Khách sạn đẹp, giấc ngủ… chưa chắc yên
Tuyển Anh sẽ đóng quân tại khách sạn The Inn at Meadowbrook ở Kansas City trong kỳ World Cup 2026. Về bề ngoài, đây là nơi ở được lựa chọn kỹ cho một giải đấu lớn. Nhưng những đánh giá từ khách từng lưu trú lại gợi ra một vấn đề rất cụ thể: phòng ốc bị chê cách âm kém, dễ nghe rõ sinh hoạt riêng tư của phòng bên cạnh, kèm theo đó là gối và nệm bị nhận xét là “cứng như đá”.
Tuchel và nỗi bận tâm mang tên giấc ngủ
Thomas Tuchel vốn coi giấc ngủ là một phần trong chuẩn bị chuyên môn. Ông từng làm việc cùng chuyên gia ngủ và thiền Ulrich Bauhofer thời dẫn dắt Dortmund, với mong muốn dùng chất lượng nghỉ ngơi để nâng hiệu quả thi đấu. Vì vậy, những yếu tố như tiếng ồn, nệm gối không phù hợp hay phòng không đủ yên tĩnh đều đi ngược lại cách ông xây dựng môi trường cho cầu thủ.
FA mang “bộ ngủ” sang Mỹ
Để giảm bớt rủi ro từ điều kiện sẵn có của khách sạn, Liên đoàn bóng đá Anh chuẩn bị sẵn các “bộ ngủ” gửi sang Kansas City. Trong đó có tấm đệm phủ và gối được làm riêng, điều chỉnh theo cơ thể từng cầu thủ, cùng gối gel giúp ổn định nhiệt độ khi ngủ. Đây là cách họ can thiệp trực tiếp vào thứ mà khách sạn khó đáp ứng trọn vẹn.
Một thói quen đã được duy trì
Việc chăm chút cho giấc ngủ không phải mới xuất hiện cùng Tuchel. Tại World Cup 2018 ở Nga, tuyển Anh đã được lắp rèm chắn sáng toàn bộ phòng ở St. Petersburg. Đến Euro 2024, các hỗ trợ về ngủ nghỉ tiếp tục được sử dụng. Trong giai đoạn đó, đội tuyển vào tới bán kết World Cup 2018 và chung kết Euro 2024, trước khi dừng bước trước Croatia và Tây Ban Nha.
Tiếng ồn và kỳ vọng
World Cup 2026 đặt ra thêm một phép thử: những “hoạt động vui vẻ” từ phòng bên, tường cách âm kém và nệm gối cứng liệu có bị triệt tiêu bởi các “bộ ngủ” mà FA chuẩn bị. Nếu mọi thứ vận hành đúng ý, tuyển Anh sẽ có điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn để nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu lớn mà họ đã đến rất gần trong các giải gần đây.