Áp lực từ những tấm thẻ đỏ
Chelsea đang đứng trước nguy cơ san bằng, thậm chí phá vỡ kỷ lục buồn về số lần bị truất quyền thi đấu trong một mùa giải Premier League suốt thập kỷ qua. Hiện tại, đội bóng thành London đã nhận tới 6 thẻ đỏ, chỉ kém kỷ lục 7 thẻ của Burnley mùa 2023/24 đúng một lần bị đuổi nữa. Khi mùa giải vẫn còn hơn 1/4 chặng đường, những hồi chuông cảnh báo về vấn đề kỷ luật đang vang lên dữ dội tại Stamford Bridge.
Danh sách truất quyền thi đấu đáng lo ngại
Bản danh sách các cầu thủ Chelsea bị đuổi khỏi sân mùa này là một chuỗi những cái tên khiến ban huấn luyện phải đau đầu. Từ Trevoh Chalobah, người mở màn cho chuỗi thẻ đỏ, đến thủ môn Robert Sanchez với pha xử lý thiếu kiểm soát trước MU, hay hậu vệ Malo Gusto và tiền vệ Moises Caicedo đều góp mặt sau những pha bóng nóng nảy. Marc Cucurella và Wesley Fofana cũng lần lượt nhận án phạt, khiến đội hình Chelsea liên tục bị xáo trộn.
Hệ lụy từ các án treo giò
Việc các trụ cột liên tục bị treo giò đã làm gián đoạn đà hưng phấn của Chelsea ở những thời điểm then chốt. Đặc biệt, ở trận đại chiến sắp tới với Arsenal, đội bóng sẽ không có sự phục vụ của Fofana – một mắt xích quan trọng nơi hàng thủ. Điều này càng khiến áp lực lên HLV và các cầu thủ tăng cao khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.
Nguy cơ đánh mất mục tiêu mùa giải
Hai trận hòa liên tiếp trên sân nhà trước Leeds và Burnley – những đối thủ bị đánh giá thấp hơn – đã khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội giảm bớt áp lực. Nếu không nhanh chóng cải thiện kỷ luật và phong độ, đội bóng áo xanh hoàn toàn có thể đối mặt với một mùa giải thất vọng, thậm chí là phá vỡ kỷ lục thẻ đỏ không ai mong muốn trong lịch sử Premier League.