sung tốc độ, sức mạnh, khả năng ghi bàn và sự khó đoán cho hàng công trong mùa 2026/27.

Xem thêm
0
95 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Một chặng đường mới ở tuổi 34

Ở tuổi 34, Mohamed Salah mở ra một chương mới trong sự nghiệp khi chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi rời Liverpool vào mùa hè 2026, tiền đạo người Ai Cập gia nhập Trabzonspor theo dạng chuyển nhượng tự do và ký hợp đồng 2 năm, kéo dài đến năm 2028. Đây là lần đầu Salah chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sau hành trình nhiều năm qua Thụy Sĩ, Italy và Anh.

Bản hợp đồng dành cho một ngôi sao lớn

Trabzonspor phải dành một gói đãi ngộ đặc biệt để thuyết phục Salah. Theo các nguồn tin tại Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, cầu thủ 34 tuổi nhận khoảng 17 triệu euro mỗi năm, chưa kể các khoản thưởng và quyền lợi thương mại. Một số thông tin còn cho biết Salah được hưởng 20% doanh thu từ các sản phẩm mang tên mình. Đây là mức thu nhập cao hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và thể hiện vị thế của ngôi sao được người hâm mộ gọi là “Vua Ai Cập”.

Salah lựa chọn Trabzonspor dù từng nhận được sự quan tâm từ các đội bóng khác tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út. Mong muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu, cùng cơ hội dự các cúp châu Âu với Trabzonspor, là những yếu tố quan trọng trong quyết định của anh.

Chờ màn ra mắt tại Istanbul

Trabzonspor sẽ mở màn mùa giải 2026/27 bằng chuyến làm khách trước Kasımpaşa tại sân Recep Tayyip Erdoğan ở Istanbul ngày 15/8. Trận đấu bắt đầu lúc 19 giờ theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 23 giờ theo giờ Việt Nam.

Sự xuất hiện của Salah khiến trận ra quân vốn chỉ là vòng đầu tiên của mùa giải nhận được sự chú ý lớn hơn hẳn. Sau 9 năm gắn bó với Liverpool và trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng, mỗi bước đi đầu tiên của anh tại Trabzonspor đều được theo dõi sát sao.

Sức hút lớn tại Trabzon

Hiệu ứng Salah đã xuất hiện ngay từ khi anh đặt chân tới Trabzon đầu tháng 8. Hàng nghìn cổ động viên tập trung tại sân bay để chào đón tiền đạo người Ai Cập, trong khi lễ ra mắt của anh thu hút lượng người hâm mộ rất lớn. Sự xuất hiện của Salah cũng nhanh chóng thúc đẩy doanh số vé và các sản phẩm của câu lạc bộ.

Trabzonspor vì thế không chỉ chờ những bàn thắng từ Salah. Với kinh nghiệm, tên tuổi và sức hút toàn cầu của cựu tiền đạo Liverpool, đội bóng vùng Biển Đen kỳ vọng anh trở thành gương mặt dẫn dắt hàng công trong cuộc đua danh hiệu mùa 2026/27. Trận gặp Kasımpaşa là cơ hội đầu tiên để người hâm mộ chờ xem chương mới của Salah tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu như thế nào.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Mikel Arteta bước vào những ngày cuối chuẩn bị cho mùa 2026/27 với một đội hình đã được tăng cường đáng kể. Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, Arsenal bổ sung Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Illan Meslier và hoàn tất việc mua đứt Piero Hincapie. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hài lòng với lực lượng hiện có, nhưng đội chủ sân Emirates vẫn tiếp tục tìm người trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Bộ khung vô địch được tăng cường

Bruno Guimaraes là thương vụ lớn nhất của Arsenal trong hè này với mức phí 75 triệu bảng từ Newcastle. Christos Tzolis đến từ Club Brugge với giá khoảng 34 triệu bảng, Meslier gia nhập theo dạng tự do, còn Hincapie được mua đứt sau mùa giải 2025/26 chơi tại Emirates theo dạng cho mượn.

Ở chiều ngược lại, Leandro Trossard chuyển sang Besiktas, Christian Norgaard gia nhập Everton với giá khoảng 7 triệu bảng. Jakub Kiwior được Porto mua đứt, trong khi Karl Hein cũng chuyển hẳn sang Werder Bremen sau thời gian khoác áo đội bóng Đức theo dạng cho mượn. Những thay đổi này chưa làm mất đi phần lớn bộ khung đã giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Arteta đặt niềm tin vào lực lượng hiện tại

Trước Community Shield, Arteta khẳng định ông rất hài lòng với đội hình và mức độ đầu tư của Arsenal. Mục tiêu trước mắt của ban huấn luyện là nâng chất lượng chơi bóng của cả tập thể khi các đối thủ tại Ngoại hạng Anh cũng tiếp tục mạnh lên. Arsenal vừa phải phát huy tối đa những cầu thủ đang có, vừa chuẩn bị sẵn phương án bổ sung nếu thị trường xuất hiện mục tiêu phù hợp.

Cách làm đó không đồng nghĩa Arsenal dừng mua sắm. Hàng thủ đang là khu vực được ưu tiên khi William Saliba chưa sẵn sàng và Jurrien Timber vẫn trong quá trình hồi phục. Arsenal đã mở các cuộc trao đổi về Jarell Quansah, sau khi đề nghị dành cho Ezri Konsa không đáp ứng mức định giá của Aston Villa.

Community Shield là bài kiểm tra đầu tiên

Arsenal gặp Manchester City tại Community Shield trên sân Principality ở Cardiff lúc 21 giờ ngày 16/8 theo giờ Việt Nam. Trận đấu là cơ hội để Arteta kiểm tra đội hình trước khi Ngoại hạng Anh 2026/27 khởi tranh vào cuối tuần kế tiếp.

Thị trường chuyển nhượng tại Anh vẫn mở tới 5 giờ sáng ngày 2/9 theo giờ Việt Nam. Arsenal vì thế còn hơn 2 tuần để xử lý những vị trí Arteta muốn tăng cường. Quansah là một trong những phương án cho hàng thủ, còn việc bổ sung thêm cầu thủ tấn công sẽ phụ thuộc vào diễn biến nhân sự trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Xem thêm
0
7,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Quang Đăng

Ưu tiên rời Ngoại hạng Anh

Jadon Sancho hiện là cầu thủ tự do sau khi hợp đồng với Manchester United hết hạn ngày 30/6/2026. Sau hơn 6 tuần chưa có câu lạc bộ mới, cầu thủ chạy cánh 26 tuổi vẫn cân nhắc nhiều lựa chọn nhưng ưu tiên hiện tại là ra nước ngoài thi đấu. Một số đội bóng Ngoại hạng Anh từng quan tâm, trong đó có Brighton và Brentford, song chưa có thương vụ nào tiến triển. Al Rayyan của Qatar cũng đã gửi đề nghị, trong khi Sancho vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục sự nghiệp tại châu Âu.

Borussia Dortmund và điểm đến quen thuộc

Trong số những khả năng tại châu Âu, Borussia Dortmund tiếp tục được nhắc đến nhiều nhất. Sancho đã có 2 giai đoạn khoác áo đội bóng Đức, tổng cộng 158 trận cho đội một: 137 trận từ năm 2017 đến 2021 và 21 trận trong lần trở lại theo dạng cho mượn đầu năm 2024. Chính tại Dortmund, anh vươn lên thành một trong những cầu thủ chạy cánh trẻ nổi bật nhất châu Âu trước khi Manchester United chi khoảng 73 triệu bảng để đưa anh trở lại Anh năm 2021.

Dortmund đang cân nhắc khả năng đưa Sancho trở lại lần thứ 3, nhưng chưa coi đây là thương vụ cần hoàn tất ngay. Đội bóng Đức đồng thời quan tâm Said El Mala và khó chiêu mộ cả 2 cầu thủ trong cùng kỳ chuyển nhượng. Vì vậy, tương lai của Sancho tại Dortmund có thể chỉ được quyết định vào giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng.

2 mùa liên tiếp thi đấu theo dạng cho mượn

Trước khi hết hợp đồng với Manchester United, Sancho trải qua 2 mùa liên tiếp theo dạng cho mượn. Mùa 2024/25, anh khoác áo Chelsea, ra sân 41 trận và ghi 5 bàn. Hợp đồng khi đó có nghĩa vụ mua đứt nếu Chelsea đáp ứng điều kiện về thứ hạng, nhưng đội bóng London cuối cùng chấp nhận trả 5 triệu bảng để hủy thương vụ sau khi không đạt được thỏa thuận về điều khoản cá nhân với cầu thủ.

Mùa 2025/26, Sancho tiếp tục rời Old Trafford để thi đấu cho Aston Villa. Anh có 39 lần ra sân trên mọi đấu trường, gồm 18 trận đá chính, ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo. Dù đóng góp cá nhân không nổi bật, Sancho vẫn cùng Aston Villa kết thúc Ngoại hạng Anh trong nhóm 4 đội dẫn đầu và vô địch Europa League. Ở trận chung kết thắng Freiburg 3-0, anh được tung vào sân trong 10 phút cuối.

Duy trì thể lực trong lúc chờ bến đỗ mới

Trong thời gian chưa xác định được câu lạc bộ tiếp theo, Sancho đang sử dụng cơ sở của Flixton FC, đội bóng thuộc hạng 10 trong hệ thống bóng đá Anh, để duy trì thể lực. Flixton đã làm rõ rằng cầu thủ 26 tuổi không thử việc và cũng không đàm phán gia nhập đội bóng. Việc Sancho xuất hiện tại đây chỉ nhằm giúp anh giữ trạng thái tập luyện trong thời gian chờ quyết định tương lai.

Sau những giai đoạn không ổn định tại Manchester United và 2 mùa liên tiếp phải ra đi theo dạng cho mượn, Sancho đang đứng trước cơ hội tự lựa chọn hướng đi tiếp theo mà không vướng phí chuyển nhượng. Dortmund mang lại môi trường quen thuộc, Al Rayyan có lợi thế tài chính, còn khả năng ở lại Ngoại hạng Anh hiện không phải ưu tiên. Những tuần cuối kỳ chuyển nhượng sẽ quyết định liệu Sancho trở lại nơi từng giúp anh thăng hoa hay chọn một giải đấu mới để làm lại sự nghiệp.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật