Trong điều kiện mưa lớn khiến mặt sân Thống Nhất lầy lội, tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù có ba điểm, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik lại khiến người hâm mộ lo lắng hơn là hài lòng.
Lối chơi đơn điệu, luôn giữ khối đội hình thấp thận trọng mà không dám đẩy cao của nhà cầm quân người Hàn Quốc theo đuổi tỏ ra kém hiệu quả trên mặt sân xấu. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Đức – Thành Long, vốn mạnh ở khả năng cầm nhịp và phối hợp nhỏ, gần như bị vô hiệu hóa khi bóng trơn và nảy bất thường. Các pha tấn công biên thiếu đột biến, dứt điểm không chính xác khiến Việt Nam gặp bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của Nepal.
Việc sử dụng nhiều cầu thủ kỳ cựu chưa đạt thể trạng tốt cũng khiến nhịp độ thi đấu chậm chạp, thiếu sức sống. Dù những cầu thủ trẻ như Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Trung Kiên được trao cơ hội, thời gian hạn chế khiến họ không thể tạo khác biệt.
Chiến thắng mong manh phản ánh rõ vấn đề cố hữu: tư duy cầu toàn đang kìm hãm sự bùng nổ. Nếu không cải thiện khả năng tấn công và dứt điểm, Việt Nam sẽ rất khó vượt qua Malaysia ở lượt cuối để giành vé dự Asian Cup 2027.