Tuyển Anh để lại ấn tượng mạnh mẽ
Tuyển Anh khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng 6-4 trước Pháp, qua đó giành vị trí thứ 3 và hoàn tất kỳ World Cup thành công nhất kể từ chức vô địch năm 1966.
Tấm huy chương đồng chưa thể chấm dứt 60 năm chờ đợi một danh hiệu lớn, nhưng phản ánh bước tiến rõ rệt của “Tam sư” sau 2 kỳ World Cup gần nhất (2018 và 2022), đồng thời cho thấy họ sở hữu hàng công mạnh nhất trong lịch sử các lần tham dự World Cup.
Bước tiến sau 60 năm
Anh chơi 8 trận, thắng 6, hòa 1 và chỉ thua Argentina 1-2 ở bán kết. Tỷ lệ thắng đạt 75%, còn tỷ lệ bất bại là 87,5%. Đây là lần đầu tiên Anh thắng một trận tranh hạng ba, sau hai thất bại trước Italia năm 1990 và Bỉ năm 2018.
Quan trọng hơn, vị trí thứ ba là thành tích tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup tổ chức ngoài nước Anh. So với việc dừng bước ở tứ kết năm 2022, đoàn quân của Thomas Tuchel rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều và khép lại hành trình bằng một chiến thắng giàu cảm xúc.
Hàng công lập cột mốc mới
“Tam sư” ghi 20 bàn, trung bình 2,5 bàn mỗi trận và nổ súng ở 7 trong 8 lần ra sân. Họ ghi ít nhất 2 bàn trong 6 trận, tương đương 75% số trận tại giải. So với 12 bàn ở World Cup 2018, sản lượng ghi bàn tăng 66,7%, còn hiệu suất tăng từ 1,71 lên 2,5 bàn mỗi trận.
Đáng chú ý, 14 bàn được ghi từ vòng 32 đội trở đi, chiếm 70% tổng số bàn thắng. Anh không còn chỉ biết dựa vào các tình huống cố định, mà có thể tạo sức ép bằng tốc độ ở hai biên, những pha xâm nhập của tuyến giữa và khả năng dứt điểm từ nhiều vị trí.
Bellingham viết lại lịch sử
Jude Bellingham trở thành gương mặt nổi bật nhất với 7 bàn thắng, lập kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ Anh tại một kỳ World Cup. Tiền vệ này ghi 5 bàn ở vòng loại trực tiếp, gồm các cú đúp trước Mexico và Na Uy, trước khi ấn định tỷ số 6-4 trong trận gặp Pháp.
Harry Kane đóng góp 6 bàn, giúp bộ đôi này tạo ra 13 trong tổng số 20 bàn thắng của đội, tương đương 65%. Tuy nhiên, việc có tới 7 cầu thủ khác nhau cùng ghi bàn cho thấy nguồn bàn thắng của tuyển Anh đã trở nên đa dạng hơn.
Chiến thắng lịch sử trước Pháp
Trận tranh hạng 3 là hình ảnh thu nhỏ của tuyển Anh tại giải. Bukayo Saka lập hat-trick, cùng Declan Rice, Ezri Konsa và Bellingham giúp đội nhà ghi 6 bàn dù Kane không thi đấu. Tổng cộng 10 bàn thắng biến đây thành trận tranh hạng 3 có nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup, đồng thời là trận đấu có tỷ số cao nhất tại giải kể từ chiến thắng 10-1 của Hungary trước El Salvador năm 1982.
Tuy nhiên, việc Anh dẫn trước 4-0 rồi để Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 4-3 cũng phơi bày hạn chế lớn nhất của họ: khả năng kiểm soát thế trận khi đang nắm lợi thế.
Tiến gần hơn, nhưng chưa đủ
Anh nhận 12 bàn thua, trung bình 1,5 bàn mỗi trận và chỉ giữ sạch lưới 2 lần. Đáng lo hơn, 10 bàn thua xuất hiện ở vòng loại trực tiếp, trong đó có 7 bàn ở 3 trận cuối. Vì thế, vị trí thứ 3 là bước tiến lớn về thành tích, sức tấn công và bản lĩnh vượt qua những thời điểm khó khăn, nhưng vẫn chưa thể che lấp khoảng cách với một nhà vô địch thực sự.
HLV Thomas Tuchel đã giúp tuyển Anh trở nên nguy hiểm hơn và sở hữu nhiều phương án tấn công hơn. Nhiệm vụ tiếp theo của ông là biến sức mạnh ấy thành khả năng kiểm soát ổn định trong những thời khắc quyết định ở các giải đấu lớn. Hy vọng nhà cầm quân người Đức sẽ làm được điều đó, với mục tiêu gần nhất là Euro 2028 trên sân nhà.