Ưu tiên phong cách hơn con số
Anthony Gordon đến Barcelona sau một mùa Marcus Rashford chơi khá hiệu quả trong thời gian được Manchester United cho mượn. Tiền đạo người Anh ghi 14 bàn, có 12 kiến tạo và cùng đội giành La Liga lẫn Siêu cúp Tây Ban Nha. Barcelona có quyền mua đứt Rashford với giá 35 triệu euro, tương đương khoảng 30,3 triệu bảng, nhưng cuối cùng chọn không kích hoạt.
Deco giải thích lựa chọn ấy không xuất phát từ việc Rashford chơi kém. Barcelona đơn giản cần một mẫu cầu thủ khác cho cách Hansi Flick vận hành đội hình. Khi Raphinha vắng mặt mùa trước, ban huấn luyện nhận thấy sức hoạt động trên hàng công giảm rõ rệt. Gordon được chọn vì khả năng di chuyển liên tục, gây sức ép mạnh và duy trì cường độ cao trong suốt trận đấu.
Gordon giải bài toán năng lượng
Barcelona bỏ ra gói chuyển nhượng hơn 80 triệu euro để đưa Gordon về từ Newcastle. Đây là khoản đầu tư lớn cho một cầu thủ chạy cánh, nhưng Deco nhấn mạnh quá trình lựa chọn được thực hiện sau khi câu lạc bộ phân tích nhiều phương án khác nhau.
Điểm Barcelona cần nhất là cường độ. Gordon có khả năng áp sát hậu vệ đối phương ngay khi mất bóng, chạy chỗ với tốc độ cao và sẵn sàng tham gia cả khi đội không sở hữu bóng. Những phẩm chất ấy gần với cách Flick muốn các cầu thủ tấn công hoạt động hơn.
Khởi đầu mùa giải phần nào giải thích lựa chọn này. Sau 4 trận La Liga, Gordon đã có 4 kiến tạo. Ngay trận đầu gặp Elche, anh chỉ cần 4 phút sau khi vào sân để tạo ra 2 đường chuyền thành bàn.
Gordon chưa phải người ghi bàn nhiều, nhưng ảnh hưởng của anh nằm ở cách kéo tốc độ tấn công lên cao và giúp Barcelona gây sức ép ngay từ phần sân đối thủ.
Mong muốn của Gordon giúp thương vụ tiến nhanh
Deco thừa nhận việc mua cầu thủ từ Ngoại hạng Anh gần như luôn rất khó, nhất là với một người còn hợp đồng dài hạn và giữ vai trò quan trọng tại Newcastle.
Barcelona có lợi thế lớn ở mong muốn của chính Gordon. Khi biết đội bóng xứ Catalunya thực sự muốn mình, cầu thủ 25 tuổi lập tức xác định đây là điểm đến ưu tiên.
Trong ngày ra mắt, Gordon kể rằng anh đã mơ được chơi cho Barcelona từ khi mới 3 tuổi. Anh còn học tiếng Tây Ban Nha trong thời gian ở Newcastle vì luôn tin một ngày nào đó mình sẽ khoác áo đội bóng này.
Không có cơ sở để nói Gordon ép Newcastle phải bán, nhưng mong muốn rõ ràng của anh giúp các bên nhanh chóng đi tới thỏa thuận.
Rashford được ghi nhận nhưng không phải lựa chọn phù hợp nhất
Barcelona vẫn đánh giá cao mùa giải của Rashford. Deco công khai cảm ơn tiền đạo người Anh và nhấn mạnh những đóng góp của anh trong hành trình giành chức vô địch.
Rashford ghi 14 bàn và 12 kiến tạo, thậm chí lập công trong trận thắng Real Madrid giúp Barcelona chính thức vô địch La Liga. Nếu chỉ nhìn vào hiệu quả trực tiếp, việc bỏ qua điều khoản mua đứt khoảng 30 triệu bảng có thể tạo cảm giác khó hiểu.
Nhưng Barcelona không chọn giữa 2 cầu thủ chỉ bằng thống kê bàn thắng. Hansi Flick muốn một cầu thủ có khả năng pressing mạnh hơn, hoạt động liên tục hơn và giữ cường độ cao ở cánh trái. Gordon phù hợp với yêu cầu ấy hơn.
Rashford trở lại Manchester United sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc, còn Gordon bước vào mùa giải mới với 4 kiến tạo sau 4 vòng La Liga. Khoảng cách về số bàn thắng chưa nói lên nhiều, nhưng cách Gordon hòa nhập nhanh với hệ thống đã phần nào lý giải vì sao Barcelona chấp nhận trả hơn gấp đôi điều khoản mua Rashford để lấy một cầu thủ phù hợp hơn với thứ bóng đá Flick muốn xây dựng.