Ngày phán xét cận kề
Ngày 26/2 tới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ sẽ tổ chức một phiên điều trần được xem là bước ngoặt lịch sử đối với bóng đá Malaysia. Sự kiện này xoay quanh vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị cáo buộc sử dụng hồ sơ giả để thi đấu quốc tế. Danh sách các cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido. Đây là những cái tên đã góp phần không nhỏ vào thành tích gần đây của đội tuyển quốc gia Malaysia.
Nguy cơ thảm họa thể thao
Trước đó, FIFA đã ra án phạt cấm thi đấu quốc tế 12 tháng đối với nhóm cầu thủ này và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), bắt đầu từ tháng 9/2025, do các hành vi làm giả giấy tờ. Tuy nhiên, nhờ lệnh tạm hoãn của CAS, các cầu thủ vẫn được phép ra sân cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Nếu CAS giữ nguyên quyết định của FIFA, bóng đá Malaysia sẽ đối diện với một thảm họa thực sự: không chỉ mất đi lực lượng trụ cột mà còn có nguy cơ bị hủy toàn bộ thành tích tại vòng loại Asian Cup 2027.
Hệ lụy vượt ngoài sân cỏ
Không dừng lại ở việc cấm thi đấu, Malaysia còn có thể bị xử thua các trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ này, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Việt Nam và 2-0 trước Nepal. Thậm chí, FAM có thể phải nhận thêm các lệnh trừng phạt bổ sung, như cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong một thời gian dài. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và tương lai của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.
Chờ đợi phán quyết cuối cùng
Giờ đây, mọi ánh mắt của người hâm mộ Đông Nam Á đều hướng về Thụy Sĩ, nơi CAS sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Phiên điều trần này không chỉ quyết định số phận của 7 cầu thủ mà còn có thể định hình lại cả nền bóng đá Malaysia trong nhiều năm tới.