Trong trận đấu với Slavia Prague tại Champions League, HLV Mikel Arteta đã tạo nên một dấu mốc lịch sử khi tung Dowman vào sân ở nửa cuối hiệp hai. Ở tuổi 15 và 308 ngày, Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Champions League, vượt qua kỷ lục của Youssoufa Moukoko (16 tuổi 18 ngày) và Lamine Yamal (16 tuổi 68 ngày). Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho chính sách phát triển tài năng trẻ của Arsenal.
Sinh ra trong một gia đình yêu mến Arsenal tại Chelmsford, Dowman đã gia nhập học viện đội bóng từ năm sáu tuổi. Tài năng của cậu sớm được khẳng định khi ra mắt đội U18 ở tuổi 13 và liên tiếp phá vỡ các kỷ lục về tuổi tác tại Ngoại hạng Anh cũng như Cup Liên đoàn. HLV đội trẻ Gustavo Oliveira từng nhận xét: “Dowman có nét tương đồng với Kaka, từ sự khéo léo, năng động đến khả năng tạo đột biến ở một phần ba cuối sân.”
Thành tích của Arsenal mùa này càng củng cố niềm tin vào thế hệ trẻ khi họ dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào tứ kết Cup Liên đoàn và đứng thứ hai vòng bảng Champions League với thành tích phòng ngự ấn tượng. Dowman, với những gì đã thể hiện, xứng đáng là biểu tượng mới cho khát vọng và sức trẻ của “Pháo thủ”.