Kể từ khi trở lại dẫn dắt Benfica vào tháng 9, Jose Mourinho đã thiết lập một thói quen sinh hoạt đặc biệt, gần như dành trọn vẹn thời gian tại đại bản doanh Seixal. Ông không chỉ trực tiếp theo dõi các buổi tập của đội một mà còn thường xuyên dự khán các trận đấu của đội trẻ, đồng thời duy trì sự kết nối mật thiết với các cầu thủ học viện. Hình ảnh Mourinho ăn tối cùng cầu thủ U19, rồi lặng lẽ trở về khu ký túc xá khi đêm xuống, đã trở thành biểu tượng cho sự tận tâm và đam mê bóng đá không ngừng nghỉ của ông.
Điều đáng chú ý là Mourinho không ngần ngại ở lại qua đêm tại Campus sau những ngày làm việc kéo dài, cho thấy ông thực sự "sống cùng bóng đá" theo đúng nghĩa đen. Sự hiện diện của một HLV từng giành vô số danh hiệu đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ của Benfica. Đối với Mourinho, công việc huấn luyện không chỉ là nghề nghiệp mà là lẽ sống, là sứ mệnh ông theo đuổi từ bình minh đến hoàng hôn mỗi ngày.