Nếu Hoàng Đức ra sân, người Thái hãy lo sợ dần đi là vừa!

Liverpool kiếm 200 triệu bảng từ “lò nhà” và bài toán lấp lại khoảng trống

Việt Nam – Thái Lan, cuộc chiến 2 biên có thể quyết định trận đấu

Đoàn Linh

Arteta ở lại đến 2030, Ødegaard đã hết cửa rời Arsenal?

Từ mùa hè hoài nghi đến hiện tại yên ổn

Mùa hè 2026, tương lai Martin Ødegaard từng trở thành chủ đề bàn luận sau mùa giải khó khăn nhất của anh tại Arsenal. Đội trưởng người Na Uy chỉ chơi 24 trận Ngoại hạng Anh, gồm 16 lần đá chính và 8 lần vào sân thay người, ghi 1 bàn và có 6 kiến tạo. Chấn thương khiến anh chỉ có 1.369 phút thi đấu, dù Arsenal cuối cùng vẫn chấm dứt 22 năm chờ đợi để lên ngôi vô địch.

Trong giai đoạn đó xuất hiện thông tin Arsenal có thể cân nhắc những đề nghị lớn dành cho Ødegaard, thậm chí mùa hè 2027 được nhắc tới như một thời điểm có thể thay đổi. Tuy nhiên, bản thân tiền vệ 27 tuổi chưa từng thúc đẩy việc ra đi, còn Mikel Arteta vẫn xem đội trưởng của mình là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn.

Ødegaard trở lại bằng những bàn thắng

Mùa 2026/27 bắt đầu theo cách hoàn toàn khác. Arteta đẩy Ødegaard hoạt động cao hơn, khuyến khích anh xâm nhập vòng cấm thường xuyên thay vì lùi sâu nhận bóng quá nhiều như trước.

Sự thay đổi nhanh chóng mang lại hiệu quả. Ødegaard ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Manchester City ở Siêu cúp Anh, rồi tiếp tục lập công trước Coventry City, Chelsea và Napoli. Chỉ sau 5 lần ra sân đầu tiên trên mọi đấu trường, anh đã có 4 bàn, gấp 4 lần số bàn tại Ngoại hạng Anh trong cả mùa trước.

Trước Chelsea, Ødegaard ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1, tạo 4 cơ hội và thực hiện 24 đường chuyền xuyên tuyến. Màn trình diễn đó giúp anh được bầu là cầu thủ hay nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Arsenal muốn giữ đội trưởng lâu hơn

Hợp đồng hiện tại của Ødegaard còn thời hạn đến tháng 6/2028, nên Arsenal chưa chịu áp lực phải giải quyết ngay tương lai của anh. Tuy nhiên, diễn biến mới đã đi theo hướng tích cực hơn nhiều so với những lời đồn trong mùa hè.

Ødegaard muốn tiếp tục gắn bó và các cuộc trao đổi về hợp đồng mới đang được thúc đẩy. Arsenal cũng muốn bảo đảm tương lai của nhóm trụ cột sau khi đã hoàn tất những thỏa thuận dài hạn với Bukayo Saka và một số cầu thủ quan trọng khác.

Phong độ đầu mùa càng củng cố vị trí của đội trưởng. Arsenal thắng 4 trận Ngoại hạng Anh đầu tiên trước khi nhận thất bại 0-3 trên sân Brighton, có 12 điểm sau 5 vòng và đứng thứ 2 sau Manchester City.

Arteta ở lại tạo thêm sự ổn định

Tương lai Ødegaard càng được chú ý sau khi Arteta đạt thỏa thuận về hợp đồng mới với Arsenal. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dự kiến tiếp tục dẫn dắt đội bóng đến năm 2030, kéo dài hành trình bắt đầu từ tháng 12/2019.

Arteta và Ødegaard đã làm việc cùng nhau hơn 5 năm. Chính HLV Arsenal trao băng đội trưởng cho tiền vệ người Na Uy và xây dựng anh thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong cách đội bóng tổ chức tấn công.

Mùa này, Arteta tiếp tục điều chỉnh vai trò của Ødegaard. Thay vì yêu cầu anh tham gia quá sâu vào quá trình đưa bóng lên, Arsenal sử dụng Bruno Guimarães và những tiền vệ khác để Ødegaard có thể xuất hiện gần vòng cấm thường xuyên hơn.

Tin đồn mùa hè dần bị đẩy lùi

Paul Merson từng cho rằng Arsenal có thể cân nhắc bán Ødegaard sau mùa 2025/26 và dự đoán nhiều câu lạc bộ sẽ lập tức quan tâm nếu đội trưởng được đưa lên thị trường. Những nhận xét ấy xuất hiện khi phong độ và thể trạng của tiền vệ người Na Uy bị đặt dấu hỏi.

Chỉ vài tháng sau, tình hình đã thay đổi. Ødegaard khỏe mạnh hơn, được bố trí ở vị trí phù hợp hơn và liên tục ghi bàn trong giai đoạn đầu mùa.

Hợp đồng mới vẫn chưa được công bố, nhưng trọng tâm hiện tại không còn nằm ở khả năng Arsenal bán đội trưởng. Ødegaard muốn ở lại, Arteta tiếp tục tin tưởng anh và câu lạc bộ đã bắt đầu tính tới một cam kết dài hơn. Sau mùa hè đầy lời đồn, tương lai của tiền vệ người Na Uy tại Emirates đang ổn định hơn nhiều so với thời điểm mùa giải trước vừa kết thúc.

0
693 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Thất bại không cần bàn cãi

Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tối 29/9, trong trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều thời điểm chơi chủ động nhưng không thể biến thế trận thành bàn thắng. Việt Nam cố gắng giữ bóng, đưa đội hình sang phần sân đối phương và tổ chức tấn công, song những pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác.

Thái Lan kiên nhẫn phòng ngự, tận dụng tốt cơ hội và giành chiến thắng bằng sự hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Kiểm soát trận đấu nhưng thiếu đột biến

Việt Nam không đá co cụm trước Thái Lan. Đội tuyển chủ động triển khai từ tuyến dưới, sử dụng hai biên và tìm cách đưa bóng vào gần vòng cấm. Vấn đề xuất hiện khi các đợt tấn công bước vào khâu cuối. Những đường chuyền quyết định chưa đủ sắc, các pha phối hợp thường chậm thêm 1 nhịp và số tình huống thực sự đặt khung thành Thái Lan vào nguy hiểm còn hạn chế.

ĐT Việt Nam có thời điểm đẩy đối thủ lùi sâu, nhưng kiểm soát khu vực giữa sân khác hoàn toàn với việc tạo ra cơ hội ghi bàn.

Khoảng trống Xuân Son không thể san lấp

Việt Nam bước vào trận này mà không có Xuân Son, người dính chấn thương trong chiến thắng 1-0 trước Philippines và phải nghỉ phần còn lại của giải. Đó là tổn thất lớn bởi Xuân Son mang đến khả năng tì đè, giữ bóng và chiếm vị trí trong vòng cấm.

Không có anh, Đình Bắc, Williams Minh Hoàng cùng những cầu thủ chơi phía trên phải di chuyển nhiều hơn nhưng Việt Nam thiếu một trung phong đủ sức ghim các trung vệ Thái Lan. Trước Philippines, đội tuyển chỉ kiểm soát 49% bóng, có 3 cú sút trúng đích và hưởng 6 quả phạt góc. Trước một Thái Lan mạnh hơn, yêu cầu về độ chính xác đương nhiên còn cao hơn.

Thái Lan mạnh hơn hẳn so với lần gặp trước

Chỉ hơn 1 tháng trước, Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok trước khi hòa 2-2 ở Mỹ Đình, qua đó vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2. Nhưng Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup sở hữu lực lượng dày hơn, trong đó có sự trở lại của Chanathip Songkrasin.

Trận ra quân, họ thắng Pakistan 4-0 và bước vào cuộc đấu Việt Nam với hiệu số tốt nhất bảng B. Khi có thêm những cầu thủ đủ khả năng giữ bóng và xử lý nhanh, Thái Lan cũng nguy hiểm hơn nhiều trong các tình huống chuyển trạng thái.

Tấn công không hiệu quả, Việt Nam phải trả giá

Điều Việt Nam cần sửa sau thất bại 0-2 không nằm ở việc có nên tiếp tục chơi chủ động hay không, mà là cách kết thúc một đợt tấn công. Khi đã đưa được bóng đến gần vòng cấm, đội tuyển cần chuyền nhanh hơn, dứt điểm quyết đoán hơn và có nhiều người cùng xâm nhập khu vực nguy hiểm.

Việt Nam đã có những khoảng thời gian chơi được trước Thái Lan, nhưng bóng đá được quyết định ở hai vòng cấm. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik không tận dụng được thời điểm mình chơi tốt, còn Thái Lan làm được điều ngược lại. Sự khác biệt ấy đã khiến chúng ta nhận thất bại.

Xem thêm
2
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến ưu thế rất lớn của Trung Quốc. Tính đến 8h ngày 29/9, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn dẫn đầu, cùng một cách biệt rất lớn với các đoàn thể thao xếp sau.

Trung Quốc bỏ xa Nhật Bản và Hàn Quốc

Trung Quốc đang dẫn đầu tuyệt đối với 132 HCV, nhiều hơn Nhật Bản tới 91 HCV. Đoàn chủ nhà Nhật Bản có 41 HCV, 68 HCB và 63 HCĐ, tổng cộng 172 huy chương.

Hàn Quốc xếp thứ 3 với 21 HCV, 26 HCB và 44 HCĐ, tổng 91 huy chương. Khoảng cách giữa 3 đoàn dẫn đầu khá rõ khi Uzbekistan, đội đứng thứ 4, mới có 12 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ.

Kazakhstan hiện xếp thứ 5 với 9 HCV, 13 HCB và 23 HCĐ. Dù có tổng cộng 45 huy chương, nhiều hơn Uzbekistan 3 huy chương, Kazakhstan vẫn đứng sau do có ít HCV hơn.

Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á

Thái Lan đang là đoàn Đông Nam Á có vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao xứ chùa vàng đứng thứ 6 với 9 HCV, 8 HCB và 12 HCĐ, tổng cộng 29 huy chương.

Bahrain cũng có 9 HCV nhưng chỉ giành 2 HCB và 3 HCĐ nên đứng thứ 7. Iran xếp ngay phía sau với 8 HCV, 15 HCB và 9 HCĐ, tổng 32 huy chương.

Triều Tiên đang đứng thứ 9 với 7 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ. Malaysia là đại diện Đông Nam Á thứ 2 góp mặt trong top 10, sở hữu 6 HCV, 3 HCB và 9 HCĐ, tổng cộng 18 huy chương.

Việt Nam có 2 HCV, vươn lên hạng 19

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 19 với 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, tổng cộng 20 huy chương. So với nhóm dẫn đầu, thành tích của Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn, nhưng việc có thêm HCV mới nhất ở môn cầu mây nữ giúp thứ hạng của chúng ta được cải thiện đáng kể.

Thành tích của Việt Nam cũng cho thấy cuộc cạnh tranh trong nhóm Đông Nam Á đang khá quyết liệt. Thái Lan vẫn tạo khoảng cách lớn với 9 HCV, Malaysia có 6 HCV, trong khi Việt Nam đang sở hữu 2 HCV.

Xem thêm
5
16,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Giữa lúc Man Utd chi hơn 155 triệu bảng để xây dựng lại tuyến giữa cho Michael Carrick, James Garner lại được nhắc đến như một quyết định nhân sự đáng tiếc trong quá khứ. Cầu thủ trưởng thành tại Carrington giờ là trụ cột của Everton, đã khoác áo tuyển Anh và được HLV Thomas Tuchel gọi là “mini Valverde”.

155 triệu bảng nhưng Man Utd vẫn khởi đầu chật vật

Mùa hè vừa qua, Man Utd thay đổi mạnh tuyến giữa sau khi Casemiro hết hợp đồng và Manuel Ugarte dính chấn thương dây chằng đầu gối tại World Cup. Đội bóng chi khoảng 155 triệu bảng để đưa Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba về Old Trafford, bổ sung gần như toàn bộ những vị trí quan trọng ở khu trung tuyến.

Tuy nhiên, Man Utd chỉ thắng 2 trong 7 trận chính thức đầu mùa, trong đó có 1 chiến thắng sau 5 vòng Ngoại hạng Anh. Họ cũng nhận ít nhất 2 bàn thua ở 4 trong 7 trận. Khởi đầu khó khăn ấy khiến những quyết định nhân sự trước đây được nhắc lại, trong đó có việc bán Garner cho Everton.

Garner rời Man Utd và trưởng thành tại Everton

Garner đã ra mắt đội một Man Utd từ tháng 2/2019, khi mới 17 tuổi. Sau đó, anh trải qua 3 lần cho mượn tại Watford và Nottingham Forest trong 2 mùa 2020/21 và 2021/22. Mùa cuối tại Forest, Garner góp công giúp đội bóng giành quyền trở lại Ngoại hạng Anh.

Man Utd bán anh cho Everton năm 2022 trong thương vụ có tổng mức phí được công bố khoảng 15 triệu bảng. Từ đó, Garner dần chiếm vị trí quan trọng tại Goodison Park và hiện đã có 132 lần ra sân cho Everton.

Mùa 2025/26, anh thi đấu đủ 38 trận Ngoại hạng Anh, dẫn đầu giải về tổng quãng đường di chuyển, đồng thời đứng đầu về số pha tắc bóng và đánh chặn. Phong độ tại Everton giúp Garner được Thomas Tuchel triệu tập lên tuyển Anh. Sau màn ra mắt trước Uruguay vào tháng 3/2026, HLV người Đức gọi anh là “mini Valverde”.

Man Utd từng bán Garner với giá 15 triệu bảng

Trong lúc Andrey Santos vẫn đang thích nghi sau khi chuyển tới Old Trafford, Garner đã có nhiều năm thi đấu thường xuyên tại Ngoại hạng Anh. Anh cũng mang đến lựa chọn khác so với Tielemans, Baleba hay Kobbie Mainoo nhờ khả năng chơi nhiều vị trí, hoạt động rộng và hỗ trợ phòng ngự.

Garner còn trưởng thành trong hệ thống đào tạo của Man Utd từ cấp U8 trước khi lên đội một. Với tiềm lực tài chính của CLB, khoản phí khoảng 15 triệu bảng thu về năm 2022 không tạo ra khác biệt lớn về lâu dài. 4 năm sau, Garner đã trở thành tuyển thủ Anh và bước vào độ chín sự nghiệp đúng vào thời điểm Carrick đang phải xây dựng lại tuyến giữa Old Trafford.

Xem thêm
0
3,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Rio Ferdinand thừa nhận JJ Gabriel sở hữu tố chất đặc biệt hiếm có ở tuổi 15, nhưng đồng thời nhấn mạnh Manchester United không thể để mình bị nhìn nhận là yếu thế trong cách xử lý tương lai cầu thủ trẻ này. Trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đang quan tâm và Gabriel cùng gia đình muốn rời CLB, cựu trung vệ MU cho rằng đội chủ sân Old Trafford phải giữ vững lập trường.

Tiềm năng rất lớn ở tuổi 15

Ferdinand kể lại anh đã trực tiếp xem JJ Gabriel thi đấu, quan sát cậu tập luyện và lắng nghe đánh giá từ các HLV từng làm việc cùng cầu thủ trẻ này. Anh dùng những lời rất mạnh khi nói về Gabriel, khẳng định “không biết giới hạn phát triển của cậu ấy ở đâu” và tin đây là cầu thủ có thể vươn tới đẳng cấp cao nhất.

Gabriel đã được tập cùng đội một MU từ năm 15 tuổi. Ferdinand nhớ lại cảnh cầu thủ trẻ này thực hiện các bài dứt điểm cùng Bruno Fernandes, người vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA mùa 2025/26. Ferdinand nói rằng nếu là mình, được trải nghiệm điều đó ở tuổi 15 đã là quá đủ.

Ferdinand muốn hiểu lý do Gabriel muốn ra đi

Dù đánh giá rất cao chuyên môn, Ferdinand thừa nhận anh “không biết hết nội tình” chuyện Gabriel muốn rời MU. Anh đặt ra một số khả năng như gia đình sốt ruột vì cầu thủ trẻ chưa được thi đấu cho đội một, hoặc từng nhận được những hứa hẹn nhưng sau đó cảm thấy thất vọng.

Ferdinand cũng ngạc nhiên khi môi trường hiện tại tại Manchester United vẫn chưa đủ để Gabriel và gia đình muốn tiếp tục gắn bó, nhất là khi cầu thủ 15 tuổi đã được tiếp xúc rất gần với đội một.

Gabriel đã chính thức đề nghị MU hủy đăng ký. Real Madrid, Barcelona, PSG và Bayern Munich nằm trong số những đội bóng được xác nhận đang quan tâm đến cầu thủ trẻ này.

MU không thể để mình bị xem là yếu thế

Điều Ferdinand nhấn mạnh nhiều nhất là cách MU xử lý vụ việc. Gabriel sẽ tròn 16 tuổi vào ngày 6/10. Có khả năng anh chuyển tới một CLB châu Âu nếu đáp ứng các điều kiện liên quan đến quy định chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên, nhưng bất kỳ thương vụ nào theo hướng này vẫn phải được FIFA chấp thuận.

Theo Ferdinand, bất kể kết cục ra sao, Manchester United không thể để mình bị nhìn nhận là yếu thế trước một cầu thủ 15 tuổi. Nếu CLB nhượng bộ quá mức, những cầu thủ trẻ khác có thể lấy cách xử lý vụ Gabriel làm tiền lệ.

Ferdinand nhấn mạnh anh không biết đầy đủ mọi dữ kiện phía sau quyết định của Gabriel. Tuy nhiên, về cách xử lý, cựu trung vệ người Anh muốn Manchester United giữ vững lập trường và vị thế của CLB.

Xem thêm
1
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Trận Việt Nam gặp Thái Lan tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 có thêm một cuộc so tài đáng xem trên hàng công. Williams Minh Hoàng và Jude Soonsup-Bell đều trưởng thành trong môi trường bóng đá Anh, nhưng sở trường của 2 người khá khác nhau. Williams mạnh về thể hình, tốc độ và khả năng hoạt động rộng. Jude từng khoác áo đội một Chelsea, nổi bật ở kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và di chuyển linh hoạt.

Williams tạo khác biệt từ cánh phải

Williams cao khoảng 1,90 m nhưng HLV Kim Sang Sik không sử dụng cầu thủ 19 tuổi như một trung phong cắm thuần túy ở trận thắng Philippines 1-0. Anh xuất phát bên phải hàng công, thường xuyên dạt biên hoặc khai thác khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương.

Phút 25, Williams nhận bóng bên cánh phải rồi căng vào trong để Đình Bắc ghi bàn. Đây cũng là kiểu tình huống phù hợp với bộ kỹ năng của anh. Williams đủ khỏe để tranh chấp, đồng thời có tốc độ để thoát xuống phía sau hàng thủ. Khi Xuân Son đã chia tay đội tuyển vì chấn thương, HLV Kim Sang Sik càng cần một cầu thủ có thể hoạt động gần vòng cấm nhưng không bị bó hẹp ở vị trí trung phong.

Jude nguy hiểm khi rời vị trí trung phong

Jude Soonsup-Bell gia nhập học viện Chelsea từ cấp U13 và từng ra mắt đội một trong trận gặp Brentford tại Cúp Liên đoàn Anh cuối năm 2021. Sau đó, anh chuyển sang hệ thống trẻ Tottenham trước khi sang Tây Ban Nha thi đấu.

Tiền đạo 22 tuổi cao 1,86 m, xử lý bóng tốt trong phạm vi hẹp và có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công. Jude có thể đá cao nhất nhưng thường lùi xuống hoặc dạt sang hai biên để nhận bóng. Ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, anh ghi bàn phút 41 trong chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Pakistan.

Hàng thủ Việt Nam sẽ phải đặc biệt chú ý khi Jude lùi xuống khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự. Nếu trung vệ theo sát, khoảng trống phía sau dễ bị khai thác. Nếu giữ vị trí, Jude có thêm thời gian xoay người hoặc phối hợp với Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat cùng các cầu thủ tấn công khác.

Williams có thể nhận thêm trách nhiệm

Việc Xuân Son rời đội tuyển làm thay đổi cách Việt Nam tổ chức hàng công. Williams từ một phương án hỗ trợ có thể được giao nhiều nhiệm vụ hơn ở những tình huống tấn công gần vòng cấm. Anh vẫn có thể xuất phát lệch phải như trước Philippines, nhưng cũng có thể bó vào trung lộ khi Việt Nam cần thêm người tranh chấp với các trung vệ Thái Lan.

Jude lại mang tới cho Thái Lan khả năng phối hợp ngắn và hoán đổi vị trí quanh vòng cấm. Cuộc đấu giữa 2 cầu thủ trưởng thành tại Anh sẽ phụ thuộc nhiều vào cách 2 đội khai thác sở trường của họ. Williams cần khoảng trống để tăng tốc và xâm nhập, còn Jude nguy hiểm khi nhận bóng giữa các tuyến. Cách Việt Nam và Thái Lan đưa 2 tiền đạo này vào những vị trí thuận lợi có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thế trận.

Xem thêm
2
4,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật