Những bảng đấu hấp dẫn
FIFA ASEAN Cup 2026 vừa chính thức công bố kết quả bốc thăm, đưa tuyển Việt Nam vào bảng đấu đầy thử thách cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Với thể thức mới, thời gian thi đấu nằm trong FIFA Days và sự xuất hiện của các đội khách mời ngoài Đông Nam Á, giải đấu đầu tiên do FIFA tổ chức cho khu vực hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao.
Đáng chú ý, Việt Nam sẽ sớm tái ngộ Thái Lan trong cuộc đua chỉ dành một suất vào chung kết.
Kết quả bốc thăm
Giải được chia thành 2 hạng đấu. Hạng 1 tổ chức tại Indonesia với 8 đội, gồm bảng A: Indonesia, Malaysia, Singapore, Ấn Độ; bảng B: Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Pakistan.
Hạng 2 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), gồm bảng A: Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Brunei; bảng B: Campuchia, Lào, Timor-Leste. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026, trùng khung FIFA Days nên các đội có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất, kể cả những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.
Thể thức ngắn, không có chỗ sửa sai
Theo phương án được công bố ban đầu, các đội thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng. Ở hạng 1, 2 đội đầu bảng gặp nhau trong trận chung kết, 2 đội nhì bảng tranh hạng ba, còn những đội đứng cùng vị trí sẽ đá trận phân hạng. Như vậy, mỗi đội trải qua 3 trận vòng bảng và thêm 1 trận phân định thứ hạng, không có vòng bán kết.
Hạng 2 cũng gồm 2 bảng nhưng mỗi bảng chỉ có 3 đội. FIFA hiện chưa công bố đầy đủ tiêu chí xếp hạng khi các đội bằng điểm cũng như cơ chế lên, xuống hạng, vì vậy những nội dung này vẫn cần chờ điều lệ chính thức.
Việt Nam gặp bảng đấu khó hơn
Trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 20/7/2026, Thái Lan đứng thứ 94 thế giới, cao nhất Đông Nam Á, còn Việt Nam xếp thứ 99 với 1.227,20 điểm. Philippines đứng thứ 135, trong khi Pakistan chỉ xếp hạng 198.
Khoảng cách lớn về thứ hạng không đồng nghĩa Việt Nam có thể chủ quan, bởi Pakistan sở hữu nhiều cầu thủ trưởng thành ở nước ngoài, nổi bật là trung vệ Abdullah Iqbal. Philippines cũng luôn khó chịu nhờ nền tảng thể lực, bóng bổng và lực lượng có nhiều cầu thủ gốc Âu. Với việc chỉ đội đầu bảng vào chung kết, trận Việt Nam gặp Thái Lan gần như mang ý nghĩa quyết định.
Indonesia có lợi thế sân nhà
Bảng A cân bằng hơn khi Indonesia đứng hạng 118 thế giới, Malaysia hạng 136, Ấn Độ hạng 138 và Singapore hạng 148. Indonesia có lợi thế sân nhà cùng lực lượng giàu chiều sâu, nhưng chưa thể xem nhẹ Malaysia và Singapore. Ấn Độ cũng mang đến cách chơi giàu thể lực, khác biệt so với phần lớn các đội Đông Nam Á.
Với Việt Nam, FIFA ASEAN Cup không chỉ là cuộc đua danh hiệu mà còn là cơ hội tích lũy điểm số, kiểm chứng sức mạnh trước Thái Lan và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn ở châu Á.