Wayne Rooney, huyền thoại của Manchester United, vừa lên tiếng chỉ trích Alexander Isak vì hành động nổi loạn để ép Newcastle bán anh cho Liverpool. Isak, tiền đạo người Thụy Điển, đã từ chối tập luyện và thi đấu dù còn ba năm hợp đồng, sau khi Newcastle bác bỏ đề nghị 110 triệu bảng từ Liverpool. Rooney khẳng định: “Nếu tôi là cầu thủ của Newcastle, tôi không muốn Isak trở lại. Anh ta đã bỏ rơi bạn, không muốn làm đồng đội của bạn.”
Tuy nhiên, phát biểu của Rooney lại khiến dư luận nhớ về chính hai lần anh từng yêu cầu rời Manchester United vào các năm 2010 và 2013. Dù không đình công như Isak, Rooney cũng từng gây áp lực để chuyển nhượng, nhưng cuối cùng đều ở lại nhờ sự thuyết phục của Sir Alex Ferguson và David Moyes. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, các vụ nổi loạn để đòi ra đi ngày càng phổ biến, không chỉ riêng Isak mà còn nhiều trường hợp như Anthony Gordon hay Yoane Wissa.
Rooney nhấn mạnh: “Bạn phải chuyên nghiệp. Nếu đã làm điều đó một lần, họ sẽ làm lại lần nữa.” Tuy nhiên, chính quá khứ của anh lại đặt ra câu hỏi về sự nhất quán trong quan điểm của các huyền thoại bóng đá.