Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Nepal: Đội khách vừa hạ cánh, liệu có "bay màu" trước chủ nhà?

"Toang" vì án phạt FIFA, Malaysia bất ngờ gọi tiền đạo của Công An TPHCM cứu giá?

Phía sau quyết định "bỏ rơi" Bellingham: Tuchel đang toan tính điều gì?

Bellingham, Grealish, Foden cùng "bay màu": Tuyển Anh gây sốc với loạt sao bị loại!

Văn Phong

Gareth Southgate, cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh, đã từ chối lời mời dẫn dắt Manchester United vào năm 2024, dù từng là ứng viên sáng giá khi Erik ten Hag gặp khó khăn. Quyết định này đến sau khi ông đưa đội tuyển Anh vào chung kết EURO 2024, rồi rời ghế huấn luyện để nghỉ ngơi và tập trung vào các hoạt động ngoài bóng đá như diễn thuyết và bình luận cho BBC. Southgate vẫn duy trì liên lạc với các đồng nghiệp cũ, nhưng chưa vội trở lại với công việc huấn luyện.

Trong khi đó, Ruben Amorim, người đang dẫn dắt Manchester United, đối mặt với áp lực lớn sau chuỗi thành tích kém cỏi đầu mùa. Đội bóng chỉ thắng hai trong bảy trận và bị loại khỏi Carabao Cup bởi Grimsby Town. Dù ban lãnh đạo vẫn công khai ủng hộ Amorim, tương lai của ông sẽ phụ thuộc vào kết quả các trận đấu sắp tới với Sunderland và Liverpool. Nếu thất bại, khả năng sa thải là hiện hữu, dù chi phí bồi thường lên tới 15 triệu bảng.

Xem thêm
0
891 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Đội tuyển Iran đã hoàn tất thủ tục xin thị thực để chuẩn bị dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ lại không cấp thị thực cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, và HLV trưởng Amir Ghalenoei. Điều này khiến Iran đối mặt nguy cơ thi đấu mà không có hai nhân vật quan trọng nhất nếu phải đá trên đất Mỹ.

HLV Amir Ghalenoei được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử Iran. Ông đã giúp đội tuyển Iran đứng đầu bảng A vòng loại khu vực châu Á với 23 điểm. Tuy nhiên, nếu không có HLV trưởng trên băng ghế chỉ đạo, Iran chẳng khác nào “rắn mất đầu” khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

Không chỉ HLV trưởng, Chủ tịch Mehdi Taj cũng bị từ chối cấp thị thực dù có quan hệ tốt với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. FIFA khẳng định không thể can thiệp vào chính sách cấp thị thực của Mỹ. Điều này khiến tương lai của Iran tại World Cup 2026 trở nên bất định nếu phải thi đấu trên đất Mỹ.

Xem thêm
1
674 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Manchester United vừa hoàn tất việc ký hợp đồng với Cristian Orozco, cầu thủ 17 tuổi người Colombia. Theo nhà báo Fabrizio Romano, thương vụ này có giá trị 1 triệu USD, với hợp đồng có hiệu lực từ mùa hè 2026. Orozco hiện là đội trưởng U17 Colombia và đang thi đấu cho Fortaleza CEIF tại giải vô địch quốc gia Colombia.

Orozco gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt U17 Colombia vào chung kết giải vô địch U17 Nam Mỹ hồi tháng 4. Anh nổi bật với phong thái thi đấu điềm tĩnh, khả năng lãnh đạo và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Nam Mỹ. Orozco sẽ chính thức gia nhập Manchester United sau khi tròn 18 tuổi vào tháng 7 năm sau.

Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Manchester United nhằm săn tìm và phát triển các tài năng trẻ. Đội chủ sân Old Trafford đang mở rộng mạng lưới tuyển trạch tại Nam Mỹ, nơi được xem là thị trường giàu tiềm năng với mức giá hợp lý. Sự xuất hiện của Orozco hứa hẹn bổ sung chiều sâu cho đội hình trong tương lai.

Xem thêm
0
258 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ vẫn chưa thể tìm được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi World Cup 2026 đang đến gần. Trận thua trước Hàn Quốc đã phơi bày rõ những điểm yếu cố hữu của USMNT, từ hệ thống phòng ngự lỏng lẻo đến khả năng tấn công thiếu hiệu quả. Dù Pochettino khẳng định: “Chúng tôi mạnh hơn Hàn Quốc nhờ tạo ra nhiều cơ hội hơn và không để thủng lưới trong hiệp hai”, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược.

Hai bàn thua trong hiệp một, với sự góp mặt của Son Heung-Min và Lee Dong-Gyeong, đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân và sự thiếu gắn kết trong phòng ngự. Đội trưởng Tyler Adams thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi không thực hiện đúng các tín hiệu phòng ngự và bị động trong việc bọc lót cho nhau.” Dù có tới 17 cú sút, tuyển Mỹ vẫn bất lực trong việc ghi bàn, cho thấy sự thiếu sắc bén trước khung thành đối phương.

Nếu không nhanh chóng cải thiện, USMNT sẽ khó lòng tiến xa tại World Cup sắp tới, bất chấp những nỗ lực thay đổi từ ban huấn luyện.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Chính phủ Mỹ vừa lên tiếng khẳng định sẽ phản đối mọi lời kêu gọi quốc tế nhằm cấm Israel tham dự World Cup 2026. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh sẽ làm mọi cách để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào loại đội tuyển bóng đá quốc gia Israel khỏi giải đấu lớn này.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang chuẩn bị bỏ phiếu về việc đình chỉ các đội bóng Israel. FIFA cũng chịu áp lực từ nhiều phía, nhưng Mỹ với vai trò đồng đăng cai World Cup 2026 có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của FIFA.

Quan hệ thân thiết giữa ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino càng củng cố khả năng Washington sẽ can thiệp nếu xuất hiện sức ép loại bỏ Israel. Mỹ còn nắm lợi thế lớn trong việc cấp thị thực cho hàng trăm nghìn người hâm mộ, cầu thủ, quan chức quốc tế đến Mỹ khi giải đấu diễn ra.

Xem thêm
0
411 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật