Trước áp lực phải cải tổ vị trí thủ môn, Manchester United đã nhắm đến năm cái tên tiềm năng, mỗi người mang đến một lựa chọn chiến lược khác biệt. Gianluigi Donnarumma, ngôi sao từng giúp PSG giành cú ăn ba, là ứng viên sáng giá nhất nhưng cũng đối mặt cạnh tranh từ Man City. Emiliano Martinez, dù gây tranh cãi về danh hiệu cấp CLB, lại nổi bật ở bản lĩnh trận mạc và khả năng tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh – yếu tố Man United rất cần lúc này.
Mike Maignan, người hùng của Lille và AC Milan, có thể là giải pháp lâu dài nếu thương vụ trao đổi với Rasmus Hojlund thành công. Senne Lammens, dù chưa nổi danh, lại được đánh giá cao về tiềm năng phát triển và khả năng chơi chân hiện đại. Đặc biệt, sự trở lại của David De Gea – người từng bị loại bỏ không mấy êm đẹp – đặt ra câu hỏi về việc liệu Man United nên ưu tiên kinh nghiệm hay làm mới hoàn toàn khung thành. Mỗi lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro và cơ hội, đòi hỏi ban lãnh đạo phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh lặp lại sai lầm quá khứ.