Rayo Vallecano đã có màn trình diễn đầy ấn tượng khi đối đầu Barcelona, thể hiện sự tự tin và bền bỉ hiếm thấy ở một đội bóng tầm trung. Không chỉ giữ tỷ lệ kiểm soát bóng gần ngang ngửa với Barca (46,5%), Rayo còn tạo ra chỉ số xG 1,66, minh chứng cho khả năng tấn công sắc bén và phòng ngự chắc chắn. Đáng chú ý, các ngôi sao tấn công của Barcelona như Yamal, Pedri và Raphinha gần như bị vô hiệu hóa nhờ chiến thuật pressing tầm cao mà HLV Inigo Perez triển khai, với sự cơ động của Isi, De Frutos và Chavarria.
Sự kết hợp giữa pressing dữ dội và chuyển trạng thái linh hoạt giúp Rayo liên tục gây sức ép, đặc biệt trong hiệp hai. Bàn thắng của Fran Perez từ pha volley sau đường tạt của Isi là minh chứng cho khả năng tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. Dù De Frutos và Camello bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, Rayo vẫn cho thấy họ hoàn toàn có thể giành trọn ba điểm nếu dứt điểm chính xác hơn.
Trong khi đó, Barcelona chủ yếu dựa vào khoảnh khắc cá nhân của Yamal từ quả penalty gây tranh cãi, cho thấy sự lép vế về thế trận. Rayo Vallecano đã chứng minh họ không chỉ xứng đáng với điểm số có được mà còn là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng lớn nào tại La Liga mùa này.