Đức kiểm soát phần lớn thời gian, tung 21 cú sút nhưng vẫn hòa Hy Lạp 0-0. Jürgen Klopp đang gặp lại một vấn đề từng khiến tuyển Đức trả giá ở nhiều giải lớn. Đội bóng của ông cầm bóng nhiều, dứt điểm nhiều nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm lại quá ít.
Sút nhiều nhưng cơ hội rõ ràng quá ít
Đức có 21 pha dứt điểm, tổng xG khoảng 1,05 và chỉ tạo ra 1 cơ hội lớn. Trung bình mỗi cú sút đạt khoảng 0,05 xG, quá thấp so với 45 lần chạm bóng trong vòng cấm Hy Lạp.
Đội khách cũng thực hiện 25 quả tạt nhưng chỉ 7 lần tìm đúng đồng đội. Đức đưa được bóng đến gần khung thành khá thường xuyên, song phần lớn các pha tấn công kết thúc bằng cú sút ở góc hẹp, tư thế khó hoặc dưới áp lực của hậu vệ. Hy Lạp cầm bóng ít hơn rất nhiều nhưng vẫn tạo ra 2 cơ hội lớn. Khác biệt nằm ở vị trí dứt điểm và cách tạo cơ hội.
Bài toán cũ của tuyển Đức
Đức từng rơi vào hoàn cảnh tương tự tại World Cup 2018. Họ sút 26 lần trong trận thua Mexico 0-1, sau đó có 28 pha dứt điểm khi thua Hàn Quốc 0-2. Sau 3 trận vòng bảng, Đức đã thực hiện 72 cú sút nhưng chỉ ghi 2 bàn.
World Cup 2022 tiếp tục xuất hiện kịch bản quen thuộc. Đức cầm bóng 74%, dứt điểm 26 lần trước Nhật Bản nhưng thua 1-2. Đến World Cup 2026, họ vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối thủ lùi đội hình thấp và bịt khoảng trống trước vòng cấm. Klopp hiện phải giải quyết vấn đề đã tồn tại qua nhiều giai đoạn của đội tuyển.
Wirtz cần thêm người chia sẻ
Florian Wirtz vẫn giữ vai trò sáng tạo quan trọng nhất trong hàng công. Trước Serbia, anh ghi bàn, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 94% và tạo ra 6 cơ hội. Khi gặp Hy Lạp, khoảng trống quanh vòng cấm ít hơn và Đức thiếu những pha phối hợp đủ nhanh để đưa Wirtz hoặc các tiền đạo vào vị trí thuận lợi.
Jonathan Burkardt đá chính, Nick Woltemade được tung vào sân sau phút 60 nhưng bàn thắng vẫn không xuất hiện. Klopp đã sử dụng 2 trung phong thực thụ. Bài toán nằm ở cách đưa bóng đến cho họ. Các tiền đạo cần nhận bóng ở cự ly gần khung thành hơn, còn Đức cần hạn chế những quả tạt và cú sút trong tư thế khó.
Hy Lạp khiến Đức bế tắc suốt 180 phút
Đức gặp Hy Lạp 2 lần trong chưa đầy 10 ngày, thua 0-1 rồi hòa 0-0. Sau 180 phút, đội bóng của Jürgen Klopp vẫn chưa ghi được bàn nào vào lưới đối thủ này. Giữa 2 trận đấu đó, Đức thắng Serbia 2-0.
Trước Serbia, Đức có nhiều khoảng trống hơn để pressing, đoạt bóng rồi chuyển trạng thái nhanh. Hy Lạp lại lùi đội hình thấp, giữ cự ly giữa các tuyến chặt và thu hẹp không gian trước vòng cấm. Đức phải phối hợp trong phạm vi hẹp, tốc độ xử lý giảm xuống, các phương án tấn công dần nghiêng về tạt bóng và dứt điểm trong tư thế khó.
Sau 4 lượt tại bảng A2, Đức có 5 điểm, kém Hà Lan và Hy Lạp 3 điểm. Hai trận cuối gặp Serbia và Hà Lan buộc Klopp phải cải thiện khả năng xuyên phá các hàng thủ lùi sâu. Đức đang kiểm soát bóng đủ nhiều, nhưng cần biến ưu thế ấy thành những pha dứt điểm ở vị trí thuận lợi hơn.