Cuộc đua giành vé đi tiếp của các đội đứng thứ ba ở World Cup 2026 đang rất căng. Theo thể thức mới, 8 trong 12 đội xếp thứ ba sẽ vào vòng 32 đội, nên mỗi điểm, mỗi bàn thắng và hiệu số đều có giá trị rất lớn. Nhìn vào bảng hiện tại, Bosnia & Herzegovina, Thụy Điển, Croatia, Hàn Quốc, Cabo Verde và Bỉ là những đội đang có lợi thế hơn cả. Dù vậy, tình thế của họ không giống nhau: có đội đã đá xong và phải ngồi chờ, có đội vẫn còn lượt cuối để tự quyết cơ hội của mình.
Bosnia nắm lợi thế điểm số
Bosnia & Herzegovina đang đứng đầu nhóm các đội hạng ba với 4 điểm sau 3 trận. Họ thắng 1, hòa 1, thua 1, ghi 5 bàn và thủng lưới 6 lần, hiệu số -1. Việc đã đá đủ vòng bảng khiến Bosnia không còn quyền tự quyết, nhưng 4 điểm là con số khá an toàn trong cuộc đua chọn 8 đội hạng ba tốt nhất. Điểm tựa lớn nhất của Bosnia nằm ở hàng công: 5 bàn sau 3 trận giúp họ có thêm lợi thế nếu phải so sánh với các đội cùng điểm.
Thụy Điển còn nhiều đất để tính
Thụy Điển mới đá 2 trận nhưng đã có 3 điểm, ghi 6 bàn và giữ hiệu số 0. Trong nhóm các đội đứng thứ ba, đây là thành tích khá thuận lợi. Hàng thủ của họ vẫn để lọt lưới nhiều, tới 6 bàn sau 2 trận, nhưng hàng công đủ sức kéo lại lợi thế trước lượt cuối. Chỉ cần hòa thêm một trận, Thụy Điển sẽ lên 4 điểm và có nhiều cơ hội đi tiếp. Nếu thắng, đội bóng Bắc Âu gần như có thể rời khỏi cuộc đua so kè giữa các đội hạng ba.
Croatia và Hàn Quốc: cùng 3 điểm, khác áp lực
Croatia đang có 3 điểm sau 2 trận, ghi 3 bàn và hiệu số -1. Khác với Hàn Quốc, đội bóng châu Âu vẫn còn lượt cuối để tự kéo mình lên. Nếu hòa, Croatia sẽ có 4 điểm và cơ hội đi tiếp sẽ sáng hơn nhiều. Nếu thắng Ghana, họ có thể không cần phải chờ kết quả ở các bảng khác.
Hàn Quốc thì khó thở hơn. Họ đã đá đủ 3 trận, có 3 điểm, ghi 2 bàn và cũng giữ hiệu số -1. Trận thua 0-1 trước Nam Phi khiến đội bóng châu Á không còn quyền tự quyết. Thành tích này vẫn đủ để hy vọng, nhưng số bàn thắng ít có thể khiến Hàn Quốc gặp bất lợi nếu nhiều đội hạng ba khác cùng kết thúc vòng bảng với 3 điểm.
Cabo Verde và Bỉ chưa thắng nhưng vẫn sáng cửa
Cabo Verde và Bỉ đều đang có 2 điểm sau 2 trận, cùng giữ hiệu số 0. Lợi thế của họ là chưa bị rơi vào thế bất lợi vì hiệu số âm. Nếu thắng lượt cuối, cả hai sẽ lên 5 điểm và gần như chắc suất đi tiếp. Ngay cả khi chỉ hòa, họ vẫn có 3 điểm cùng hiệu số không âm, đủ để cạnh tranh với những đội như Hàn Quốc, Algeria, Paraguay hay Scotland.
Nhóm dễ rơi xuống vùng nguy hiểm
Algeria và Paraguay cùng có 3 điểm sau 2 trận, nhưng hiệu số -2 khiến họ chưa thể yên tâm. Nếu có thêm điểm ở lượt cuối, cơ hội đi tiếp của họ sẽ rộng hơn. Ngược lại, một trận thua nữa có thể đẩy cả hai vào thế phải chờ kết quả từ nhiều bảng khác.
Scotland còn khó hơn. Họ đã đá xong vòng bảng với 3 điểm, hiệu số -3 và chỉ ghi 1 bàn. Trong nhóm các đội hạng ba đang tạm có vé, Scotland là cái tên dễ bị vượt qua nhất nếu những đội còn trận cuối cải thiện điểm số hoặc hiệu số.
DR Congo, Ecuador và Senegal đang chịu sức ép lớn nhất trong cuộc đua vé vớt. DR Congo và Ecuador mới có 1 điểm, còn Senegal vẫn chưa có điểm nào sau 2 lượt trận. Với nhóm này, thắng ở lượt cuối gần như là điều bắt buộc, rồi sau đó mới chờ kết quả từ các bảng khác. Vì vậy, cuộc đua của các đội hạng ba không chỉ nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào hiệu số, số bàn thắng và khả năng tự cứu mình trong trận cuối.