Giữ trụ cột tấn công
Bayern Munich đang chủ động xử lý tương lai của Harry Kane khi tiền đạo người Anh bước vào năm cuối hợp đồng. Max Eberl không giấu sự lạc quan, khẳng định Kane cảm thấy như ở nhà tại Munich, từ câu lạc bộ, phòng thay đồ đến cuộc sống hiện tại. Với giám đốc thể thao Bayern, gần như không có lý do nào để 2 bên không tiếp tục gắn bó.
Hợp đồng hiện tại của Kane hết hạn ngày 30/6/2027 và quá trình thương lượng đã bắt đầu. Sau cuộc gặp đầu tiên cuối tháng 8, Kane xác nhận các trao đổi diễn ra tích cực, dù vẫn còn nhiều chi tiết cần được thống nhất.
Kane đã trở thành trung tâm hàng công
Bayern có nhiều lý do để ưu tiên giữ Kane. Từ khi gia nhập đội bóng năm 2023, anh đã ghi 98 bàn sau 94 trận Bundesliga, thêm 33 bàn sau 38 trận Champions League và 11 bàn tại Cúp quốc gia Đức.
Tiền đạo 33 tuổi cũng giành 2 chức vô địch Bundesliga, 1 Cúp quốc gia Đức và 2 Siêu cúp Franz Beckenbauer. Anh còn kết thúc cả 3 mùa tại Đức với tư cách Vua phá lưới Bundesliga.
Eberl vì thế xem việc gia hạn là hướng đi tự nhiên. Kane vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao, thích nghi hoàn toàn với môi trường Bayern và chưa có dấu hiệu muốn tìm một bến đỗ khác.
Olise được bảo vệ bằng hợp đồng dài hạn
Trường hợp Michael Olise khác ở thời gian. Cầu thủ chạy cánh người Pháp còn hợp đồng đến ngày 30/6/2029, nên Bayern không chịu áp lực phải giải quyết tương lai ngay lập tức.
Eberl đồng thời khẳng định hợp đồng của Olise không có điều khoản giải phóng. Các đội bóng quan tâm vì thế không thể chỉ trả một khoản cố định rồi tự động mở cửa đàm phán với cầu thủ.
Bayern càng có lý do để giữ Olise sau mùa 2025/26 xuất sắc. Anh được bầu là Cầu thủ hay nhất Bundesliga, có 34 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại giải và tổng cộng 53 lần góp dấu giày sau 52 trận trên mọi đấu trường.
Bayern muốn biết rõ trước mùa hè 2027
Dù Olise còn 3 năm hợp đồng, Bayern không định chờ đến khi thời hạn trở nên nhạy cảm mới hành động. Eberl nói câu lạc bộ sẽ chọn thời điểm phù hợp để ngồi lại với cầu thủ và bàn về bước tiếp theo.
Ông đặt mục tiêu đến mùa hè năm 2027, Bayern phải biết Olise có muốn gia hạn hay không. Đây không phải hạn chót bắt buộc, mà là mốc giúp câu lạc bộ xác định kế hoạch dài hạn.
Cách xử lý Kane và Olise vì thế khác nhau về tốc độ nhưng cùng chung một nguyên tắc. Kane chỉ còn 1 năm hợp đồng nên đàm phán phải được đẩy nhanh. Olise còn nhiều thời gian hơn, nhưng Bayern vẫn muốn chủ động trước khi thị trường tạo thêm sức ép.
Bayern đang bảo vệ 2 mắt xích quan trọng nhất trên hàng công theo 2 cách khác nhau: gia hạn sớm với Kane và giữ thế kiểm soát với Olise. Mục tiêu là tránh để những cầu thủ đã tạo ra 75 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại Bundesliga mùa trước bước vào giai đoạn hợp đồng khiến câu lạc bộ mất quyền chủ động.