MU đã đưa Youri Tielemans và Andrey Santos về tăng cường tuyến giữa, nhưng vẫn muốn chiêu mộ Carlos Baleba. Lý do không nằm ở số lượng tiền vệ. Michael Carrick cần thêm một cầu thủ giàu tốc độ, sức mạnh và có khả năng bao quát khoảng trống tốt hơn những lựa chọn hiện tại.
Tielemans phù hợp với vai trò tổ chức lối chơi
Tielemans mạnh ở khả năng nhận bóng và tổ chức từ tuyến giữa hơn là liên tục phải lao ra ngăn các pha phản công. Tại Premier League 2025/26, tiền vệ người Bỉ thực hiện khoảng 1.144 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 83%, trong đó có 179 đường chuyền giúp đội hình tiến lên và 30 đường chuyền tạo cơ hội.
Đây là những phẩm chất MU cần khi triển khai bóng từ tuyến dưới. Tielemans có thể nhận bóng trước hàng thủ, chuyển hướng tấn công hoặc thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến cho Bruno Fernandes và các cầu thủ phía trên. Tuy nhiên, nếu phải thường xuyên dạt sang hai biên để bọc lót hoặc đuổi theo đối thủ trong các pha phản công, anh sẽ khó phát huy hết điểm mạnh của mình.
Santos không phải mẫu tiền vệ giống Baleba
Andrey Santos có sức trẻ, khả năng tranh chấp tốt và di chuyển rộng. Trong mùa 2024/25 khoác áo Strasbourg, tiền vệ người Brazil ghi 10 bàn sau 32 trận tại Ligue 1. Con số này phù hợp với cách chơi của Santos, bởi anh thường xuyên dâng cao, xuất hiện gần vòng cấm và tham gia nhiều vào các tình huống tấn công.
Santos vẫn có thể chơi thấp, nhưng nếu phải đứng cố định trước cặp trung vệ, MU sẽ không tận dụng hết khả năng di chuyển và xâm nhập của anh.
Baleba lại phù hợp hơn với nhiệm vụ phòng ngự phía sau. Mùa 2024/25, tiền vệ Brighton có 79 pha tắc bóng và 46 lần cắt bóng, đồng thời thắng khoảng 60% số tình huống đối đầu với cầu thủ đang dẫn bóng. Baleba vì thế phù hợp hơn khi MU cần một tiền vệ lao ra tranh chấp, che khoảng trống trước hàng thủ và đưa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm sau khi giành lại quyền kiểm soát.
Baleba giúp Bruno chơi gần khung thành hơn
Đây là một trong những lý do Carrick vẫn muốn có Baleba trong đội hình.
Khi Bruno Fernandes được đẩy lên chơi gần vòng cấm đối phương, khoảng trống phía sau anh sẽ rộng hơn. Nếu các hậu vệ biên cũng dâng cao, tiền vệ chơi thấp nhất phải có tốc độ để bọc lót, theo kịp những pha phản công và ngăn đối thủ tiếp cận trực diện hàng thủ.
Baleba phù hợp với nhiệm vụ đó hơn Tielemans. Anh cũng có xu hướng chơi thấp hơn Santos. Có thời điểm tại Premier League 2025/26, Baleba đã có 371 lần chạm bóng mà không lần nào diễn ra trong vòng cấm đối phương. Tính đến mốc thống kê đó, trong 3.230 lần chạm bóng tại Premier League, anh chỉ có 19 lần xuất hiện trong khu vực 16,5 m của đối thủ. Những con số này phù hợp với vai trò của một tiền vệ chủ yếu hoạt động phía sau, tập trung hỗ trợ phòng ngự và giữ sự cân bằng cho đội hình.
Carrick cần nhiều cách kết hợp ở tuyến giữa
Baleba sẽ giúp Carrick có thêm nhiều phương án sử dụng tuyến giữa. Khi đá cạnh Tielemans, anh có thể đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ phòng ngự để tiền vệ người Bỉ tập trung tổ chức lối chơi. Nếu kết hợp với Santos, MU sẽ có một cặp tiền vệ giàu tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Còn khi chơi cùng Kobbie Mainoo, Baleba có thể giữ vị trí thấp hơn, tạo điều kiện để Mainoo tham gia nhiều hơn vào các pha phối hợp phía trên.
MU vì thế không theo đuổi Baleba vì thiếu tiền vệ. Họ cần một cầu thủ có thể đảm nhiệm trọn vẹn vai trò mà Tielemans, Santos và Mainoo hiện mới chỉ đáp ứng được từng phần.