Đường chuyền “xé toang” hàng thủ Pháp: Lavia khiến HLV Zidane phải trầm trồ

Từ Yamal đến Estêvão, ông lớn nào có thế hệ U21 mạnh nhất?

Vừa đến Barca, Gabriel Jesus đã “chọn mặt gửi vàng” đến Lamine Yamal

Vũ Dân

Xavi Simons vào Harvard, nối gót Camavinga và Sir Alex Ferguson

Ở tuổi 23, Xavi Simons quyết định theo học tại Đại học Harvard trong thời gian điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối. Tiền vệ Tottenham đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 4 và bỏ lỡ World Cup 2026 vì chấn thương nghiêm trọng này. Thay vì chỉ tập trung vào các buổi trị liệu, cầu thủ người Hà Lan tranh thủ thời gian rảnh để học thêm kiến thức kinh doanh, lĩnh vực anh vốn quan tâm từ lâu.

Khóa học kinh doanh dành riêng cho vận động viên

Simons được nhận vào chương trình Crossover Into Business của Trường Kinh doanh Harvard. Đây là khóa học kéo dài 1 học kỳ, chủ yếu tổ chức trực tuyến, dành cho các vận động viên chuyên nghiệp muốn tìm hiểu về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Mỗi học viên được ghép với 2 sinh viên cao học ngành quản trị kinh doanh để trao đổi, phân tích những tình huống thực tế và học cách đưa ra quyết định trong kinh doanh. Chương trình từng thu hút nhiều ngôi sao thể thao, từ các cầu thủ bóng rổ, bóng bầu dục Mỹ đến tay vợt từng giữ ngôi số 1 thế giới Victoria Azarenka.

Vừa hồi phục chấn thương, vừa theo học Harvard

Trong bài đăng trên LinkedIn, Simons hào hứng thông báo anh đã trở lại trường học. Tiền vệ Tottenham khẳng định bóng đá vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng muốn tận dụng thời gian dưỡng thương để tiếp tục học hỏi và phát triển bản thân. Anh đặc biệt quan tâm đến hoạt động kinh doanh trong bóng đá, đồng thời muốn tìm hiểu thêm kinh nghiệm từ những người làm việc ở các lĩnh vực khác. Những tuần gần đây, Simons đã đến Mỹ để tăng cường tập hồi phục và ghé thăm Harvard tại Boston. Tại đây, anh gặp lại giáo sư Anita Elberse, người từng quen biết anh trong thời gian khoác áo Barcelona và PSG. Simons cũng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất vẫn là sớm trở lại thi đấu cho Tottenham.

Không phải cầu thủ đầu tiên tìm đến Harvard

Simons tiếp nối những gương mặt bóng đá từng theo học tại Harvard. Tháng 6/2026, tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid tham gia khóa học ngắn hạn về kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, truyền thông và thể thao sau khi không có tên trong danh sách đội tuyển Pháp dự World Cup. Trước đó, Sir Alex Ferguson cũng từng nhận vị trí giảng dạy dài hạn tại Trường Kinh doanh Harvard vào năm 2014, sau khi kết thúc sự nghiệp huấn luyện MU năm 2013. Với Simons, khóa học lần này là cơ hội tìm hiểu thêm về công việc kinh doanh trong bóng đá, trong khi anh vẫn dành phần lớn thời gian để hồi phục chấn thương và chuẩn bị cho ngày trở lại sân cỏ.

1
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đức

Cristiano Ronaldo trở lại Al Nassr sau những tranh cãi với đội tuyển Bồ Đào Nha và lập tức ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Al Diriyah ngày 9/10. Pha lập công giúp siêu sao 41 tuổi cán mốc 980 bàn thắng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, khoảnh khắc đặc biệt nhất tại sân Al Awwal Park lại đến từ khán đài, nơi hàng nghìn CĐV Al Nassr dành cho Ronaldo màn cổ vũ đầy cảm xúc giữa lúc anh đang chịu nhiều chỉ trích tại quê nhà.

CĐV Al Nassr gửi thông điệp đặc biệt tới Ronaldo

Trước trận đấu thuộc vòng 8 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, các CĐV Al Nassr đã giăng một tấm băng rôn lớn mang biểu tượng CR7 cùng dòng chữ “Greatness is earned”, có nghĩa là sự vĩ đại phải được tạo nên bằng chính nỗ lực của mình.

Thông điệp được đưa ra giữa thời điểm Ronaldo vừa trải qua những ngày căng thẳng với đội tuyển Bồ Đào Nha. Khán giả Al Nassr liên tục hô vang tên anh từ đầu trận và đặc biệt dành màn cổ vũ ở phút thứ 7, gắn với số áo quen thuộc của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sự ủng hộ ấy mang ý nghĩa đặc biệt khi Ronaldo đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau quyết định rời đội tuyển quốc gia. Tại Riyadh, anh vẫn nhận được tình cảm nồng nhiệt từ những người hâm mộ đã đồng hành cùng mình trong những năm qua.

Ronaldo ghi bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp

Ronaldo được xếp đá chính và chỉ cần 23 phút để mở tỷ số cho Al Nassr. Kingsley Coman tung cú sút từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Waleed Abdullah phải đẩy bóng ra. Ronaldo lập tức có mặt đúng lúc, nhanh chân đá bồi tung lưới Al Diriyah.

Đây là bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp của CR7, đưa anh tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng. Tiền đạo 41 tuổi hiện còn cách thành tích đặc biệt ấy 20 pha lập công.

Al Nassr tiếp tục kiểm soát thế trận và nhân đôi cách biệt ở phút 35 nhờ pha ghi bàn của Samú Costa. Đến phút 77, Coman ấn định chiến thắng 3-0 sau đường kiến tạo của Sadio Mane.

Hai thái cực trái ngược giữa CLB và đội tuyển

Màn chào đón tại Al Nassr diễn ra trong bối cảnh Ronaldo vừa trải qua cuộc tranh cãi căng thẳng với HLV Jorge Jesus tại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sau khi phải ngồi dự bị suốt trận thắng Na Uy 2-1 tại Nations League, Ronaldo quyết định rời trại tập trung trước cuộc đối đầu với Đan Mạch. Trong tuyên bố ngày 6/10, anh cáo buộc Jorge Jesus 2 lần không giữ lời liên quan đến kế hoạch sử dụng mình và cách giải thích sự việc trước truyền thông.

Ronaldo cũng gửi lời xin lỗi tới đồng đội và người hâm mộ vì quyết định rời đội tuyển. Anh khẳng định vẫn muốn tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha và sẵn sàng trở lại sau khi chấp hành bất kỳ án kỷ luật nào được đưa ra.

Chờ quyết định từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Chiến thắng trước Al Diriyah giúp Al Nassr có 19 điểm sau 8 vòng, bằng điểm Al Qadsiah nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, tương lai của Ronaldo ở đội tuyển vẫn phụ thuộc vào quyết định của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và khả năng hàn gắn quan hệ với Jorge Jesus. CR7 hiện giữ kỷ lục 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trở lại sân cỏ bằng một bàn thắng và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, Ronaldo có một buổi tối đáng nhớ tại Riyadh. Nhưng những khúc mắc với đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn cần được giải quyết trước khi anh có thể tiếp tục hành trình thi đấu quốc tế.

Xem thêm
0
236 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Bayern Munich chuẩn bị bước vào lịch thi đấu dày đặc với 7 trận trong 22 ngày, bắt đầu bằng chuyến làm khách Augsburg ngày 10/10 trước khi sang Na Uy gặp Viking FK tại Champions League. Tuy nhiên, HLV Vincent Kompany tỏ ra hào hứng với thử thách này. Chiến lược gia người Bỉ khẳng định ông thích việc được thi đấu 3 ngày một trận và tin tưởng đội hình Bayern đủ khả năng đáp ứng yêu cầu.

Kompany thích thi đấu 3 ngày một trận

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Augsburg, Kompany được hỏi về nguy cơ quá tải khi Bayern phải liên tục thi đấu tại Bundesliga, Champions League và Cúp Quốc gia Đức.

HLV người Bỉ khẳng định ông thích lịch thi đấu 3 ngày một trận hơn những quãng nghỉ kéo dài. Kompany cho rằng các cầu thủ cũng muốn được ra sân thường xuyên và Bayern cần bước vào mỗi trận đấu với sự tự tin tuyệt đối.

Về vấn đề xoay tua đội hình, Kompany nhấn mạnh các quyết định sẽ dựa trên tình trạng thể lực thực tế. Ông muốn duy trì sự ổn định khi các học trò vẫn đáp ứng được yêu cầu, đồng thời sẵn sàng thay đổi nhân sự nếu cần thiết.

Bayern tự tin với chiều sâu đội hình

Kompany khẳng định Bayern sở hữu lực lượng đủ sức chinh chiến với mật độ cao. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu giành chiến thắng trước Magdeburg tại Cúp Quốc gia Đức, trận đấu được chiến lược gia 40 tuổi xem có ý nghĩa quan trọng như một trận chung kết.

Sự tự tin của Kompany còn đến từ phong độ đầu mùa. Bayern thắng 6 trong 7 trận trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 7-0 trước Union Berlin và màn vùi dập Bodø/Glimt 5-0 tại Champions League.

Trận hòa Schalke 0-0 khiến Bayern đứng thứ 2 Bundesliga, kém đội đầu bảng Borussia Dortmund 2 điểm. Dù vậy, đội bóng của Kompany vẫn duy trì thành tích bất bại và sở hữu hàng công đang hoạt động hiệu quả.

Sau trận gặp Augsburg, Bayern sẽ hành quân đến sân của Viking FK ngày 13/10. Mặt sân cỏ nhân tạo tại Na Uy khiến ban huấn luyện phải thay đổi kế hoạch di chuyển, đưa đội sang sớm để làm quen điều kiện thi đấu.

Augsburg là thử thách đầu tiên

Kompany có lý do để thận trọng trước Augsburg, đội bóng từng đánh bại Bayern 2-1 ngay tại Allianz Arena vào tháng 1/2026. Đó cũng là thất bại duy nhất của Bayern ở Bundesliga mùa trước.

Augsburg hiện có 7 điểm sau 4 vòng, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này ghi 11 bàn và để thủng lưới 6 lần, với những kết quả tích cực như thắng Frankfurt 4-1 và hòa Bayer Leverkusen 2-2.

Kompany đánh giá cao khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ cùng chất lượng cá nhân của Augsburg. Ông cũng chờ đợi bầu không khí sôi động trong trận derby vùng Bavaria, nơi Bayern cần duy trì sự tập trung trước một đối thủ từng khiến họ ôm hận.

Với lịch thi đấu liên tục phía trước, chiến thắng trước Augsburg sẽ giúp Bayern có khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn quan trọng, đồng thời tiếp tục bám đuổi Dortmund trong cuộc đua vô địch Bundesliga.

Xem thêm
0
358 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Manchester United đang được liên hệ với Youssouf Fofana trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027, dù vừa chi khoảng 155 triệu bảng để tăng cường hàng tiền vệ. Sự quan tâm dành cho cầu thủ đang khoác áo Sevilla xuất hiện trong bối cảnh 3 tân binh mùa hè vẫn chưa phát huy hết khả năng, còn HLV Michael Carrick đang tìm cách giúp tuyến giữa MU thi đấu ổn định hơn.

3 tân binh chưa phát huy hết khả năng

Mùa hè 2026, MU chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea, Youri Tielemans từ Aston Villa và Carlos Baleba từ Brighton. Cả 3 được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự, những hạn chế từng khiến tuyến giữa đội chủ sân Old Trafford gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, quá trình hòa nhập của các tân binh diễn ra chưa thuận lợi. Santos mới thi đấu 83 phút sau 3 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, Tielemans chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng, còn Baleba phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá chân. Tiền vệ người Cameroon đã bình phục và đang chờ cơ hội ra mắt MU, với khả năng góp mặt trong trận gặp Tottenham ngày 10/10.

Fofana gây ấn tượng tại Sevilla

Youssouf Fofana đang thi đấu cho Sevilla theo dạng cho mượn từ AC Milan. Tiền vệ 27 tuổi người Pháp có khởi đầu khá tốt tại Tây Ban Nha, ghi 1 bàn sau 4 lần ra sân ở giải VĐQG, trong đó có pha lập công trước Barcelona ngày 19/9.

MU được cho là đã cử tuyển trạch viên theo dõi Fofana trong những trận đấu trên sân nhà và sân khách của Sevilla. Màn trình diễn của anh khiến đội bóng Anh quan tâm tới khả năng thực hiện thương vụ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Fofana có thể đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ trung tâm. Anh sở hữu thể hình tốt, tranh chấp quyết liệt và có khả năng thu hồi bóng, hỗ trợ hàng thủ. Đây đều là những phẩm chất MU đang cần để cải thiện khả năng kiểm soát khu trung tuyến.

Thương vụ tháng 1 gặp trở ngại

Fofana còn hợp đồng với AC Milan đến tháng 6/2028, trong khi thỏa thuận cho mượn tại Sevilla kéo dài đến ngày 30/6/2027 và không kèm điều khoản mua đứt.

Sevilla muốn giữ chân tiền vệ người Pháp sau những màn trình diễn tích cực đầu mùa. Tuy nhiên, mức lương của Fofana cũng là trở ngại với đội bóng Tây Ban Nha nếu muốn mua đứt anh vào mùa hè năm sau.

Nếu MU quyết định hỏi mua Fofana ngay tháng 1, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải đàm phán với Milan và giải quyết thỏa thuận cho mượn hiện tại của cầu thủ này.

Carrick cần khai thác tốt những tân binh hiện có

MU đã đầu tư đáng kể cho tuyến giữa trong mùa hè nhưng hiệu quả vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng. Santos cần thêm cơ hội thi đấu, Tielemans phải cải thiện phong độ, còn Baleba được chờ đợi sẽ tăng khả năng tranh chấp khi trở lại.

Fofana có thể mang đến thêm lựa chọn cho Carrick, đặc biệt ở khả năng phòng ngự từ xa. Dù vậy, việc bổ sung một tiền vệ nữa sẽ khiến cuộc cạnh tranh vị trí trở nên quyết liệt hơn. MU cần cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục chi tiền, bởi nhiệm vụ quan trọng trước mắt vẫn là giúp những bản hợp đồng mùa hè phát huy khả năng và tạo được sự ổn định cho tuyến giữa.

Xem thêm
0
73 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

MU tiếp Tottenham lúc 23h30 ngày 10/10 ở vòng 6 Premier League. Sau 5 vòng, MU có 5 điểm, xếp thứ 12, còn Tottenham đứng cuối bảng với 2 điểm và chưa thắng trận nào. Đội thua tại Old Trafford sẽ tiếp tục bị kéo sâu xuống nửa dưới bảng xếp hạng ngay từ đầu tháng 10.

MU sút nhiều, hiệu quả vẫn thấp

MU đã tung 113 cú sút sau 5 vòng, nhiều nhất Premier League, với tổng xG khoảng 10,18. Đội bóng của Michael Carrick mới ghi 8 bàn, còn số cú sút trúng đích dừng ở 28, tương đương khoảng 24,8%.

Trước Fulham, MU dứt điểm 29 lần nhưng chỉ 6 lần đưa bóng trúng khung thành và hòa 1-1. Đội vẫn tạo được nhiều tình huống kết thúc nhưng độ chính xác ở pha cuối còn thấp, khiến lợi thế về số lần dứt điểm chưa chuyển thành số bàn thắng tương xứng.

5 điểm sau 5 vòng cũng cân bằng khởi đầu thấp nhất của MU trong kỷ nguyên Premier League. Mùa trước, Carrick giúp đội đạt trung bình khoảng 2,3 điểm mỗi trận trong 17 vòng cuối. Sang mùa này, mức trung bình giảm còn 1 điểm mỗi trận.

Tottenham bế tắc trước khung thành

Tottenham chưa thắng sau 5 vòng, thua 3 trận và mới ghi 2 bàn. Spurs tịt ngòi cả 4 vòng đầu tiên, trước khi có 2 bàn trong thất bại 2-3 trước Aston Villa.

Đội bóng của Roberto De Zerbi đã có 71 pha dứt điểm với xG khoảng 4,82. Trung bình Spurs cần hơn 35 cú sút mới ghi được 1 bàn. Ở chiều ngược lại, xGA khoảng 9,22 khiến hàng thủ thường xuyên phải đối mặt với những cơ hội có chất lượng của đối phương.

Tottenham vẫn kiểm soát bóng trung bình hơn 60%, thuộc nhóm cao tại Premier League. Hiệu quả ở gần vòng cấm lại thấp, còn đội hình dễ mất cân bằng khi để mất bóng sau các đợt tấn công kéo dài.

Old Trafford không cho phép thêm sai lầm

Tottenham từng thắng MU 1-0 ở chung kết Europa League 2025, nhưng 2 lần gặp nhau tại Premier League mùa trước lại nghiêng về đội chủ sân Old Trafford. MU hòa 2-2 trên sân Tottenham rồi thắng 2-0 ở lượt về.

Sau trận này, MU còn gặp Atletico Madrid và Leeds. Một chiến thắng sẽ giúp Carrick giảm áp lực trước chuỗi trận tiếp theo, còn Tottenham cần điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng và giúp De Zerbi tránh bị đẩy sâu hơn vào thế khó.

90 phút tại Old Trafford có thể trở thành cột mốc quan trọng của cả 2 đội trong tháng 10. Đội thất bại sẽ bước vào vòng đấu kế tiếp với khoảng cách lớn hơn so với nhóm phía trên và áp lực cũng tăng mạnh theo.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà đánh dấu cột mốc lịch sử của đội tuyển Indonesia dưới thời John Herdman. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh còn hướng đến tham vọng lớn hơn là đưa Indonesia dự World Cup 2030. Danh hiệu vừa giành được là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng đội tuyển để hướng tới đấu trường thế giới.

Chức vô địch lịch sử sau trận chung kết nghẹt thở

Indonesia đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 4-2 trước Thái Lan trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút với những diễn biến đầy kịch tính.

Đội chủ nhà vượt lên ở phút 84 nhờ bàn thắng của Dean James, khi Thái Lan vừa mất Nicholas Mickelson vì thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên, Iklas Sanron nhanh chóng gỡ hòa trước khi Peeradol Chamrasamee đưa đội khách dẫn 2-1 ở phút 111. Elkan Baggott ghi bàn ở phút 116, giúp Indonesia kéo trận đấu vào loạt luân lưu.

Thủ môn Emil Audero trở thành người hùng khi cản phá cú sút của Nattapong Sayriya, mang về chức vô địch đầu tiên trong lịch sử giải đấu cho Indonesia.

Herdman muốn Indonesia tiếp tục tiến bộ

Sau trận chung kết, Herdman dành nhiều lời khen cho các học trò và bày tỏ niềm vui khi đội tuyển đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Thành công trước Thái Lan cũng đánh dấu danh hiệu quốc tế đầu tiên của Indonesia dưới sự dẫn dắt của ông.

Nhà cầm quân người Anh từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại các giải chính thức. Ông muốn các cầu thủ làm quen với áp lực, nâng cao bản lĩnh và hiểu rõ hơn những yêu cầu khi tranh tài ở các giải đấu lớn.

Quá trình chuẩn bị ấy còn liên quan đến việc xây dựng đội hình, tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ và hoàn thiện cách chơi. Herdman đã sử dụng những giải đấu trong năm 2026 để đánh giá nhân sự, đặc biệt là các cầu thủ đang thi đấu trong nước, nhằm phục vụ kế hoạch lâu dài.

World Cup 2030 mới là mục tiêu lớn nhất

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt Indonesia, Herdman đã xác định giành vé dự World Cup 2030 là mục tiêu quan trọng nhất. Chiến lược gia từng đưa Canada tới World Cup 2022 muốn tái hiện thành công đó cùng đội tuyển Đông Nam Á.

Trong kế hoạch của ông, Asian Cup 2027 và các giải đấu khu vực là những cơ hội để Indonesia tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện đội hình trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup.

Herdman cũng từng nhấn mạnh rằng hành trình phát triển đội tuyển sẽ có những giai đoạn khó khăn. Ông muốn các cầu thủ và người hâm mộ duy trì niềm tin, đồng thời hướng toàn bộ sự chuẩn bị vào mục tiêu giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia có thêm sự tự tin và một danh hiệu để làm nền tảng. Thử thách tiếp theo của Herdman là giúp đội tuyển duy trì phong độ, nâng cao chất lượng thi đấu và từng bước thu hẹp khoảng cách với những đối thủ mạnh hàng đầu châu Á.

Xem thêm
0
5 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật