Khoảnh khắc ở Stade de France
Pháp thắng Bỉ 4-1 tại Stade de France, nhưng một trong những tình huống được nhắc tới nhiều nhất lại thuộc về Romeo Lavia. Phút 35, tiền vệ Chelsea nhận bóng sâu bên phần sân nhà rồi tung đường chuyền dài xuyên qua hàng thủ Pháp, loại 7 cầu thủ đối phương khỏi tình huống và đưa Dodi Lukebakio thoát xuống mở tỷ số.
Bỉ cuối cùng không giữ được lợi thế khi Pháp ghi liền 4 bàn từ phút 77 đến 90+1. Tuy nhiên, riêng đường chuyền của Lavia đủ khiến Zinedine Zidane phải chú ý. HLV tuyển Pháp thừa nhận ông không tập trung theo dõi riêng Lavia trong trận vì còn phải quan sát đội nhà, nhưng đã xem lại tình huống trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ và gọi tiền vệ 22 tuổi là một “cầu thủ chất lượng”.
Lời khen từ cả 2 HLV
Zidane không phải người duy nhất dành lời tốt đẹp cho Lavia. Mark van Bommel cũng đánh giá rất cao màn trình diễn của học trò, đặc biệt ở cách xử lý dẫn tới bàn thắng của Lukebakio.
HLV tuyển Bỉ thậm chí so sánh Lavia với chính mình khi còn thi đấu và thừa nhận cầu thủ Chelsea ở tuổi 22 giỏi hơn ông rất nhiều khi ở cùng độ tuổi. Van Bommel xem Lavia là một cầu thủ hàng đầu đang trên đường hoàn thiện và tin rằng tài năng của anh đủ lớn để thành công, dù tại Chelsea hay một môi trường khác.
Lời nhận xét ấy có sức nặng bởi Lavia mới chỉ bắt đầu trở lại nhịp thi đấu ổn định sau nhiều năm liên tục bị chấn thương cản trở.
4 trận và gần 200 phút cho tuyển Bỉ
Lavia góp mặt trong cả 4 trận của Bỉ ở đợt tập trung vừa qua. Anh đá chính 2 lần gặp Pháp, chơi 85 phút ở trận đầu và 87 phút tại Stade de France. Trong 2 chiến thắng trước Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, anh đều được tung vào sân từ ghế dự bị.
Tổng cộng Lavia chơi gần 200 phút cho đội tuyển trong quãng thời gian ngắn. Với một cầu thủ từng phải liên tục dừng lại vì chấn thương, mật độ ấy mang ý nghĩa lớn hơn những con số đơn thuần.
Van Bommel vẫn phối hợp với Chelsea để quản lý khối lượng vận động của Lavia, nhưng việc anh được sử dụng trong cả 4 trận cho thấy tiền vệ 22 tuổi đang tiến gần hơn tới một vai trò quan trọng ở tuyển Bỉ.
Từ 43 trận sau 3 mùa đến khởi đầu khác
Chelsea từng trả 53 triệu bảng, có thể tăng lên khoảng 58 triệu bảng theo phụ phí, để mua Lavia từ Southampton năm 2023. Nhưng 3 mùa đầu tại London bị chia cắt bởi chấn thương. Anh chỉ có 43 lần ra sân cho Chelsea trước mùa 2026/27, trong đó riêng mùa trước chỉ chơi 20 trận với 858 phút.
Các vấn đề thể trạng khiến Lavia vắng tới 122 trận ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển kể từ khi chuyển tới Chelsea. Đó là lý do khả năng của anh chưa bao giờ được đặt dấu hỏi nhiều bằng việc liệu cơ thể có cho phép anh thi đấu đều đặn hay không.
Mùa này bắt đầu theo cách khác. Lavia đá chính 4 trong 5 trận đầu của Chelsea tại Premier League trước khi lên tuyển, rồi tiếp tục hoàn thành khối lượng thi đấu đáng kể cùng Bỉ.
“Sự tái sinh” của Lavia
Sau trận gặp Pháp, Lavia nói đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy tốt như hiện tại, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tiền vệ Chelsea gọi giai đoạn này là một “sự tái sinh”, thành quả của quãng thời gian dài làm việc để vượt qua những vấn đề thể trạng.
Đường chuyền cho Lukebakio vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một pha kiến tạo đẹp. Nó xuất hiện đúng lúc Lavia bắt đầu chơi bóng liên tục trở lại, được cả Zidane lẫn Van Bommel đánh giá cao và không còn phải dành phần lớn thời gian để nói về chấn thương.
Thử thách tiếp theo vẫn là duy trì trạng thái ấy tại Chelsea. Nếu cơ thể tiếp tục đáp ứng được mật độ thi đấu, cầu thủ từng chỉ có 43 lần ra sân sau 3 mùa đầu ở London mới thực sự có cơ hội biến những lời khen tại Stade de France thành một bước ngoặt dài hạn trong sự nghiệp.