Real Madrid tiếp cận muộn, Rodri chọn Barcelona vì cảm giác được trân trọng

Guimarães đến Arsenal: Chấm dứt kỷ nguyên “sống nhờ bóng chết”?

Khoảng cách tài chính Premier League: 6 ông lớn bỏ xa phần còn lại 421 triệu bảng

Dang Dinh

Đừng để kết quả giao hữu “dắt mũi” cảm xúc người hâm mộ

Một vài thất bại trong giai đoạn tiền mùa giải thường nhanh chóng kéo theo những lo ngại về đội hình, chiến thuật hay phong độ. Tuy nhiên, lịch sử Premier League những năm gần đây có khá nhiều trường hợp các nhà vô địch khởi động không suôn sẻ. Arsenal, Liverpool và Manchester City đều từng thua giao hữu trước khi bước vào những mùa giải thành công.

Arsenal thua 2 trận rồi lên ngôi

Arsenal chuẩn bị cho mùa 2025/26 bằng một loạt trận không hoàn toàn thuận lợi. Đội bóng của Mikel Arteta thua Tottenham 0-1 tại Hong Kong ngày 31/7/2025, sau đó tiếp tục thất bại 2-3 trước Villarreal tại Emirates ngày 6/8.

Những kết quả đó không kéo dài sang Premier League. Arsenal kết thúc mùa giải với 85 điểm, hơn Manchester City 7 điểm và giành chức vô địch Anh đầu tiên sau 22 năm. Hai thất bại trong mùa hè cuối cùng chỉ là một phần của quá trình chuẩn bị, thay vì tín hiệu báo trước phong độ khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Liverpool cũng từng khởi động chệch choạc

Trước mùa 2024/25, Liverpool của Arne Slot thua Preston North End 0-1 trong một trận đấu kín tại trung tâm huấn luyện và hòa Las Palmas 0-0 ở Anfield. Tuy nhiên, Liverpool cũng thắng Arsenal, Manchester United và Sevilla trong cùng giai đoạn chuẩn bị.

Đến cuối mùa, Liverpool vô địch Premier League với 84 điểm. Xa hơn nữa, mùa hè 2019 còn có nhiều kết quả đáng lo hơn: đội của Jurgen Klopp thua Borussia Dortmund 2-3, Sevilla 1-2 rồi Napoli 0-3. Vài tháng sau, Liverpool tạo ra một trong những mùa giải hay nhất lịch sử câu lạc bộ, giành 99 điểm và bỏ xa Man City 18 điểm.

Man City từng thua 2 trong 3 trận

Manchester City trước mùa 2018/19 cũng thua 2 trong 3 trận tại Mỹ. Đội của Pep Guardiola thất bại 0-1 trước Borussia Dortmund, thua Liverpool 1-2 rồi mới đánh bại Bayern Munich 3-2. Khi Premier League kết thúc, City có 98 điểm và bảo vệ chức vô địch sau cuộc đua kéo dài đến vòng cuối với Liverpool.

Một năm trước đó, Man City mở đầu mùa hè bằng thất bại 0-2 trước Manchester United rồi lần lượt thắng Real Madrid 4-1 và Tottenham 3-0. Mùa 2017/18 sau đó trở thành cột mốc lịch sử khi đội của Guardiola giành 100 điểm, ghi 106 bàn và chỉ thua 2 trận tại Premier League.

Giao hữu phục vụ nhiều mục tiêu hơn tỷ số

Các trận tiền mùa giải được dùng để nâng thể lực, phân bổ phút thi đấu, thử nghiệm nhân sự và điều chỉnh cách vận hành đội hình. Một đội có thể sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, thay gần như toàn bộ đội hình sau giờ nghỉ hoặc thử những cách bố trí chưa từng xuất hiện trong trận chính thức.

Kết quả vì thế vẫn đáng quan tâm, nhất là khi một vấn đề lặp lại qua nhiều trận, nhưng vài thất bại riêng lẻ chưa đủ để dự đoán cả mùa giải. Arsenal 2025/26, Liverpool 2019/20 và 2024/25 hay Man City 2018/19 đều bước qua những kết quả không tốt trong mùa hè trước khi giành chức vô địch Premier League.

0
373 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

24h Sports

Vừa đến Real Madrid, Cucurella đã bị Vinicius và Diomande bón hành ngập mồm

Xem thêm
1
5,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Vân

Martínez là mảnh ghép cuối cùng

Lisandro Martínez đã hội quân cùng Manchester United tại trại tập huấn ở Cộng hòa Ireland sau kỳ nghỉ kéo dài vì World Cup 2026. Trung vệ người Argentina là cầu thủ cuối cùng của đội trở lại sau giải đấu tại Bắc Mỹ, nơi anh cùng đội tuyển Argentina vào chung kết gặp Tây Ban Nha tại East Rutherford ngày 19/7.

Martínez đá chính trong trận chung kết nhưng phải rời sân trước giờ nghỉ vì vấn đề thể lực. Việc anh có mặt tại Ireland giúp Michael Carrick đón thêm một nhân tố quan trọng cho giai đoạn chuẩn bị cuối mùa hè, dù Manchester United vẫn chưa có đầy đủ lực lượng khi Matthijs de Ligt và Manuel Ugarte tiếp tục hồi phục chấn thương.

Những gương mặt chủ chốt tái xuất

Trước Martínez, nhóm 22 cầu thủ có mặt cùng Carrick sau trận hòa 1-1 với Paris Saint-Germain đã được bổ sung thêm 9 người vào Chủ nhật. Marcus Rashford và Kobbie Mainoo nằm trong số những cầu thủ trở lại sau thời gian nghỉ kéo dài vì World Cup.

Rashford trở lại tập luyện cùng Manchester United sau quãng thời gian được cho Barcelona mượn. Tương lai của tiền đạo 28 tuổi vẫn còn được nhắc đến trên thị trường chuyển nhượng, nhưng việc anh hội quân mang đến cho Carrick thêm một lựa chọn giàu kinh nghiệm trên hàng công trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hoàn thiện đội hình cho chặng nước rút

Việc các tuyển thủ lần lượt trở lại giúp Carrick có điều kiện lắp ghép đội hình gần với bộ khung sẽ sử dụng khi mùa giải chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn phải quản lý thể lực thận trọng với nhóm cầu thủ vừa trải qua World Cup và chỉ mới hội quân trong những ngày gần đây.

Manchester United hiện còn 2 trận giao hữu trước khi bước vào Ngoại hạng Anh. Đội sẽ gặp Leeds United tại Dublin, sau đó đối đầu AC Milan tại Ba Lan. Mùa giải mới bắt đầu ngày 22/8 bằng chuyến làm khách trước Hull City.

Sự trở lại của Martínez vì thế hoàn tất quá trình hội quân của nhóm cầu thủ dự World Cup. Từ đây, Carrick có thêm thời gian để đánh giá thể trạng từng người, hoàn thiện cách bố trí đội hình và đưa Manchester United vào trạng thái tốt nhất trước trận đấu chính thức đầu tiên của mùa 2026/27.

Xem thêm
1
10,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Paul Pogba từng trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới và là trụ cột của tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. 10 năm sau thương vụ kỷ lục đưa anh trở lại Manchester United, tiền vệ 33 tuổi đang tiến gần tới việc chia tay AS Monaco sau một mùa giải chỉ chơi 115 phút.

Tỏa sáng ở Juventus, lập kỷ lục tại Man United

Pogba khẳng định tên tuổi trong màu áo Juventus. Qua 2 giai đoạn khoác áo đội bóng thành Turin, anh có 190 trận, ghi 34 bàn và thực hiện 39 kiến tạo. Riêng giai đoạn 2012-2016, tiền vệ người Pháp giành 4 chức vô địch Serie A liên tiếp, 2 Cúp Quốc gia Italy và 2 Siêu cúp Italy, đồng thời góp mặt trong trận chung kết Champions League 2015.

Mùa hè 2016, Man United chi 105 triệu euro đưa Pogba trở lại Old Trafford, biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó. Anh chơi 233 trận cho “Quỷ đỏ”, ghi 39 bàn và có 51 kiến tạo, cùng đội bóng giành Europa League và Cúp Liên đoàn mùa 2016/17.

Chấn thương nối tiếp án cấm thi đấu

Pogba trở lại Juventus theo dạng tự do năm 2022 nhưng gần như không thể duy trì thể trạng ổn định. Chấn thương đầu gối, cơ khép và nhiều vấn đề thể lực khiến số lần ra sân của anh giảm mạnh.

Tháng 9/2023, Pogba bị đình chỉ sau khi mẫu thử lấy sau trận gặp Udinese cho kết quả dương tính với DHEA. Án cấm ban đầu kéo dài 4 năm, sau đó được Tòa Trọng tài Thể thao giảm xuống 18 tháng. Pogba đủ điều kiện trở lại thi đấu từ tháng 3/2025, nhưng Juventus đã chấm dứt hợp đồng với anh trước đó.

115 phút tại Monaco

Monaco trao cho Pogba cơ hội trở lại bóng đá đỉnh cao bằng bản hợp đồng 2 năm vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, mùa 2025/26 của anh tiếp tục bị chia cắt bởi chấn thương. Tiền vệ người Pháp chỉ có 6 lần ra sân với tổng cộng 115 phút.

Bước sang giai đoạn chuẩn bị cho mùa 2026/27, tương lai của Pogba tại sân Louis II ngày càng khó khăn. Giám đốc điều hành Thiago Scuro từng để ngỏ khả năng chia tay anh từ tháng 7. Ngày 11/8, Pogba tiếp tục gặp vấn đề ở đùi trái trong buổi tập của Monaco tại Anh.

Monaco hiện đang thương lượng với Pogba để kết thúc sớm hợp đồng vốn còn thời hạn đến ngày 30/6/2027. Nếu hai bên đạt thỏa thuận, nhà vô địch World Cup 2018 sẽ trở thành cầu thủ tự do sau một năm chỉ có 6 lần khoác áo đội bóng Công quốc.

Xem thêm
0
4,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Paul Scholes không tập trung nhiều vào những gì Manchester United đã bổ sung trong mùa hè. Cựu tiền vệ người Anh cho rằng đội bóng của Michael Carrick vẫn thiếu chất lượng ở trung tâm hàng phòng ngự và muốn CLB mua thêm 2 trung vệ. Trong số những cái tên có thể lựa chọn, Cristian Romero là người khiến Scholes đặc biệt hứng thú.

Scholes muốn MU ưu tiên trung vệ

MU đã có 4 tân binh trong mùa hè gồm Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow và Tynan Thompson. Santos và Tielemans tăng thêm lựa chọn ở tuyến giữa, Darlow bổ sung kinh nghiệm cho vị trí thủ môn, còn Thompson là phương án trẻ cho tương lai.

Scholes dù vậy vẫn muốn MU tập trung nguồn lực vào hàng thủ. Theo Scholes, MU vẫn cần bổ sung 2 trung vệ đủ chất lượng nếu muốn cạnh tranh ổn định ở nhóm đầu Premier League và trở lại Champions League với một hàng thủ đáng tin cậy hơn. Trong số những phương án được nhắc tới, Romero là lựa chọn mà cựu tiền vệ MU sẵn sàng đặt niềm tin.

Romero hấp dẫn Scholes dù chơi đầy rủi ro

Scholes không bỏ qua những vấn đề trong cách chơi của Romero. Trung vệ Argentina nổi tiếng quyết liệt, thường xuyên lao vào tranh chấp và đôi khi vượt quá giới hạn. Mùa trước, anh nhận 2 thẻ đỏ cùng 10 thẻ vàng cho Tottenham.

Nhưng chính cá tính ấy lại khiến Scholes thích Romero. Ông mô tả trung vệ 28 tuổi là một cầu thủ có phần bất kham, nhưng tin rằng nếu kiểm soát tốt sự nóng nảy, Romero có thể trở thành một hậu vệ rất chất lượng tại Old Trafford. Scholes còn cho rằng Carrick đủ khả năng giúp anh chơi tỉnh táo hơn mà vẫn giữ được sự quyết liệt vốn có.

Romero cũng có kinh nghiệm ở những trận đấu lớn. Anh là trụ cột của Argentina trên hành trình vô địch World Cup 2022 và đá chính trong trận chung kết với Pháp. Với Scholes, một trung vệ đã quen với áp lực ở cấp độ cao như vậy là mẫu cầu thủ MU có thể sử dụng ngay.

Mức giá khiến Scholes sẵn sàng xuống tiền

Scholes đề cập mức khoảng 30 đến 40 triệu bảng cho Romero và cho rằng đây là khoản đầu tư hợp lý. Con số ấy cũng không quá xa với diễn biến trên thị trường. Inter từng sẵn sàng trả khoảng 35 triệu bảng, trước khi Atlético Madrid tăng tốc đàm phán với Tottenham.

Khả năng MU thực sự tham gia thương vụ lúc này không còn rộng. Romero muốn rời Tottenham và Atlético đang là điểm đến anh ưu tiên. Hai CLB đã tiến sâu trong đàm phán, trong khi thông tin ngày 11/8 cho biết thương vụ có thể được hoàn tất với mức khoảng 40 triệu euro.

Arsenal cũng từng tiếp cận Romero nhưng Tottenham không muốn bán đội trưởng cho một đối thủ trực tiếp tại Premier League. Atlético vì thế đang có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua.

Scholes vẫn chưa hài lòng với hàng thủ MU

Đề xuất Romero của Scholes tập trung vào một vấn đề cụ thể: ông muốn Carrick có thêm một trung vệ đủ kinh nghiệm, quyết liệt trong tranh chấp và quen với áp lực của những trận đấu lớn.

Romero không phải lựa chọn an toàn tuyệt đối. Số thẻ của anh là vấn đề Carrick sẽ phải kiểm soát nếu một thương vụ xảy ra. Bù lại, Scholes đánh giá cao khả năng phòng ngự chủ động, cá tính và kinh nghiệm của trung vệ Argentina.

Với Atlético đã tiến sát Romero, cơ hội cho MU không còn nhiều. Nhưng lựa chọn của Scholes vẫn nói lên ưu tiên ông dành cho phần còn lại của kỳ chuyển nhượng: sau khi bổ sung tuyến giữa và một số vị trí khác, Old Trafford vẫn cần thêm chất lượng ở trung tâm hàng phòng ngự.

Xem thêm
0
3,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Sự tiếc nuối với nhiều siêu sao

Có những cầu thủ sở hữu tài năng đủ để đứng trên đỉnh bóng đá thế giới, nhưng sự nghiệp lại không kéo dài như khả năng của họ. George Best, Diego Maradona, Paul Gascoigne, Adriano và Ronaldinho là 5 trường hợp nổi tiếng nhất.

Người bị rượu và những cuộc vui cuốn đi, người vướng vào ma túy, người phải chống chọi với khủng hoảng tâm lý. Họ đều từng tạo ra những khoảnh khắc lớn trên sân, nhưng cuộc sống bên ngoài bóng đá cũng lấy đi không ít năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp.

George Best: Rượu kéo một Ballon d'Or rời đỉnh cao quá sớm

George Best từng là biểu tượng lớn nhất của Manchester United. Ông ghi 178 bàn sau 466 trận cho đội bóng Anh, vô địch European Cup và giành Ballon d'Or trong năm 1968. Tuy nhiên, càng nổi tiếng, Best càng bị cuốn vào rượu, những cuộc vui và đời sống ngoài sân cỏ.

Việc thường xuyên bỏ tập khiến phong độ và thể lực của ông sa sút nhanh chóng. Trận cuối cùng của Best cho MU diễn ra vào đầu năm 1974, khi ông mới 27 tuổi. Sau đó, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ phải lang bạt qua nhiều CLB mà không bao giờ trở lại đẳng cấp từng giúp ông chinh phục châu Âu.

Maradona: Thiên tài sống cùng những bê bối ma túy

Diego Maradona đưa Argentina vô địch World Cup 1986 và sau đó giúp Napoli giành 2 chức vô địch Serie A, biến mình thành thần tượng tại Naples. Nhưng cùng với tài năng đặc biệt là cuộc chiến dai dẳng với cocaine.

Năm 1991, Maradona nhận án cấm thi đấu 15 tháng sau khi không vượt qua cuộc kiểm tra chất kích thích. Ông trở lại sân cỏ, dự World Cup 1994 nhưng lại phải rời giải sau một vụ kiểm tra doping khác. "Cậu bé Vàng" là một trong những cầu thủ mang tính biểu tượng nhất lịch sử World Cup, nhưng phần cuối sự nghiệp của ông liên tục bị gián đoạn bởi những vấn đề ngoài sân cỏ.

Gascoigne: Tài năng lớn của tuyển Anh và cuộc chiến với rượu

Paul Gascoigne là một trong những tiền vệ giàu kỹ thuật nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh. Ông có 57 lần khoác áo đội tuyển và là nhân vật nổi bật trong hành trình vào bán kết World Cup 1990. Ở cấp CLB, Gascoigne từng chơi cho Newcastle, Tottenham, Lazio và Rangers.

Tuy nhiên, sau những năm tháng đỉnh cao, cuộc sống của “Gazza” ngày càng bị rượu chi phối. Ông từng nhiều lần cai nghiện và đến năm 2024 vẫn thừa nhận vấn đề chưa hoàn toàn chấm dứt, đồng thời tiếp tục tham dự các buổi hỗ trợ của Alcoholics Anonymous. Với Gascoigne, câu chuyện đã vượt xa những cuộc vui thông thường và trở thành cuộc chiến kéo dài với chứng nghiện.

Adriano: Từ “Hoàng đế” tới sự nghiệp dang dở

Adriano từng có tất cả phẩm chất của một trung phong hàng đầu: sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và cú sút chân trái rất nặng. Anh ghi 74 bàn sau 177 trận cho Inter, đồng thời có 27 bàn trong 48 trận cho tuyển Brazil. Bước ngoặt xảy ra sau khi cha anh qua đời.

Adriano sau này thừa nhận mình rơi vào trầm cảm, không còn trạng thái tinh thần để tiếp tục chơi bóng tại Inter và quyết định trở về Brazil. Rượu xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của tiền đạo này, nhưng sự sa sút của Adriano không thể tách khỏi cú sốc gia đình đã khiến một trong những trung phong đáng sợ nhất thế giới mất dần động lực thi đấu.

Ronaldinho: Vẫn vô địch tất cả dù không sống như một cầu thủ chuẩn mực

Ronaldinho khác 4 cái tên phía trên. Anh không có hồ sơ nghiện rượu hay ma túy tương tự, nhưng cuộc sống về đêm và kỷ luật tập luyện từng được nhắc đến nhiều trong những năm cuối tại Barcelona. Dù vậy, thành tích của Ronaldinho vẫn rất đồ sộ: 94 bàn trong 207 trận chính thức cho Barca, 2 La Liga, 1 Champions League, Ballon d'Or 2005 và 2 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Ronaldinho rời Barca năm 2008 khi mới 28 tuổi. Anh vẫn có một sự nghiệp mà hàng triệu cầu thủ mơ ước, nhưng với tài năng từng khiến cả Bernabeu đứng dậy vỗ tay, người hâm mộ vẫn có lý do để tiếc nuối vì quãng thời gian ở đỉnh cao của anh quá ngắn.

Xem thêm
0
4,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật