Harry Kane đã giành được những danh hiệu đầu tiên trong màu áo Bayern Munich và thiết lập hàng loạt kỷ lục ghi bàn. Tuy nhiên, giấc mơ lớn nhất của anh vẫn là đưa tuyển Anh lên đỉnh thế giới. Khi tấm vé vào chung kết World Cup 2026 chỉ còn cách vài phút, “Tam sư” lại để Argentina ngược dòng thắng 2-1. Kane vì thế thêm một lần phải dừng bước ngay trước ngưỡng cửa vinh quang.
Mất hút ở thời điểm quan trọng nhất
Kane bước vào trận bán kết với 6 bàn thắng, vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, trước Argentina, đội trưởng tuyển Anh lại có một trong những màn trình diễn nhạt nhòa nhất từ đầu giải. Anh chỉ chạm bóng 26 lần, dứt điểm đúng một lần và không có cú sút nào đi trúng đích.
Không hoàn toàn là lỗi của Kane. Sau khi Anthony Gordon mở tỷ số, tuyển Anh chủ động lùi sâu để bảo toàn lợi thế. Đội hình bị kéo quá thấp khiến Kane gần như bị cô lập trên hàng công. Tiền đạo 32 tuổi liên tục phải nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành, bị các trung vệ Argentina áp sát và thiếu hẳn sự hỗ trợ từ tuyến hai. Khi không có đủ bóng và khoảng trống để xử lý, chân sút số một của tuyển Anh gần như không thể phát huy khả năng săn bàn vốn là điểm mạnh nhất của mình.
Kane bị cô lập bởi hệ thống
Trong phần lớn hiệp hai, Anh gần như từ bỏ khả năng kiểm soát bóng. Argentina cầm bóng khoảng 65%, tạo ra 5 cú sút trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,80, trong khi con số của “Tam sư” chỉ là 0,54.
Khi Gordon rời sân và Anh chuyển sang ưu tiên phòng ngự, Kane càng bị tách khỏi trận đấu. Anh không đủ tốc độ để trở thành điểm thoát trong những pha phản công, đồng thời phải lùi sâu để hỗ trợ tranh chấp. Một trung phong nổi bật nhờ khả năng chọn vị trí và kết thúc tình huống đã bị đẩy xa khỏi khu vực nguy hiểm nhất.
Kỷ lục vẫn thiếu chiếc cúp lớn
Kane là chân sút số một lịch sử tuyển Anh và đã ghi bàn đều đặn tại các giải đấu lớn. Anh từng cùng đội tuyển vào bán kết World Cup 2018, chung kết EURO 2020, tứ kết World Cup 2022, chung kết EURO 2024 và bán kết World Cup 2026.
Dù vậy, hành trình ấy vẫn chưa mang về danh hiệu. Kane từng sút hỏng phạt đền trước Pháp năm 2022, thất bại trước Italy và Tây Ban Nha ở hai trận chung kết EURO, trước khi bị Argentina ngược dòng trong những phút cuối tại World Cup 2026. Những khoảnh khắc đau đớn ấy tiếp tục bám lấy sự nghiệp quốc tế của anh.
Thời gian không còn nhiều
Harry Kane đã chấm dứt cơn khát danh hiệu khi cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga, nhưng khoảng trống trong màu áo đội tuyển vẫn còn nguyên. World Cup tiếp theo diễn ra khi anh đã 36 tuổi, độ tuổi khiến khả năng duy trì vai trò trung tâm trở nên khó đoán.
Thất bại trước Argentina vì thế không chỉ là một trận thua. Đó có thể là cơ hội cuối cùng để Kane tiến gần đến trận chung kết World Cup khi còn ở đỉnh cao. Anh vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ, nhưng để sự nghiệp trở nên trọn vẹn, Kane cần nhiều hơn bàn thắng và kỷ lục. Anh cần một chiếc cúp cùng tuyển Anh.