Thời cơ vàng để xoay tua đội hình
Trước thềm trận đấu với Club Brugge tại Champions League, Arsenal đang nắm trong tay quyền tự quyết lớn với vị trí dẫn đầu bảng và hiệu số vượt trội. Theo tính toán, chỉ cần một trận hòa trong ba lượt còn lại là đủ để đi tiếp. Đây là cơ hội hiếm có để huấn luyện viên Mikel Arteta thực hiện xoay tua đội hình, giúp các trụ cột như Declan Rice, Bukayo Saka, Mikel Merino hay Martin Zubimendi được nghỉ ngơi, đặc biệt là Rice – người có thể được “nghỉ trọn vẹn một tuần để tái tạo năng lượng cho giai đoạn Giáng sinh khốc liệt”.
Khôn ngoan hay mạo hiểm?
Việc “hy sinh” tính chất quan trọng của trận đấu này không phải là sự thiếu tôn trọng đối thủ, mà là biểu hiện của sự khôn ngoan cần thiết ở một đội bóng lớn. Club Brugge dù chơi tệ ở giải quốc nội và có hàng thủ lỏng lẻo, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ trên sân nhà. Tuy nhiên, nếu Arsenal duy trì kỷ luật và tránh mắc sai lầm, họ hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận. 90 phút sắp tới sẽ là bài kiểm tra năng lực quản lý nhân sự của Arteta. Một kết quả tích cực với đội hình dự bị sẽ giúp Arsenal tránh lặp lại vết xe đổ về sự kiệt quệ từng ám ảnh họ trong quá khứ.