Antonio Conte được nhắc đến như một phương án cho MU trong bối cảnh Michael Carrick chịu áp lực sau khởi đầu với 5 điểm qua 5 vòng Ngoại hạng Anh. Nhưng nếu HLV người Italy đến Old Trafford, nhân sự chưa phải vấn đề lớn nhất. Đội hình hiện tại của MU có nhiều cầu thủ phù hợp với cách Conte xây dựng hệ thống và tổ chức lối chơi.
MU có sẵn bộ khung cho hàng thủ 3 người
Yoro, De Ligt và Lisandro Martinez có thể tạo thành bộ 3 trung vệ tương đối cân bằng trong sơ đồ 3-4-2-1. Yoro có tốc độ để bọc lót phía sau, De Ligt mạnh trong tranh chấp, còn Martinez thuận chân trái và có khả năng chuyền xuyên tuyến. Maguire, Heaven, Shaw hay Mazraoui cũng có thể đảm nhiệm một vị trí trong hàng thủ 3 người, giúp Conte có nhiều lựa chọn mà không cần thay đổi quá mạnh nhân sự ngay từ đầu.
Ở cánh trái, Dorgu khá phù hợp với vai trò wing-back nhờ khả năng di chuyển rộng và thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Bên phải, Dalot hoặc Mazraoui mang lại sự cân bằng tốt hơn giữa công và thủ, còn Amad là lựa chọn thiên về tấn công khi MU cần tăng tốc ở biên.
Baleba và Sesko có nhiều đất diễn
Carlos Baleba có nhiều phẩm chất phù hợp với tuyến giữa của Conte. Anh mạnh trong tranh chấp, bao quát tốt và có thể tự thoát pressing bằng những pha dẫn bóng. Nếu đá cạnh Tielemans hoặc Andrey Santos, MU sẽ có thêm một tiền vệ xử lý bóng tốt để hỗ trợ triển khai từ phần sân nhà.
Trên hàng công, Benjamin Sesko cũng phù hợp với mẫu trung phong Conte thường sử dụng. Tiền đạo Slovenia có thể làm tường, tranh chấp với trung vệ và mở khoảng trống cho những người đá phía sau. Cunha, Mbeumo hay Rashford đều có tốc độ để tăng tốc ngay khi MU đoạt lại bóng. Với nhóm cầu thủ này, Conte có thể xây lối chơi trực diện hơn, đưa bóng nhanh tới khu vực nguy hiểm thay vì kéo dài các pha phối hợp.
Bruno là bài toán khó của Conte
Khó khăn lớn hơn nằm ở cách Conte sắp xếp Bruno Fernandes giữa một hàng công có quá nhiều lựa chọn. Trong sơ đồ 3-4-2-1, Bruno phù hợp với vị trí phía sau Sesko hơn là lùi xuống đá trong cặp tiền vệ trung tâm. Khi đó Cunha, Mbeumo, Rashford, Amad và Zirkzee sẽ phải cạnh tranh cho những suất còn lại trên hàng công.
Conte hiện cũng linh hoạt hơn trong cách chọn sơ đồ. Tại Napoli, ông từng sử dụng 4-3-3 và thay đổi hệ thống theo đặc điểm nhân sự thay vì gắn chặt với hàng thủ 3 người. HLV người Italy rời Napoli vào tháng 6/2026 sau 2 mùa, với chức vô địch Serie A 2024/25 và Siêu cúp Italy.
Carrick chưa hẳn đáng bị thay lúc này
Sức ép với Carrick đến chủ yếu từ kết quả. MU mới giành 5 điểm sau 5 vòng, nhưng đã tung 113 cú sút và có 182 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, đều nhiều nhất Ngoại hạng Anh. Tổng xG đạt 9,89, đứng thứ 4 giải, còn mô hình điểm kỳ vọng cũng xếp MU thứ 4 với 8,4 điểm.
Conte có đủ nhân sự để xây dựng nhiều phương án tại Old Trafford. Tuy nhiên, các chỉ số của MU dưới thời Carrick lại tốt hơn nhiều so với số điểm thực tế. Bởi vậy, quyết định đổi HLV không thể chỉ dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng sau 5 vòng.