Việc Nguyễn Adou Leygley Minh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam ngày 21/8 mở ra cơ hội để anh được HLV Kim Sang-sik cân nhắc cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tấm hộ chiếu Việt Nam chỉ là điều kiện ban đầu. Muốn có chỗ ở tuyển, Adou Minh vẫn phải chứng minh bằng phong độ và năng lực trên sân. Sau hai mùa thi đấu tại V.League, trung vệ Việt kiều Pháp đã có đủ cơ sở để được đưa vào nhóm cầu thủ cần theo dõi.
Khẳng định mình tại Hà Tĩnh
Adou Minh gia nhập V.League năm 2024 và nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa 2024/25, anh ra sân 22 trận, đá chính cả 22, chơi trọn 1.980 phút và ghi 1 bàn.
Hà Tĩnh kết thúc mùa giải với chỉ 20 bàn thua sau 26 vòng, thành tích phòng ngự tốt thứ hai giải, sau Nam Định với 18 bàn thua. Phong độ ổn định giúp Adou Minh được chọn vào đội hình tiêu biểu V.League 2024/25. Quan trọng hơn, anh đã có một mùa giải đầy đủ để chứng minh năng lực ngay tại V.League, thay vì chỉ được nhắc đến nhờ quãng thời gian đào tạo và thi đấu trước đó ở Pháp.
Cạnh tranh lớn hơn ở CAHN
Chuyển sang Công an Hà Nội từ mùa 2025/26, Adou Minh phải đối mặt với mức cạnh tranh cao hơn so với thời còn khoác áo Hà Tĩnh. Anh ra sân 19 trận tại V.League, trong đó có 14 lần đá chính và ghi 1 bàn. Dù không còn giữ vị trí gần như tuyệt đối, trung vệ Việt kiều Pháp vẫn được sử dụng khá thường xuyên trong đội hình có nhiều phương án nhân sự.
Ngày 11/8, Adou Minh đá trọn 90 phút trong chiến thắng 2-0 của CAHN trên sân Adelaide United. Hàng thủ đội bóng Việt Nam giữ sạch lưới trước đại diện Australia để giành vé vào vòng phân hạng AFC Champions League Elite. Đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn và áp lực cao hơn mặt bằng V.League, đồng thời giúp Adou Minh có thêm cơ hội kiểm chứng khả năng ở đấu trường châu lục.
Chiều cao là điểm phải cân nhắc
Adou Minh cao 1,78 m, không phải thông số lý tưởng với một trung vệ, nhất là khi tuyển Việt Nam gặp những đối thủ chơi nhiều bóng bổng và mạnh trong tranh chấp trên không. Đây là hạn chế HLV Kim Sang-sik cần tính đến khi đánh giá anh bên cạnh khả năng chọn vị trí, tranh chấp và phối hợp với các trung vệ khác.
Bù lại, cầu thủ sinh năm 1997 được đào tạo tại Grenoble, sau đó khoác áo Annecy và Racing Besançon trước khi trở về Việt Nam. Hai mùa thi đấu tại V.League cũng giúp Adou Minh quen hơn với nhịp độ, cách chơi và môi trường bóng đá trong nước.
Suất lên tuyển vẫn phải cạnh tranh
Adou Minh đã có quốc tịch Việt Nam, kinh nghiệm thi đấu tại V.League, từng lọt đội hình tiêu biểu của giải và được thử sức ở đấu trường CLB châu Á. Những gì anh tích lũy được đủ để HLV Kim Sang-sik đưa vào diện cân nhắc cho hàng thủ tuyển Việt Nam, nhưng chưa thể đảm bảo một suất triệu tập.
Cơ hội của Adou Minh vẫn phụ thuộc vào phong độ tại CAHN và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện đội tuyển. Quốc tịch giúp anh đủ điều kiện cạnh tranh, còn vị trí ở tuyển Việt Nam phải được giành bằng màn trình diễn trên sân.